
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
25/03/2019, 12:13
Mức sụt giảm của VN-Index sáng nay có thể còn là nhẹ. Nhiều thị trường chứng khoán Châu Á giảm rất sâu trước những lo ngại bên kia đại dương
Mức sụt giảm của VN-Index sáng nay có thể còn là nhẹ. Nhiều thị trường chứng khoán Châu Á giảm rất sâu trước những lo ngại bên kia đại dương.
Thị trường trong nước sụt giảm mạnh ngày đầu tuần là không bất ngờ vì phiên giao dịch cuối tuần trước sau khi Việt Nam đã đóng cửa, chứng khoán Mỹ lao dốc kinh hoàng và cả thế giới cũng vậy. Những lo ngại về suy thoái kinh tế và các tin tức bất lợi khác xuất hiện đúng lúc các chỉ số chứng khoán Mỹ đang ở đỉnh cao nhất quý 1/2019.
VN-Index lúc giảm mạnh nhất sáng nay mất tới 2,29% và chốt phiên còn giảm 1,84%. Như thế thị trường cũng đã có mức phục hồi nhất định. VN30-Index chốt phiên giảm 1,92% từ mức giảm sâu nhất 2,14%.
Độ rộng HSX quá hẹp với 68 mã tăng/235 mã giảm, trong đó 115 mã giảm trên 2%, tính từ giảm 1% thì tới 182 mã. VN30 cũng có toàn bộ 30 mã giảm.
Mức giảm lớn ở chỉ số đương nhiên do tác động quá lớn từ nhóm blue-chips dẫn dắt: VHM giảm 2,63%, GAS giảm 3,9%, VIC giảm 1,6%, VRE giảm 5,43%, VCB giảm 1,64%, VNM giảm 1,1%, BID giảm 1,85%. Đó là các trụ lấy đi nhiều điểm nhất.
Thật sự thì trong nhóm VN30 mức tăng trưởng giá trước đây của các mã là không giống nhau. Tuy nhiên khi thị trường suy yếu, tất cả cùng sụt giảm mạnh bất kể là giá đang ở mức nào. Diễn biền này cho thấy thị trường đang chịu áp lực bán tháo là chính. Nhà đầu tư có nhu cầu thoát khỏi thị trường bằng mọi giá, không còn là chốt lời nữa.
Sàn HNX cũng sụt giảm mạnh ở nhóm blue-chips. HNX30 đang giảm 1,92%. Các trụ chính mất rất nhiều điểm: SHB giảm 2,6%, PVS giảm 3,81%, VGC giảm 2,8%, ACB giảm 1,31%, VCG giảm 1,41%. HNX-Index giảm 1,45% với 32 mã tăng/110 mã giảm.
Tuy nhiên có điểm khá bất ngờ là thị trường rất yếu, các mã giảm sâu nhưng cũng rất ít cổ phiếu giảm sàn. HSX chỉ có 8 mã sàn và đều là các mã đầu cơ ít quan trọng như GTN, PXS, CMT, SZC. HNX có 16 mã sàn nhưng chủ đạo là thanh khoản kém.
Biến động giá cổ phiếu mạnh nhưng không hoảng loạn cũng là yếu tố khá tích cực vào lúc này. Áp lực thoát ra quá lớn nên nhà đầu tư mua vào cũng chỉ chọn giá thấp. Giá cổ phiếu phục hồi không rõ ràng nhưng cũng chưa tụt xuống sâu hơn. VN-Index chạm đáy khoảng 966 điểm, cũng xấp xỉ mức thấp nhất trong phiên giảm đột biến ngày 28/2 vừa rồi.
Thanh khoản duy trì tốt là một trong những yếu tố góp phần chặn đà giảm của giá, dù không có dấu hiệu gì là sẽ đẩy giá lên. Hai sàn khớp khoảng 2.057,8 tỷ đồng, chỉ giảm 5% so với phiên trước, trong đó có phần không nhỏ là giảm giá.
Hiện tại áp lực chính trên thị trường là tâm lý lo ngại thị trường quốc tế sẽ điều chỉnh sâu. Thị trường Nhật phiên sáng đã giảm 3,07%, Thượng Hải giảm 1,38%, HongKong giảm 1,78%. Hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ vẫn đang giảm 0,45%.
Đối với các phiên giảm do ảnh hưởng liên thông tâm lý mạnh như hôm nay, khả năng kiềm chế quán tính giảm là yếu tố bước đầu. Hiện nhà đầu tư có nhu cầu tháo chạy mạnh nhất nên sau khi áp lực lớn nhất được giải phóng, cơ hội chặn đà rơi sẽ tăng dần.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: