
Nhóm cổ phiếu có tiềm năng "khởi nghĩa" nhất trong sáng nay là các mã ngân hàng, khi bắt đầu xuất hiện nhiều tin hỗ trợ. Một đợt tăng rực lên của nhóm này tưởng như có thể giúp thị trường đảo chiều thành công.
Nhiều thông tin tốt liên quan đến cổ phiếu ngân hàng đã giúp nhóm này đồng loạt tăng sớm ngay đầu phiên. Gần như tất cả cổ phiếu ngân hàng đều có giá cao nhất lúc mở cửa hoặc trong nửa đầu phiên sáng.
VN-Index trong 20 phút đầu tiên tăng rực lên 0,71% so với tham chiếu, lên trên cả mốc 1.156 điểm.
Tuy nhiên các cổ phiếu ngân hàng cũng không trụ lại được lâu ở vùng giá cao. Đợt suy giảm của nhóm này gây bất lợi lớn cho các chỉ số vì làm tiêu biến lực đỡ. Cho đến lúc chốt phiên sáng, chỉ còn STB tăng 0,65%, HDB tăng 0,39%.
VCB giảm 0,3%, CTG giảm 0,59%, các mã còn lại tham chiếu cho đến cuối phiên sáng. Mức giảm không lớn, hay việc đứng tham chiếu chưa gây bất lợi cho chỉ số, nhưng thực tế dao động của các mã ngân hàng đã gây thiệt hại khá lớn.
Chẳng hạn VCB từ tăng 1,52% thành giảm 0,3%, CTG từ tăng 1,47% thành giảm 0,59%, BID mất sạch mức tăng 2,5%, MBB mất sạch mức tăng 1,49%, STB ban đầu tăng tới 1,61%, VPB cao nhất tăng 1,25%...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng mặc dù có đợt tăng sáng nay nhưng thanh khoản lại rất kém. VCB giao dịch chỉ bằng 51% sáng hôm qua, CTG tăng 61,5%, MBB bằng 35,4%, VPB bằng 38%, HDB bằng 54%.
Khi các cổ phiếu ngân hàng hạ độ cao và một số rơi vào vùng giảm, nhiều cổ phiếu lớn khác cũng yếu đi. Thị trường sáng nay có thể coi là mất trụ, nếu không tính đến vài mã tăng quá nhẹ như SAB tăng 0,22%, hay ROS tăng 1,4%, BVH tăng 1,93%.
Phía giảm ngoài VCB và CTG, có VNM giảm 2,37%, GAS giảm 2,36%, HPG giảm 1,33%, PLX giảm 2,61%, NVL giảm 2,33%, MSN giảm 0,58%.
VIC cũng là một cổ phiếu trụ thất bại. Đầu phiên VIC tăng 2,56% nhưng tụt dốc còn nhanh hơn cả cổ phiếu ngân hàng. Đến cuối phiên VIC đã giảm 0,23% dưới tham chiếu.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,61% và chỉ còn 1.1414,3 điểm. VN30-Index giảm 0,56% với 9 mã tăng/19 mã giảm. Độ rộng của HSX có 113 mã tăng/147 mã giảm.
Sàn HNX vẫn còn may là ACB và SHB tụt dốc chung với cả nhóm ngân hàng bên HSX, nhưng chưa đến mức giảm mà dừng lại ở tham chiếu. Tuy nhiên PVS giảm 1,37%. VGC giảm 0,85%, VCS giảm 3,08% cũng rất nặng. HNX-Index đang giảm 0,32% với 57 mã tăng/74 mã giảm. HNX30 giảm 0,53% với 8 mã tăng/9 mã giảm.
Thanh khoản thị trường lại tiếp tục sụt giảm thêm nữa. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay chỉ là 2.674,6 tỷ đồng, giảm gần 4% so với sáng hôm qua. Cũng phải tính đến ROS sáng nay tăng 66% giao dịch nên nếu trừ đi cổ phiếu này thì toàn thị trường giảm 7% thanh khoản.
Khối ngoại đang bán ròng trên hai sàn. HSX bị bán ra tổng cộng 691,5 tỷ đồng, mua vào 526,3 tỷ đồng. VN30 bị bán 467,2 tỷ đồng, mua vào 326,2 tỷ đồng. HNX mua 35,8 tỷ đồng, bán ra 15,6 tỷ đồng.
Điểm đặc biệt là khối ngoại bán ròng rất nhiều blue-chip: HPG, VIC, VCB, VRE, MSN, VNM, SSI đều nằm trong số những mã bị bán ròng lớn nhất.
Ngoài ra thêm HAG, SCR, TDH, PVD, DIG… Phía mua ròng lại toàn các mã ít quan trọng như STB, KBC, KDH, REE và chứng chỉ quỹ E1.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.