
Vẫn có khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ giao dịch sôi động sáng nay, nhưng thị trường chung đã không có cải thiện gì về dòng tiền. VN-Index đang trượt dần xuống ngưỡng 970 điểm.
Không có nhịp tăng nào đáng kể hôm nay, đầu phiên VN-Index cũng chỉ "nhú" qua tham chiếu 0,16% trong khoảng 1 phút, rồi toàn bộ thời gian còn lại là giảm. Đà giảm cũng không lớn nhưng lại chắc chắn. Không có bất kỳ nhịp đảo chiều phục hồi rõ rệt nào ở các chỉ số.
VN-Index kết thúc phiên sáng giảm 0,27% xuống mức 974,59 điểm với 105 mã tăng/171 mã giảm, trong đó cũng mới hơn 70 mã giảm quá 1%. Số tăng cũng khá nhiều mã nhỏ thanh khoản tốt nằm trong dải tăng từ 1% trở lên.
VN30-Index giảm 0,31% với 10 mã tăng/18 mã giảm. Blue-chips khá yếu, hiện có VHM là giảm đáng kể 1,27% khiến các chỉ số bị ảnh hưởng nhiều nhất. VN30-Index bị ảnh hưởng nhiều hơn từ các cổ phiếu HPG giảm 1,12%, MBB giảm 0,64%, REE giảm 1,37%, SSI giảm 1,17%, TCB giảm 0,93%, VPB giảm 0,74%, VRE giảm 1,15%, BVH giảm 1,55%.
Số tăng giá vẫn có 3 trụ: VNM tăng 1,34%, SAB tăng 0,74% và GAS tăng 1% trong ngày điều chỉnh kỹ thuật.
Với cơ cấu blue-chips tăng giảm như vậy, thị trường đã mất đi nhóm dẫn dắt và sự phân hóa trong VN30 cũng không nổi bật xu hướng của các nhóm. Giao dịch dồn vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ và cũng chỉ bó hẹp lại ở số ít mã. Nhóm tăng trên 2% chỉ có VOS, DRH, KDC, TLD, KBC, DVP, LCG, ITA, DGW là thanh khoản tốt. Midcap là chỉ số duy nhất đang tăng 0,31%.
Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp và logistic sôi động trở lại sáng nay là điểm nhấn tốt. KBC, ITA, GMD, DVP, GMD... bật tăng mạnh. KBC gây ấn tượng nhất nhờ thu hút được dòng tiền lớn. Thanh khoản của mã này đứng thứ hai thị trường sau ROS, với gần 3,7 triệu cổ phiếu tương đương 58,9 tỷ đồng khớp lệnh. KBC tăng 4,19% và giá một lần nữa quay lại đỉnh cao 26 tháng vốn đã một lần chạm tới vào đầu tháng 8.
Sàn HNX giao dịch rất trì trệ do thanh khoản quá kém. Tuy nhiên SHB lại tăng 1,59%, PVI tăng 0,85% giúp các chỉ số tăng dù độ rộng rất tệ: HXN30 tăng 0,25% với 6 mã tăng/13 mã giảm. HNX-Index tăng 0,07% với 42 mã tăng/56 mã giảm.
Giao dịch trên thị trường đâu đó vẫn có một số mã sôi động mà cảng biển là ví dụ. Tuy nhiên tổng thể thị trường sáng nay kém cả về độ rộng lẫn thanh khoản. Bản thân thanh khoản ở nhóm tăng cũng chỉ có KBC là lớn. Mặt khác tổng thanh khoản của thị trường đã không có cải thiện nào rõ rệt, mức khớp chỉ đạt 1.281,7 tỷ đồng, tăng 4% so với sáng hôm qua. HNX thậm chí chỉ có 2 mã khớp trên 10 tỷ đồng là PVS và VCR.
Khối ngoại tiếp tục giao dịch cân bằng và bán ròng không đáng kể. HSX được giải ngân 141,6 tỷ đồng, bán ra 149,3 tỷ đồng. VN30 mua 106 tỷ đồng, bán 94,2 tỷ đồng. HNX mua 2,2 tỷ, bán 3,2 tỷ đồng. Số ít cổ phiếu được mua ròng nổi hơn các mã khác là VNM, KDC, NVL, PVD. Phía bán ròng có HDB, VOS, VRE, HPG, DXG, SSI.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.