
VN-Index tiếp tục giảm rõ rệt hơn sáng nay dưới sức ép quá nặng của các cổ phiếu trụ. VHM, GAS, SAB đang ép chỉ số thủng ngưỡng 960 điểm.
Sụt giảm 1,95%, VHM là cổ phiếu khiến VN-Index mất nhiều điểm nhất. Vốn hóa của VHM sáng nay bốc hơi 5.359 tỷ đồng khi cổ phiếu này có phiên giảm sâu nhất kể từ ngày 24/5.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là nguyên nhân chính khiến VHM giảm mạnh. Khối này đã xả 336.370 cổ phiếu VHM, chiếm 81% thanh khoản và toàn bộ là bán thẳng qua khớp lệnh.
Một mã lớn khác là SAB cũng bị khối ngoại bán áp đảo và giá đang giảm 1,45%. SAB sau khi lập kỷ lục tăng 22% kể từ đáy tháng 4/2019 và lên đỉnh 17 tháng đã bị chốt lời. Hôm qua SAB cũng vừa giảm 2,1%.
GAS là trụ thứ ba ảnh hưởng xấu tệ phiên này. Giá dầu biến động thất thường kéo theo cả nhóm dầu khí suy yếu. GAS chốt phiên sáng giảm 1,73% nhưng thanh khoản khá nhỏ và chỉ bị nhà đầu tư trong nước chốt lời. Ở mức giá 102.200 đồng thì các giao dịch T4 của GAS vẫn còn có lãi nhẹ hơn 2%.
Ngoài 3 cổ phiếu này, tuy độ rộng của VN30 khá hẹp nhưng các mã giảm cũng không gây nhiều áp lực. VRE giảm nhẹ 0,28%, VJC giảm 0,4%, VCB giảm 0,15%, MSN giảm 0,35%. TCB, VIC, CTG, HPG, VPB, MBB duy trì được tham chiếu.
VN30 kết thúc phiên sáng với 8 mã tăng/14 mã giảm và chỉ số giảm 0,22%. Số tăng đáng tiếc là không có trụ lớn ngoài VNM tăng 0,16%. Độ rộng chung của HSX cũng chỉ có 108 mã tăng/153 mã giảm, trong đó 73 mã giảm quá 1%. VN-Index đang giảm 0,45%.
Độ rộng trên HSX đang nghiêng nhiều hơn về phía giảm nhưng mức giảm ở cổ phiếu không mạnh. Ảnh hưởng chính vẫn chỉ là do nhóm trụ đang điều phối chỉ số và ép VN-Index quá nhiều.
Sàn HNX cũng không có trụ nào giảm rõ rệt trừ PVS đang mất 1,76% trong xu hướng diễn biến chung của nhóm dầu khí. ACB, NVB và SHB vẫn tham chiếu. HNX30-Index đang giảm 0,27% với 5 mã tăng/10 mã giảm. HNX-Index giảm 0,1% với 41 mã tăng/45 mã giảm.
Sau diễn biến đảo chiều tăng khá nhanh cuối tuần trước, hai phiên gần đây thị trường điều chỉnh nhẹ nhưng chủ đạo là điều chỉnh ở chỉ số do các trụ suy yếu. VN-Index hôm qua cầm cự khá tốt quanh mốc 960 điểm nhưng đến hôm nay thì để mất khá sớm. Nhịp phục hồi giữa phiên sáng đã không đem lại kết quả nào và lại để thủng 960 điểm lần nữa. VN-Index chốt phiên sáng đang ở 957,73 điểm.
Thanh khoản sáng nay cũng khá chậm, hai sàn khớp lệnh giảm khoảng 3% so với sáng hôm qua, đạt 1.195,4 tỷ đồng. ROS chiếm gần 10% thị trường. Sau ROS, thanh khoản tốt nhất là MWG cũng chỉ đạt chưa tới 40 tỷ đồng khớp lệnh, VNM xấp xỉ 39 tỷ đồng, FPT khoảng 38 tỷ đồng. Như vậy giao dịch tiếp tục tập trung vào một số cổ phiếu có liên quan đến CW.
Các mã giảm giá không có thanh khoản đột biến cho thấy hoạt động bán tháo cũng không xảy ra. VHM thanh khoản cao nhất trong nhóm trụ giảm giao dịch khoảng 33,4 tỷ đồng giá trị thì chủ đạo là từ khối ngoại bán.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá yếu sáng nay cũng khiến thanh khoản chung giảm. HSX chỉ được giải ngân 103,8 tỷ đồng, bán ra 137 tỷ đồng. VN30 bị bán 86,1 tỷ, mua vào 59,5 tỷ đồng. HNX bán 2 tỷ, mua 1,2 tỷ đồng. Hai blue-chips lớn bị khối ngoại bán ròng chủ đạo là VHM và VNM, ngoài ra có thêm SBT. Phía mua ròng có BVH, KBC và chứng chỉ quỹ E1.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.