
Sự chán nản lại dâng lên ngay trong phiên đầu tiên của năm 2019. Một chút hào hứng ngắn ngủi buổi sáng đã kết thúc bằng nhịp trượt dốc không gì cản được về cuối phiên.
VN-Index chào năm mới bằng mức giảm 0,79 điểm, rất nhỏ. Trong một ngày bình thường thì mức giảm này không có nhiều vấn đề, nhưng hôm nay là phiên được kỳ vọng sẽ mở màn cho một sự thay đổi tích cực hơn so với tháng 12 quá thê thảm. Mức tăng khá tốt đầu phiên đã mất hết và độ rộng thị trường rất hẹp.
Nếu VN-Index có tăng hôm nay thì cũng chỉ là một phiên "xanh vỏ đỏ lòng", nên việc đóng cửa đỏ cũng là điều hợp lý cho tình trạng giao dịch của phiên này.
Sàn HSX đóng cửa chỉ với 105 mã tăng/186 mã giảm. Số tăng giá quá nửa là những cổ phiếu giao dịch lèo tèo vài chục hay vài ngàn cổ phiếu trong cả phiên.
VN-Index giảm 0,09%, VN30-Index tăng không đáng kể 0,08% còn Midcap giảm 1,88%, Smallcap giảm 0,78%. Điều gây chán nản là đầu phiên VN-Index đã có mức tăng 0,85% so với tham chiếu.
5 trụ duy nhất còn lực đỡ VN-Index là VIC tăng 3,53%, VNM tăng 3,33%, VRE tăng 3,23%, MSN tăng 1,42%, PLX tăng 2,64%. Cả 5 mã này dường như đã có sự phản hồi ngược so với phiến bất ngờ sập hầm ngày cuối năm 2018.
Ngược lại, SAB cũng trả lại hết mức tăng kịch trần ngày 28/12 bằng mức giảm sàn 6,99% hôm nay. BID sụt giảm 2,61%, CTG giảm 1,55%, VJC giảm 2,5%, VPB giảm 2,76%, HDB giảm sàn 6,93%, TCB giảm 0,97%.
Hiện tượng co kéo giữa các blue-chips đã dẫn tới việc VN30-Index còn xanh nhẹ. SAB, CTG đã không ảnh hưởng quá lớn trong chỉ số này, BID và HDB không thuộc rổ.
Trong khi đó phiên cuối tuần trước VIC, VNM, VRE, MSN, những trụ lớn nhất của chỉ số VN30 lại là tác nhân gây giảm lớn. Hôm nay các mã này "trả nợ" cho chỉ số bằng mức tăng chưa tới 1 điểm.
Ngoài hiện tượng tăng giảm đối nghịch bất thường, thị trường còn gây bất ngờ về thanh khoản quá thấp. Phải nhắc ngay tới ROS và HPG, hai cổ phiếu duy nhất khớp lệnh quá 100 tỷ đồng và chiếm trên 13% giá trị khớp cả hai sàn. Đây là hai giao dịch mang tính cá biệt, còn lại tất cả các mã khác đều sụt giảm mạnh về thanh khoản.
Tổng giá trị khớp hai sàn chỉ đạt 2.162,8 tỷ đồng, giảm 25,3% so với phiên trước và lập kỷ lục thấp mới. Tuần trước thị trường khớp hơn 2.400 tỷ đồng đã là thấp nhất 2018. Mức giao dịch kém như vậy thì việc thị trường chìm dần về chiều cũng là điều không khó hiểu.
Nhà đầu tư nước ngoài không từ bỏ thị trường, hôm nay vẫn tiếp tục giải ngân ròng hơn 146 tỷ đồng hai sàn.
Cụ thể, trên HSX khối này mua 402,7 tỷ đồng và bán 257,3 tỷ đồng. Sàn HNX giao dịch không đáng kể.
Khối này đổ tiền lớn nhất vào HPG, CII, VRE, VNM, MSN, GAS, DPM. Ngược lại phía bán ròng khá nhỏ, chỉ có CTG, VJC, HDB, NVL, DXG, HBC, NVL.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.