
Việc chứng khoán Mỹ khá tưng bừng đêm qua cũng không được các nhà đầu tư trong nước quan tâm bằng chứng khoán Trung Quốc sáng nay lại “đi” 1,54%.
Mức phục hồi mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc chiều hôm qua đã bị trả lại gần hết cho thị trường sáng nay, khi chỉ số Shanghai Composite tụt giảm 1,54%, cũng đánh mất luôn ngưỡng 3.000 điểm giành được phiên trước.
Thị trường chứng khoán châu Á sáng nay cũng khá lộn xộn, với mức giảm 0,45% ở Nhật, 0,29% ở Hàn Quốc, 0,81% ở Hồng Kông, nhưng lại tăng với thị trường Thái Lan, Malaysia… VN-Index mất 0,37%, là mức giảm trung bình.
Thị trường đã mở cửa khá tốt sáng nay, thậm chí duy trì được sắc xanh đến gần 10h. Tuy nhiên sự sụt giảm của nhiều cổ phiếu lớn đã khiến cho xu hướng đi xuống càng ngày càng rõ. Vn30 chốt phiên sáng giảm tới 0,8% là bằng chứng rõ nhất.
Các trụ xanh ở HSX chỉ còn là GAS, tăng 1,16%, PVD tăng 0,89%, VNM tăng 0,83%, PPC tăng 0,55%. HHS cũng tăng 0,88% nhưng khó có thể coi là trụ.
VN-Index có lúc giảm sâu nhất quay trở lại 550,7 điểm. Mức thấp nhất ngày hôm qua cũng quanh ngưỡng này. Đây là lần thứ hai chỉ số chạm tới vùng hỗ trợ. Mức phục hồi sau đó quá nhẹ và không có được độ nảy tốt như chiều hôm qua. Trái lại, chốt phiên sáng VN-Index vẫn chỉ ở 551,01 điểm.
Vùng hỗ trợ 550 điểm đang được thử thách trong bối cảnh động lực giao dịch rất kém. Nhà đầu tư đã hạn chế tham gia khiến thanh khoản sáng nay tụt giảm chóng mặt. Hai sàn chỉ khớp được 737,8 tỷ đồng, giảm 32% so với sáng hôm qua, ở mức thấp nhất 7 phiên.
Về mặt giá cổ phiếu, phiên giảm sáng nay khiến giá rơi sâu hơn hoặc tương đương với ngày hôm qua, nhưng lực cầu bắt đáy đã suy giảm nghiêm trọng. Đặc biệt là các blue-chips giao dịch quá thảm: Rổ VN30 chỉ khớp 273,2 tỷ đồng, giảm tới 40% so với sáng hôm qua, HNX30 khớp 69,3 tỷ, giảm 31%.
Độ rộng ở hai rổ blue-chips này cũng rất hẹp: VN30 ghi nhận 21 mã giảm/4mã tăng. HNX30 có 14 mã giảm/7 mã tăng. Chỉ số HNX30 vẫn tăng được 0,11% là nhờ ACB tăng 0,53%, PVC tăng 0,77%.
Ngược lại, số giảm giá lấn át đồng thời tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Với HSX, VCB giảm 0,24%, MSN giảm 0,68%, VIC giảm 0,83%, BVH giảm 1,43%, DPM giảm 0,71%, CTG giảm 0,56%, BID giảm 0,54%, KBC giảm 3,42%, KDC giảm 0,9%... Với HNX, PVS giảm 0,69%, PVG giảm 2,6%, VND giảm 0,9%, BVS giảm 1,75%...
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là một ẩn số rất lớn hôm nay. Cả phiên sáng mức giải ngân trên HSX mới là 30,8 tỷ đồng, con số rất thấp. Đáng ngại nhất là mức bán ra. Hôm qua giao dịch khớp lệnh chứng kiến gần 9,9 triệu cổ phiếu tại HSX, tương đương 250,9 tỷ đồng. Khối này bán rất lớn trực tiếp qua sàn khớp lệnh là yếu tố tác động lên giá rất đáng kể, khi nhằm chủ yếu vào blue-chips.
VN-Index mấy hôm nay vòng đi vòng lại quanh ngưỡng 550 điểm. Thậm chí ngay sáng nay đã có tới 2 lần chỉ số lùi sát về đây. Mức hỗ trợ đang được kỳ vọng lớn là sẽ trụ vững. Tuy thế thanh khoản quá yếu và lực cầu bắt đáy tại ngưỡng này suy giảm quá mạnh khiến phiên chiều nay sẽ là một ẩn số lớn.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.