
Thị trường sáng nay đã phục hồi trở lại với mức độ nhẹ, nhưng đó vẫn là diễn biến đáng chú ý khi chứng khoán Trung Quốc lại bốc hơi 2,81%.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,48%, VN30 tăng 0,52%, HNX-Index tăng 0,21% và HNX30 tăng 1,01%.
Điểm số này không phải là sức mạnh tốt nhất mà thị trường có được trong phiên. Đỉnh cao nhất VN-Index tăng 1,14%, VN30 tăng 1,34%, HNX-Index tăng 0,7% và HNX30 tăng 1,37%.
Có thể thấy mức biến động khá mạnh đã diễn ra ở HSX do sự suy yếu một chút của các cổ phiếu trụ. Dầu khí và ngân hàng là những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho các chỉ số ở sàn này, đang thu hẹp dần mức tăng về cuối phiên. Trong khi đó các mã ngân hàng, dầu khí và chứng khoán vẫn khá mạnh ở HNX.
Các mã dầu khí vẫn đang được quan tâm nhiều nhất sau phiên trụ vững ngày hôm qua. GAS chốt phiên sáng nay vẫn tăng 2,82%, mặc dù giá chỉ còn là 36.500 đồng so với mức đỉnh 36.900 đồng. PVD đang tăng 2,36% với mức suy yếu từ 22.200 đồng xuống 21.700 đồng.
Các mã ngân hàng cũng suy yếu đi khá nhiều: VCB từ 41.300 đồng lùi xuống 40.700 đồng, chỉ còn tăng 0,25%. BID từ 16.800 đồng còn 16.600 đồng, tăng 0,61%. CTG từ 17.800 đồng rơi về 17.500 đồng, tăng 0,57%. STB tăng 0,9%, EIB giảm 0,95%.
Cổ phiếu trụ tác động xấu nhất lên VN-Index là VIC, đang giảm 2,08%. Mấy phiên vừa qua VIC có vai trò ổn định chỉ số rất rõ rệt, nhưng có vẻ vai trò này đã không còn. VIC sụt giảm khá mạnh từ mức cao nhất 47.500 đồng đầu phiên về 47.000 đồng. Trọn phiên sáng VIC giao dịch trong vùng giá đỏ.
Nhóm dầu khí ở HNX cũng có vài dấu hiệu suy yếu, nhưng nhìn chung vẫn tăng tốt. PVS ảnh hưởng nhiều nhất lên chỉ số với mức tăng 0,7%. Thật ra khi GAS và PVD đạt đỉnh cao đầu phiên thì PVS cũng tăng tới 4,2%. Như vậy PVS đang suy yếu với tốc độ khá mạnh.
Bổ sung cho PVS là SHB, đang tăng 1,56%. Một số mã khác tăng tốt như VND tăng 1,82%, VCG tăng 1,98%, SCR tăng 2,35%, PVC tăng 3,2%, PGS kịch trần tăng 9,94%...
Độ rộng hai sàn vẫn mở rộng trở lại sau phiên hôm qua là dấu hiệu phục hồi khá rõ nét. HSX ghi nhận 134 mã tăng/63 mã giảm. VN30 có 23 mã tăng/4 mã giảm. HNX có 100 mã tăng/48 mã giảm, HNX30 có 19 mã tăng/4 mã giảm. Việc các chỉ số của hai rổ blue-chips tăng tốt hơn chỉ số chung cho thấy các blue-chips vẫn là lực đỡ chủ đạo trên thị trường.
Thanh khoản đã sụt giảm đáng kể trong sáng nay. Hai sàn khớp lệnh 1.111,9 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua khoảng 13%. Nguyên nhân là những cổ phiếu tạo tiền chính cho thị trường thu hẹp giao dịch. Chẳng hạn HAG giao dịch chưa bằng một nửa sáng hôm qua. SSI, GAS, BID… đều sụt giảm. Quy mô khớp lệnh của 20 cổ phiếu lớn nhất HSX sáng nay giảm tới 21% so với Top 20 sáng hôm qua.
Sụt giảm đáng chú ý xuất hiện trong rổ VN30. Sáng nay rổ này chỉ giao dịch 398,8 tỷ đồng, giảm tới 25% so với sáng hôm qua.
Giao dịch của khối ngoại cũng không khởi sắc hơn, mới giải ngân 50,2 tỷ đồng tại HSX. Không nhiều lạc quan trong giao dịch này vì khối ngoại chỉ mua lớn tại VIC, HPG với tương ứng 21,7 tỷ và 11,1 tỷ đồng. Các mã còn lại được mua quá lẻ tẻ.
Cả giá dầu lẫn chứng khoán Trung Quốc sáng nay đang rơi khá mạnh, nhưng thị trường Việt Nam vẫn có được một phiên tăng tương đối tốt. Độ rộng ổn là điều tích cực.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.