
Thị trường chứng khoán Mỹ rơi quá mạnh đêm qua đã hứa hẹn một phiên giao dịch khó khăn trên thị trường Việt Nam sáng nay. Thêm cú sốc của giá dầu và chứng khoán Trung Quốc, VN-Index đã bốc hơi 1,38%.
Cổ phiếu dầu khí, những trụ chính của phiên giảm hôm qua đã không thể cưỡng lại được việc giá dầu tiếp tục giảm. Thực ra ngay sau khi thị trường Việt Nam kết thúc giao dịch, giá dầu đã giảm chứ không tăng. Sáng nay giá dầu Brent lại giảm tiếp 0,79%, còn 30,07 USD/thùng.
Nhóm dầu khí đồng loạt rơi trở lại trong phiên sáng: GAS giảm 1,14%, PVD giảm 1,3%, PVS giảm 2%, PVC giảm 2,99%, PVB giảm 1,19%, PVG giảm 1,28%, PGS giảm 1,23%.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc sáng nay cũng giảm 1,09% và xuống sâu hơn ngưỡng 3.000 điểm. Thị trường chứng khoán châu Á lập tức điều chỉnh đồng loạt mà giảm mạnh nhất là Nhật (-3,8%), Hàn Quốc (-3,55%), Hồng Kông (-1,63%).
Thị trường chứng khoán Việt Nam không có bất kỳ cơ hội nào đi ngược dòng, thậm chí càng lúc càng giảm sâu hơn. VN-Index mở cửa mới mất 0,8% đã là rất mạnh, nhưng đến sau 10h30 mới thực sự cắm đầu rơi. Mức thấp nhất chỉ số này đã chạm tới 550,84 điểm (-1,7%), tức là tương đương mức thấp nhất hồi đầu tháng 9/2015.
Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại quanh ngưỡng 550 điểm và VN-Index đã phục hồi một chút, nhưng vẫn giảm 1,38%. 172 cổ phiếu giảm giá/29 mã tăng giá là độ rộng cực hẹp. Đặc biệt VN30 giảm tới 1,64% và có tới 29 mã giảm, không cổ phiếu nào tăng được.
Cổ phiếu duy nhất tham chiếu ở rổ VN30 chính là VNM. Thực ra VNM cũng chỉ là tham chiếu kỹ thuật vì đang bị chặn bán ở mức này. Một vài lệnh mua rất nhỏ kéo giá VNM lên tham chiếu chỉ góp phần cải thiện chút đỉnh cho chỉ số mà thôi.
Độ rộng quá hẹp ở HSX đã khẳng định không có nhóm ngành nào chống lại được xu hướng chung. Các mã tài chính, bất động sản đang dìm thị trường xuống rất mạnh, trong khi lác đác các mã nhỏ tăng.
Sàn HNX cũng chứng kiến HNX-Index rơi 1,27%, xuống mức thấp nhất của đáy hồi tháng 9/2015. HNX30 giảm 1,19%. Độ rộng ở sàn này cũng rất tệ: 130 mã giảm/39 mã tăng. Duy có rổ HNX30 còn 3 mã tăng/23 mã giảm. LAS, SCR, AAA là 3 mã đi ngược dòng, nhưng sức kéo là không đáng kể.
Sau phiên bull-trap khá lớn ngày 12/1 vừa rồi, thị trường tiếp tục quay đầu giảm với cường độ lớn hơn. Điều lo ngại là độ rộng quá hẹp và blue-chips rơi đồng loạt ở mức sâu khiến không còn trụ nào đỡ được.
Thanh khoản sáng nay tăng gần 17% với 1.091,4 tỷ đồng do lực bán tháo rất lớn. Trong 10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất tính theo giá trị - quy mô chiếm 34% giá trị khớp toàn thị trường – chỉ duy nhất SCR là tăng ( 1,19%), VNM tham chiếu, còn lại là giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài mua yếu sáng nay, mới giải ngân 41,8 tỷ đồng ở HSX. PVD là mã duy nhất được mua quá 5 tỷ (5,2 tỷ). Khối ngoại ngày hôm qua vẫn bán ròng lớn ở cả hai sàn và đang có dấu hiệu tăng cường độ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.