
Thị trường vẫn rơi vào tình trạng biến động nhỏ và chậm chạp do dòng tiền vẫn đang rút khỏi nhóm blue-chips. Số tăng giá sáng nay đa phần thuộc nhóm vừa và nhỏ.
Kết phiên sáng VN-Index vẫn giữ được màu xanh nhưng chỉ là tăng 0,97 điểm hay 0,1% so với tham chiếu. Các trụ quá yếu đã không thể giữ nhịp cho chỉ số được, cả phiên VN-Index lình sình trượt dốc với mức biến động rất yếu. Dao động tối đa của VN-Index chỉ khoảng 2,3 điểm. VN30-Index đã chấp nhận rơi xuống vùng đỏ, đang giảm 0,03% với 10 mã tăng/14 mã giảm.
Đúng ra các chỉ số vẫn có trụ, là VHM tăng 1,19%. Tuy nhiên cũng chỉ có duy nhất cổ phiếu này là đủ khỏe để đỡ chỉ số khoảng 1 điểm. GAS tăng 0,69%, SAB tăng 0,54%, NVL tăng 1,29% còn chưa đủ 1 điểm.
Nhóm giảm giá không hẳn là áp đảo, nhưng lại có nhiều trụ: VIC giảm 0,25%, VNM giảm 0,08%, TCB giảm 0,23%, MSN giảm 1,17%, HPG giảm 0,65%, BVH giảm 1,54%.
Cổ phiếu trong nhóm VN30 giao dịch kém vì không có đủ sức mua. Dòng tiền đang rút khỏi các blue-chips với tốc độ rất nhanh. Cả phiên sáng VN30 chỉ khớp được 590,7 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng hôm qua. Phiên cuối tuần trước VN30 buổi sáng còn giao dịch trên 1.000 tỷ và trung bình tuần tới hơn 830 tỷ đồng/ngày. Sáng hôm qua thanh khoảnn co lại còn 655 tỷ và sáng nay tiếp tục giảm thêm.
HPG, PNJ vẫn là hai blue-chips thanh khoản tốt nhất thị trường với 56,3 tỷ đồng và 55,4 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Cả hai mã này đều có dấu hiệu bị bán nhiều, HPG rơi 0,65%, PNJ giảm 0,82%. Giá vàng đi xuống là một trong những yếu tố khiến PNJ giảm vì trước đó cổ phiếu này tăng gần 20% cũng chỉ nhờ giá vàng tăng phi mã. HPG sáng nay giảm có yếu tố sức ép từ khối ngoại khi bị xả ròng rất lớn.
Một số cổ phiếu vừa và nhỏ xuất hiện thanh khoản rất khá và giá tăng tốt sáng nay cho thấy đang có sự dịch chuyển nhất định dòng vốn nóng. DPG tăng 6,72% với giao dịch phiên sáng đã tới 31,2 tỷ đồng giá trị, gấp đôi cả phiên hôm qua. DPG tăng vượt đỉnh lịch sử gần nhất ngày 9/8 và thiết lập đỉnh cao mới. Kể từ đầu tháng 7 tới ngay DPG đã tăng hơn 43%.
HDG cũng nằm trong nhóm thanh khoản cao, giao dịch 31,5 tỷ đồng giá trị, giá tăng 1,24%. DIG giao dịch 29 tỷ đồng, giá tăng 5,16%. Ngoài ra có thể kể tới PHR tăng 1,81%, PVD tăng 1,56%, PPC tăng 4,32% cũng đều là các mã có thanh khoản khá tốt.
Trong khi đó các blue-chips sừng sỏ như BID, GAS, VHM, VCB, TCB... thanh khoản rất kém chỉ từ 11 tới 19 tỷ đồng giá trị. Khi những cổ phiếu thu hút thanh khoản tốt nhất đã giảm giao dịch thì dòng tiền tổng thể của nhóm blue-chips càng khó gia tăng.
Độ rộng của sàn HSX kết phiên sáng ghi nhận 146 mã tăng/143 mã giảm, khá cân bằng. Giá tăng tập trung vào các mã vừa và nhỏ nhưng cũng có rất ít cổ phiếu nóng. Nhóm tăng trên 5% chỉ có TIP, DPG, TDC, DIG là thanh khoản khá cao. Phân bổ tăng giá của hai nhóm này chủ yếu tập trung trong khoảng 1,5% tới dưới 3%.
Sàn HNX cũng rơi vào tình trạng giống HSX, nhóm trụ quá yếu. Chỉ có ACB tăng 0,45%, PVS tăng 0,97%, PVI tăng 1,02% là tương đối rõ nét. HNX-Index tăng không đáng kể 0,16% với 52 mã tăng/52 mã giảm. HNX30 tăng 0,28% với 14 mã tăng/5 mã giảm.
Thanh khoản phiên sáng nay được "cứu" nhờ các cổ phiếu vốn hóa trung bình. Tổng giá trị khớp hai sàn tăng 14% so với sáng hôm qua, đạt 1.483 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ròng nhẹ trở lại sau khi không còn giao dịch thỏa thuận nào để làm đẹp nữa. HSX bị xả 2009,7 tỷ đồng trong khi mua vào 157,4 tỷ đồng. VN30 bị bán 161,9 tỷ, mua 120,1 tỷ đồng. HNX mua 2,2 tỷ, bán 9,6 tỷ đồng. Thật ra nếu tính về giao dịch khớp lệnh thì hôm qua khối ngoại vẫn duy trì vị thế bán ròng khoảng 43 tỷ đồng ở HSX.
Các mã bị bán ròng nhiều sáng nay nổi bật là HPG với hơn 1 triệu cổ phiếu. Khối ngoại bán chiếm 43% thanh khoản HPG. ITA, HDC, VJC, TDH, DXG cũng bị bán ròng khá nhiều. Phía mua chỉ có BID, VNM là khá hơn cả.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.