
Cuối cùng thì “cái phao” mang tên FTSE cũng đã xì hơi và BID chìm nghỉm. Bây giờ sẽ chẳng có nhà đầu tư nào dám lao vào đỡ BID nữa khi mà nhu cầu bán quá lớn.
Nối tiếp quỹ VNM, quỹ FTSE cũng loại nốt BID ra khỏi rổ đầu tư trong đợt tái cân bằng lần này. Như thế rất có thể cả hai quỹ này đều cùng sử dụng một dữ liệu nguồn sai giống nhau.
Hôm qua BID vẫn còn một chút hy vọng mong manh rằng nếu quỹ VNM không mua hơn 30 triệu cổ thì có thể quỹ FTSE vẫn sẽ mua hơn chục triệu cổ. Bây giờ thị trường đã biết chắc chắn sẽ chẳng có đợt “giải cứu” nào trong ngắn hạn nữa.
Nhà đầu tư vẫn đổ xô tranh nhau bán BID sáng nay nhưng với tình cảnh tuyệt vọng hơn. Hơn 9 triệu cổ phiếu dập ra bán và chỉ 61.010 cổ phiếu được mua. Giá chỉ còn 24.800 đồng và chính thức khóa hàng chục triệu cổ phiếu mua giá cao dù đã về tài khoản cũng không thoát ra được. Nếu trong khối lượng đã mua đó có sử dụng đòn bẩy, chắc chắn hoạt động giải chấp sẽ diễn ra, nhưng thoát được hay không còn là câu hỏi lớn.
BID có thể đang là nỗi ám ảnh cho không ít nhà đầu tư, nhưng tổng thể thị trường vẫn khá tích cực sáng nay. Độ rộng tốt và nhất là các blue-chips tăng rất khá đã giúp thị trường ổn định. Đâu đó có một số cổ phiếu giảm mạnh hay mất thanh khoản cũng chỉ là một góc của thị trường.
VN30 chốt phiên sáng với 18 mã tăng/5 mã giảm và điểm số tăng 0,49%. VN-Index tăng 0,22% với 113 mã tăng/78 mã giảm.
Trong số các blue-chips tăng giá, nhóm dầu khí đóng vai trò quan trọng ở cả hai sàn. Hôm qua giá dầu thế giới vọt tăng mạnh mẽ đã tác động tốt lên nhóm này. GAS tăng 5,42%, PVD tăng 3,17%, PVS tăng 2,44%, PVC tăng 3,02%, PVB tăng 2,39%, PGS tăng 0,54%.
Nhóm ngân hàng có VCB sụt giảm cùng BID, nhưng mức độ nhẹ hơn, chỉ dưới tham chiếu 0,23%. STB giảm 0,62%, EIB giảm 1,69%, ACB tăng 3,21%. Như vậy nhóm ngân hàng là lực kéo xuống chủ đạo.
May mắn là ngoài dầu khí, hai sàn còn có nhiều mã lớn tăng khá như VIC tăng 0,96%, MSN tăng 1,32%, KDC tăng 1,69%, HSG tăng 1,24%, HVG tăng 2,63%, HAG tăng 1,31%, BVH tăng 1,12%.
Tại sàn HNX có VCG tăng 1,82%, SHS tăng 1,49%... HNX-Index chốt phiên tăng 0,92% với 85 mã tăng/58 mã giảm. HNX30 tăng 1,16% với 15 mã tăng/5 mã giảm.
Có thể thấy các blue-chips tiếp tục duy trì được mặt bằng giá tăng đã tạo nền tảng ổn định cho thị trường chung.
Thanh khoản cũng cải thiện so với sáng hôm qua, nhưng chủ yếu nhờ một vài mã đột biến. Hai sàn khớp 920,4 tỷ đồng, tăng 35% nhờ NT2 giao dịch đột biến 187,9 tỷ đồng. Cả hai quỹ ETF đang mua vào NT2 và nếu tính chung toàn bộ khớp lệnh với thỏa thuận, khối lượng đã lên tới gần 8 triệu cổ. Trong số này giao dịch thỏa thuận là 1,35 triệu cổ.
Tổng khối lượng khớp lệnh của NT2 là 7,47 triệu cổ. Như vậy gần như nhà đầu tư nước ngoài mua toàn bộ ở NT2 còn nhà đầu tư trong nước toàn bộ bán ra. Chỉ tính khớp lệnh, NT2 chiếm 26% giá trị sàn HSX.
Ngoài ra, VHG cũng giao dịch đột biến 55,2 tỷ đồng. Chỉ riêng sáng nay VHG đã đạt thanh khoản kỷ lục kể từ cuối tháng 11 năm ngoái.
Ngoài hai giao dịch lớn nói trên, thị trường hầu như trầm lắng về thanh khoản. Rổ VN30 chỉ giao dịch 222,4 tỷ đồng, thậm chí còn giảm 19% so với sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua sáng nay, chủ yếu là các giao dịch của ETF. NT2 được mua đột biến tổng cộng 200,5 tỷ đồng trong tổng mức giải ngân 244,2 tỷ đồng. Nếu trừ đi các giao dịch thỏa thuận NT2, khối ngoại mua trực tiếp khớp lệnh 210,3 tỷ đồng, vẫn chủ yếu là NT2. Chỉ GAS, VIC, PVD là các mã khác nằm trong số giao dịch mua trên 5 tỷ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.