Thị trường sáng nay sau vài phút giao dịch chậm chạp mất phương hướng, rốt cục đã chuyển hẳn sang trạng thái bán tháo. Nhiều cổ phiếu lớn giảm mạnh kéo chỉ số mất điểm trầm trọng.
Một đợt hồi khá nhẹ trong 30 phút cuối phiên sáng cũng không giúp ích gì nhiều. VN-Index tạm dừng với mức giảm 0,88%, VN30-Index giảm 0,97%. HNX-Index giảm 0,51% và HNX30-Index giảm 0,49%.
Cũng không thể đổ lỗi cho tác động từ việc giảm giá của các cổ phiếu lớn tới thị trường. Biến động của độ rộng hai sàn trong phiên sáng nay hoàn toàn tiêu cực. Ngay cả 45 phút đầu tiên kể từ lúc mở cửa thị trường có đi ngang, độ rộng cũng cân bằng mong manh. Phần lớn cổ phiếu đang ngấp nghé ở mức tham chiếu. Tình trạng giảm trên diện rộng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ cần có một vài biến động xấu bất thường.
Mức giảm của điểm số luôn tạo nên ảnh hưởng không tốt, mặc dù độ rộng có thu hẹp lại chậm hơn. VN-Index bất ngờ có một đợt sụt điểm mạnh trong 15 phút trước 10h. Đây chưa phải là đợt giảm trên diện rộng, nhưng hai chỉ số của HSX rơi thẳng xuống dưới tham chiếu cực nhanh. Chỉ có biến động giá ở các mã vốn hóa mới có thể bẻ gãy chỉ số nhanh như vậy.
Tác động lớn nhất tới đợt sụt giảm này trên chỉ số là MSN, VNM, VIC. Thanh khoản nhỏ giọt nhưng MSN giảm tới 2,86% trong vài giao dịch nhanh. Thời điểm này VCB, BVH, GAS và một số cổ phiếu trung bình khác vẫn tương đối ổn định. VIC sụt 2,17%, VNM giảm 1,44%. Gần như 3 cổ phiếu này tạo nên sức ép chính khiến VN-Index từ khoảng 518 điểm xuống 514 điểm.
Ảnh hưởng của cổ phiếu lớn tới điểm số được thị trường đón nhận khá tốt. Bằng chứng là HSX vẫn có một đợt đi ngang đến tận 10h40. Chỉ số không giảm thêm nữa.
Tuy nhiên một đợt lao dốc mạnh sau đó có sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó các mã vốn hóa lớn lại giảm thêm một nhịp nữa, đồng thời độ rộng bắt đầu thu hẹp rất nhanh. Điều này chứng tỏ chuyển biến xấu về giá đã lan ra toàn thị trường.
MSN đến khoảng 11h đã sụt giảm tới 5,24%, VIC giảm 2,9%. VNM không thay đổi giá nhưng có GAS bù đắp với mức giảm 1,6%. Thêm vào đó là sự thu hẹp đáng kể mức tăng của BVH, VCB, HAG, HPG. Nhiều cổ phiếu khác như DPM, HSG cũng sụt giảm mạnh. Độ rộng thu hẹp chóng mặt với hàng trăm mã giảm giá. Cho tới lúc tạm nghỉ, HSX vẫn còn 8 mã sàn, 118 mã giảm trong khi chỉ có 11 mã trần và 56 mã tăng. Rổ VN30 chỉ có 6 mã tăng với 20 mã giảm. Số mã giảm có đầy đủ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường.
Có thể khẳng định đợt sụt giảm thứ hai không còn mang tính chất kỹ thuật do ảnh hưởng của các mã lớn nữa. Thị trường đã trở nên yếu hơn nhiều và nhà đầu tư chấp nhận thoát ra mạnh mẽ hơn, hạ giá nhiều hơn trên hầu hết các cổ phiếu.
Khoảng 30 phút cuối phiên sáng, HSX có vài thay đổi về giá, cũng xuất phát từ các mã lớn. MSN thu hẹp mức giảm xuống còn 3,81%, VCB nhảy tăng trở lại trên tham chiếu ( 0,66%), VNM chỉ còn giảm 0,72%, GAS giảm 0,8%. DPM, HSG cũng phục hồi nhẹ dù vẫn thấp hơn tham chiếu.
Các phục hồi này giúp VN-Index lấy lại được khoảng 0,71% so với đáy thấp nhất lúc 11h. VN30-Index cũng lấy lại được 0,69%. Tuy nhiên độ rộng vẫn rất hẹp chứng tỏ mức phục hồi chủ yếu là bớt giảm, thay vì số cổ phiếu tăng giá tăng lên.
HNX sáng nay dao động trùng pha với HSX và các chỉ số biến động tương tự nhau. Mức phục hồi trong 30 phút cuối giúp HNX-Index lấy lại được khoảng 0,43% so với đáy và HNX30-Index lấy lại được 0,71%. ACB hầu như không có vai trò gì trong đợt phục hồi này, mà tác động đến từ PVS và SHB. PVS phục hồi từ 16.900 đồng lên 17.100 đồng và vẫn giảm 1,16% so với tham chiếu. SHB chỉ nhảy được một bước giá, trở lại ngưỡng tham chiếu.
Các cổ phiếu đầu cơ lớn của HNX vẫn giao dịch yếu ngay cả khi sàn này phục hồi nhẹ. BVS, KLS, PVX, SCR, VCG, VND không biến động nhiều và đều nằm dưới tham chiếu. HNX ghi nhận 10 mã trần, 53 mã tăng và 16 mã sàn, 87 mã giảm.
Thanh khoản hai sàn có tăng nhẹ do ảnh hưởng từ hoạt động bán rẻ. HSX khớp 746,1 tỷ đồng, tăng 14% và HNX khớp 244,5 tỷ đồng, tăng 23%.
Đợt phục hồi cuối phiên rọi một chút ánh sáng vào thị trường. Tuy nhiên còn quá sớm để khẳng định đây là sự khởi đầu tốt cho phiên chiều nay. Ảnh hưởng mạnh của việc sụt giảm ở các mã vốn hóa lớn khiến điểm số tác động tới tâm lý lớn hơn. Bằng chứng là đợt sụt giảm cuối vẫn khiến độ rộng hai sàn thu hẹp và sự cải thiện giá nhẹ ở vài cổ phiếu lớn là động lực hồi chính của điểm số.