
Trong khi cổ phiếu dầu khí trượt dài theo giá dầu lao dốc thì thị trường lại được nhóm ngân hàng nổi lên chống đỡ. Bất chấp khá nhiều trụ lớn suy yếu, VN-Index vẫn nhảy vọt 1,09%.
Các cổ phiếu ngân hàng đã tạo sóng lớn cho thị trường trong sáng nay, tập trung ở những mã dẫn dắt. Sau khi có thông tin một số ngân hàng tham gia đợt tái cơ cấu ngành thời gian qua sẽ được hưởng chính sách ưu đãi dành riêng, nhà đầu tư đã ào ào mua vào, đẩy toàn nhóm tăng mạnh.
Dẫn đầu về mức tăng là BID đang kịch trần với mức tăng 6,47%. Đây là mức tăng mạnh nhất trong ngày kể từ khi BID thực hiện “cú rướn” tạo đỉnh hôm 15/9 năm ngoái. Mức tăng hôm nay giúp BID chỉ trong 4 phiên tăng trên 12%.
Đứng thứ hai là CTG, đang tăng 4,68%, VCB tăng 3,66%, STB tăng 3,67%, ACB tăng 3,65%, SHB tăng 1,49%, EIB tăng 0,97%. Cổ phiếu lạc nhịp trong nhóm là MBB, bất chấp nhà đầu tư nước ngoài mua rất lớn. MBB vẫn đang bị nhà đầu tư trong nước xả rất mạnh.
Cổ phiếu ngân hàng đã thay thế rất tốt cho nhóm dầu khí và một số mã lớn khác giảm, hoặc không tăng. GAS rớt 1,85%, PVD giảm 2,43%, PVT giảm 1%, PVS giảm 1,31%, PVC giảm 2,88%, PVB giảm 2,61%. Riêng PGS tăng 5,52%.
Các mã trụ khác như VIC, VNM đóng góp không nhiều vào mức tăng mạnh của VN-Index sáng nay. VIC chỉ tăng 0,22%, VNM tăng 0,77%, đều là các biến động tăng mang tính kỹ thuật vì bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi trở lại tham chiếu.
Mặc dù VN-Index tăng hơn 1%, VN30 tăng 0,87%, HNX-Index tăng 0,62%, HNX30 tăng 0,65% nhưng độ rộng thị trường không tương xứng với mức tăng đó. Sàn HSX ghi nhận 100 mã tăng/90 mã giảm, VN30 có 13 mã tăng/9 mã giảm, HNX có 75 mã tăng/88 mã giảm, HNX30 là 10 mã tăng/7 mã giảm.
Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn là rất rõ ràng sáng nay, nhất là nhóm ngân hàng. Nếu không có sức mạnh ở các mã này, dầu khí có thể khiến thị trường điều chỉnh. Có thể thấy rõ điều này ở mức tăng tương đối nhẹ trên HNX.
Các cổ phiếu ngân hàng cũng đóng góp khá nhiều cho thanh khoản thị trường. 4 cổ phiếu ngân hàng lớn ở HSX là BID, MBB, VCB và CTG đều nằm trong Top10 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất. Những mã này chiếm gần 17% giá trị sàn HSX.
Tuy nhiên giao dịch lớn nhất vẫn thuộc về “bộ đôi” HAG-HNG. Chỉ 2 cổ phiếu này đã tạo giá trị giao dịch lớn hơn cả 4 mã cổ phiếu ngân hàng thanh khoản nhất. HNG đang có dấu hiệu xả rõ ràng, khi thanh khoản vọt lên hơn 15,3 triệu cổ phiếu, hay 143,9 tỷ đồng và giá giảm 6%, về gần mức sàn.
Hôm nay là ngày lượng hàng bắt đáy hôm 19/2 về tài khoản và kể cả khi nhà đầu tư đua giá trần ngày hôm đó và phải bán sàn ngày hôm nay thì mức lợi nhuận vẫn khoảng 5,7%. Nếu giao dịch tốt hơn, lợi nhuận có thể tới trên 23%. Chính vì mức lợi nhuận rất tốt này mà áp lực bán đã gia tăng đáng kể.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm mua mạnh sáng nay và chỉ còn tập trung ở MBB, KBC. Khoảng 75,9 tỷ đồng đã được giải ngân tại HSX thì hơn 42,1 tỷ là mua MBB và KBC. Tuy nhiên chỉ có KBC tăng 2,38%, còn MBB bị chèn ép mạnh ở tham chiếu, bất chấp việc cầu ngoại đã chiếm quá nửa thanh khoản.
Nhờ giao dịch chốt lời mạnh ở HNG và HAG, cộng với nhóm ngân hàng đột biến, quy mô khớp lệnh hai sàn phiên sáng đạt xấp xỉ sáng hôm qua, khoảng 1.685,5 tỷ đồng. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là nhiều cổ phiếu khác đã sụt giảm thanh khoản.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.