
VN-Index đánh mất 0,28% trong phiên hôm nay có thể xem là nhẹ nhàng với một ngày điều chỉnh. Các thị trường chứng khoán toàn cầu đều đang dập dình chờ đến sự kiện cuối tuần này và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Thị trường đóng cửa với độ rộng rất hẹp. HSX chỉ có 104 mã tăng/180 mã giảm. Tuy vậy cũng chưa tới 90 mã giảm quá được 1%. Thanh khoản tập trung rất nhỏ trong dải biến động giảm tứ 2-5%. Có thể kết luận tuy số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều, nhưng mức giảm khá nhẹ.
VN30-Index chốt phiên giảm 0,05% và đỏ ở đợt giao dịch ATC, độ rộng là 10 mã tăng/16 mã giảm. Các blue-chips đã không giữ nhịp cho các chỉ số được.
Ảnh hưởng tệ nhất hôm nay là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong 8 mã giảm kéo điểm số xuống nhiều nhất thị trường phiên này thì đã có 4 mã ngân hàng: VCB giảm 0,82%, BID giảm 1,53%, CTG giảm 1,64%, TCB giảm 0,72%.
Đứng thứ hai là nhóm dầu khí với GAS và PLX cùng giảm 0,96%. Rất may VIC lẫn VHM đóng cửa vẫn chốt giữ được mức tham chiếu dù trong lúc dồn lệnh ATC, phần lớn thời gian là giá đóng cửa dự kiến giảm. VNM tăng nhẹ 0,24%, SAB tăng 0,28%, FPT tăng 2,99%, NVL tăng 1,04%. Tuy nhiên lực kéo lên từ phía tăng là quá yếu. 4 mã xuất sắc nhất phía tăng nói trên cũng chỉ đủ bù cho VCB giảm mạnh.
Cũng không thể đổ lỗi duy nhất cho nhóm ngân hàng và dầu khí, độ rộng của VN-Index đã cho thấy tình trạng giao dịch chung hôm nay là giảm giá. Nhà đầu tư đã bán ra mạnh hơn ở hầu khắp các cổ phiếu mới có thể tạo độ rộng hẹp như vậy. Hôm nay là phiên HSX có số lượng cổ phiếu tăng giá ít nhất 9 phiên.
Thị trường điều chỉnh nhẹ vừa đủ so với phiên tăng đầu tuần và thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp. Cả phiên hai sàn khớp lệnh 2.817,3 tỷ đồng, chỉ tăng 0,5% so với ngày hôm qua. Giao dịch thỏa thuận khá lớn 1.236,6 tỷ đồng, giúp tổng giá trị giao dịch cả sàn tăng 9%.
Về thanh khoản, thị trường chứng kiến sự bùng nổ xuất sắc của FPT. Cổ phiếu này tăng giá 2,99%, là mức tăng một phiên mạnh nhất kể từ hôm 12/3 vừa qua. Đặc biệt FPT đạt thanh khoảng kỷ lục 14 tháng với gần 3,27 triệu cổ phiếu tương đương 149,8 tỷ đồng, lớn thứ hai thị trường, sau ROS.
FPT đang tiến tới đỉnh cao lịch sử tháng 4/2018 và chỉ từ đầu tuần tới giờ giá đã tăng 2,4%, chưa kể tuần trước vừa tăng 2,3%. Ngày 28/6 tới FPT sẽ bắt đầu giao dịch 60,7 triệu cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng gần 88,5 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu hai sàn. Tuy nhiên chứng chỉ quỹ được mua ròng 27,4 tỷ đồng. Như vậy tổng hợp HSX và HNX khối này bán ròng đã giảm đi nhiều so với đầu tuần. Cụ thể, cổ phiếu HSX bị bán 614 tỷ đồng, mua vào 529 tỷ đồng. HNX bị bán 14,6 tỷ, mua 11 tỷ đồng.
Các mã bị bán ròng lớn là SBT, POW, FLC, SVI, DPM, BMI, CTG, BID, PLX, VNM, HDB. Phía mua ròng ngoài chứng chỉ quỹ E1, có PVD, HSG, DXG, GEX, KBC, SSI.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.