Tất cả các biến động khác trên thị trường sáng nay đã lu mờ hoàn toàn khi xuất hiện hành động “cứu giá” ở HNG. Cổ phiếu HAG ngay lập tức cũng được đánh lên kịch trần.
HNG vẫn bị chất bán giá sàn trên 28 triệu cổ cho tới tận 11h, giao dịch thời điểm đó mới được hơn 1,3 triệu cổ. Mặc dù thanh khoản đã tăng hơn đáng kể so với chuỗi ngày giảm sàn kẹt cứng trước đó, nhưng vẫn chưa có động thái rõ ràng nào của hành động “giải cứu”. Chỉ trong thoáng chốc, tình thế đã đảo ngược.
Một dấu hiệu khá thú vị là trong khi HNG vẫn đang bị bán sàn rất lớn (hơn 27 triệu cổ) thì khoảng 5 phút trước 11h, HAG bắt đầu có dấu hiệu rục rịch tăng. Cầu vào HAG trước với tốc độ cao, đến 11h đã bắt đầu kéo lên tận giá kịch trần. Cần lưu ý rằng HNG lúc đó vẫn đang kịch sàn, dư bán 27,1 triệu cổ.
Như vậy, HAG đã tăng trước và có thể điều này hỗ trợ về mặt tâm lý cho HNG, nhưng bản chất vẫn là lượng tiền rất lớn được đổ ra để giải quyết lượng hàng tồn đọng tại HNG. Chỉ từ 11h05, HNG đang khớp gần 2 triệu cổ thì chỉ 5 phút sau đó, toàn bộ hơn 27 triệu cổ bán giá sàn đã được khớp hết và thanh khoản nhảy vọt lên 29,2 triệu cổ.
Đó là cường độ giao dịch cực kỳ lớn và tiền mua được chuẩn bị rất chu đáo và lối đánh lên tạo hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ. Nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể nào có được sức mua lớn như vậy và cũng không thể vào lệnh với cường độ kinh khủng như thế. Chắc chắn đã có các tổ chức thực hiện mua.
Chỉ trong vòng 15 phút này, gồm 5 phút trước 11h và 10 phút sau đó, cả HAG lẫn HNG đều kịch trần, trong đó HNG kịch trần lần đầu tiên do cung cầu thay đổi quá nhanh và người bán chưa kịp xả hàng ra thêm.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện mua vào đồng loạt ở cả hai mã này, tức là có tham gia bắt đáy với quy mô lớn. HAG đến 11h10 đã được mua gần 2 triệu cổ, HNG khoảng 586.000 cổ.
Những phút còn lại là sự giằng co ác liệt ở hai cổ phiếu này, giữa bên mua vào và bên tranh thủ xả hàng khi có cầu. HAG khá hơn, vốn dĩ đã tích lũy ổn định từ trước, không còn bị bán nhiều nữa. Tuy thế vẫn cần có “cú đánh” quyết định: Chỉ 1 phút, khoảng 1,5 triệu cổ chặn bán giá trần đã bị mua hết sạch và HAG dư mua trần sau đó ngay lập tức khoảng 2,5 triệu. Kết phiên sáng HAG đang dư mua trần 2,7 triệu cổ.
HNG giằng co lâu hơn do còn lượng hàng tồn lớn. Hơn 20 phút cuối phiên HNG nhiều lần xanh đỏ, nhưng xu thế chính là mua mạnh hơn. Cổ phiếu này được kéo giá thành công và đang kịch trần ở mức 8.800 đồng, dư bán trần còn khá nhỏ.
Cuộc “giải cứu” HNG rốt cục cũng được thực hiện trong sáng nay, sau 14 phiên sàn liên tục và giá trị tài sản bốc hơi trên 72% kể từ đầu năm 2016. HAG có lẽ chỉ là “ăn theo” hoặc được hỗ trợ như là dấu hiệu và dẫn dắt tâm lý.
Lượng vốn xung phong vào hai mã này là cực lớn hôm nay. HAG giao dịch khoảng 80,6 tỷ đồng còn HNG lên tới 288,9 tỷ đồng. Hơn 36,8 triệu HNG tồn đọng đã được giải phóng trong một cơn mưa tiền mua vào.
Thị trường được hưởng lợi nhất trong màn khiêu vũ hoành tráng này là thanh khoản tăng, còn giá cổ phiếu hay điểm số, thậm chí cả tâm lý chung cũng không có gì đặc biệt. Tổng giá trị khớp lệnh phiên sáng đạt tới 1.558,2 tỷ đồng, trong đó HAG và HNG chiếm 23,7%.
VN-Index tăng mạnh nhất lên 555,16 điểm lúc sát 11h, có lẽ do tác động tâm lý từ giao dịch của HAG và HNG. Sau đó thị trường đã nguội trở lại vì rốt cục vẫn chỉ có dòng vốn lớn tập trung ở hai mã nói trên, không lan tỏa rộng ra khắp thị trường. Chỉ số này chốt phiên sáng chỉ tăng 0,3%.
VN30 cũng không được hưởng lợi bao nhiêu vì HNG không nằm trong rổ. HAG vốn hóa đã teo tóp đáng kể. Thanh khoản cũng chỉ đạt 559,5 tỷ đồng vì thiếu HNG. Chỉ số này tăng nhẹ 0,19%.
Độ rộng ở HSX vẫn chỉ cân bằng: 98 mã tăng/90 mã giảm và VN30 có 12 mã tăng/10 mã giảm. Các mã nâng đỡ điểm số chính vẫn là những cổ phiếu quen thuộc: GAS tăng 1,92%, PVD tăng 6,38%, BVH tăng 1,61%, BID tăng 0,62%.
Sàn HNX thì không hưởng lợi một chút nào từ biến động trên HSX. Đợt phục hồi ngắn gần 11h đã nhanh chóng tắt lịm. HNX-Index chốt phiên sáng giảm 0,1% với 78 mã giảm/73 mã tăng. HNX30 giảm 0,29% với 10 mã giảm/9 mã tăng.