
Thị trường có vẻ lặp lại kịch bản sáng hôm qua, tăng khá đầu phiên rồi từ từ trượt dốc. Sức cầu đã mất hút trên cả hai sàn, đẩy thanh khoản xuống mức thấp kỷ lục 2 tháng.
Khoảng 3 phút sau khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index tăng lên 981,35 điểm, trên tham chiếu 0,47%. Đó là thời điểm "huy hoàng" nhất của chỉ số này. Toàn bộ thời gian còn lại chỉ số lình xình gần tham chiếu với độ rộng rất hẹp. Chốt phiên VN-Index tăng không đáng kể 0,13%, tương đương 1,23 điểm với 102 mã tăng/181 mã giảm, trong đó gần 90 mã giảm trên 1%.
Vn30-Index đang giảm 0,05% từ mức tăng 0,41% đầu phiên. Rổ này có 9 mã tăng/19 mã giảm. Với độ rộng rất hẹp tổng thể ở HSX, blue-chips vẫn đang cố gắng neo giữ chỉ số.
Ngay cả khi độ rộng của VN30 hẹp thì nhóm trụ vẫn đang xanh. VNM tăng 0,59%, VHM tăng 0,46%, VCB tăng 0,65%, SAB tăng 0,52%, GAS tăng 0,88%, MSN tăng 0,27%, VRE tăng 1,16%. Như vậy 7 trong số 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index vẫn đang tăng giá.
Tuy nhiên dễ thấy mức tăng không đủ sức ép đảo số giảm, chưa kể số lượng cổ phiêu tăng cũng quá ít. VIC giảm 0,41%, HPG giảm 0,67%, BID giảm 0,13%, VPB giảm 0,49%, MWG giảm 0,79% cũng không gây sức ép quá nhiều. Do đó yếu tố số lượng đang tạo áp lực là chính lên các chỉ số.
Điểm nhấn sáng nay chính là thanh khoản suy yếu rất nhanh. Cả hai sàn khớp mới có 1.228,7 tỷ đồng, giảm 26% so với sáng hôm qua. ROS giao dịch rất lớn, chiếm 9,3% toàn thị trường. Do vậy nếu không tính nhiễu của cổ phiếu này, thanh khoản thực tế giảm 31%.
Thanh khoản giảm cũng là nguyên nhân khiến thị trường sáng qua không duy trì được đà tăng và nguội đi từ từ, kết thúc bằng nhịp giảm miết trong buổi chiều. Kịch bản đó có nguy cơ lặp lại trong chiều nay. Nhà đầu tư đã hạn chế giao dịch đáng kể, bất chấp là giá hôm nay ở nhiều cổ phiếu thực tế còn rẻ hơn các phiên trước. 29 cổ phiếu trong nhóm VN30 giao dịch "thảm hại" với 463 tỷ đồng giá trị, giảm tới 38% so với sáng hôm qua.
Nhóm thanh khoản nhất của rổ VN30 sáng nay đều đang giảm: MBB, HPG, MWG, FPT (chiếm 41% giá trị rổ VN30 ngoài ROS) đều giảm giá. MBB giao dịch lớn nhất cũng chỉ đạt khoảng 70,9 tỷ đồng. Cổ phiếu này sau hai phiên bùng phát giao dịch đã có dấu hiệu bị xả ngày hôm qua. MWG đã giảm gần 6% tính từ giá đóng cửa tại đỉnh. FPT cũng giảm sang phiên thứ 3 liên tục, mất hơn 3,1% so với đỉnh.
Giao dịch sôi động bó hẹp ở một vài mã tầm trung như KDC tăng 7%, TNA tăng 6,92%, TLD tăng 6,92%, VOS tăng 6,91%, DRH tăng 3,48%, CCL tăng 4,61%, IJC tăng 3,69%... Các mã này thanh khoản khá tốt về khối lượng nhưng giá trị thì không đáng kể.
Sàn HNX đang bị ACB kéo xuống đáng kể khi giá giảm 0,89%. NTP giảm 2,09%, VCG giảm 0,38% cũng ảnh hưởng khá nhiều. Phía tăng không có mã nào đáng kể ngoài PHP tăng 3,81%, PVI tăng 0,55%. HNX30-Index giảm 0,09% với 7 mã tăng/10 mã giảm. HNX-Index giảm 0,26% với 48 mã tăng/52 mã giảm.
Thị trường châu Á sáng nay không quá xấu, hiện mới có chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ 0,33%, Nhật vẫn đang tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng vẫn tăng. Vì vậy diễn biến yếu của thị trường trong nước không thể đổ lỗi cho bên ngoài. Nguyên nhân chính vẫn là dòng tiền vào mua quá hạn chế.
Khối ngoại sáng nay không bán ròng mà mua ròng nhẹ. HSX được giải ngân tổng cộng 136,7 tỷ đồng, bán ra 116,1 tỷ đồng. VN30 mua 71 tỷ, bán 84,4 tỷ đồng. HNX mua 5,2 tỷ, bán 6,4 tỷ đồng. Các mã được mua ròng khá nhất là CTI, NVL, PVD, KDC, BID, EVG. Phía bán ròng có HPG, VND.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.