
Phiên giao dịch quan trọng hôm nay diễn ra trong bối cảnh hàng loạt đại công ty báo cáo lợi nhuận khủng. Nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kéo VN-Index bứt phá qua mốc 1.000 điểm.
VHM bật tăng 1,37% với tin lãi sau thuế quý 2 tăng 75%. Mức tăng này đưa giá VHM lên cao nhất trong gần 3 tháng và trở thành cổ phiếu trụ khỏe nhất trong VN-Index. Tuy nhiên VHM cũng gặp không ít khó khăn vì bị chốt lời nhiều. Ban đầu giá còn tăng 1,82% nhưng phần lớn thời gian giao dịch sáng nay bị chặn lại ở mức tăng thấp hơn.
SAB tăng 1,08% nhờ lợi nhuận quý 2 cao nhất lịch sử. VNM tăng 0,89% với lợi nhuận 6 tháng tăng 9% nhưng thực ra giá vẫn cứ loanh quanh ngưỡng hiện tại suốt 2 tháng nay. VIC lại giảm 0,32%, VRE giảm tới 1,5%. VCB vẫn tăng thêm 0,99% sau phiên vượt đỉnh hôm qua.
Như vậy, các blue-chips quan trọng nhất đã ra hết tin kết quả kinh doanh. Thị trường đang cho thấy một phản ứng khá thận trọng khi nhà đầu tư chọn giải pháp chốt lời, thay vì lao vào mua. VN-Index mấy phút đầu phiên tăng vọt lên 1.002,77 điểm, trên tham chiếu 0,48% nhưng cuối phiên chỉ còn 998,23 điểm, tăng nhẹ 0,03%.
Vn30-Index lúc cao nhất tăng 0,43% nhưng hiện đang giảm 0,12% và chỉ có 6 mã tăng/20 mã giảm. Lúc đạt đỉnh rổ này không có cổ phiếu nào giảm và có 23 mã tăng giá. Diễn biến suy yếu dần rất rõ khi chỉ có số ít cổ phiếu lớn còn tăng thận trọng nhờ tin kết quả kinh doanh. Đa số cổ phiếu còn lại bị xả hàng tranh thủ lúc giá tăng theo xu hướng chung. Ngoài VIC, VRE, hiện có VPB giảm 0,53%, TCB giảm 0,24%, MSN giảm 0,62%, MWG giảm 0,19%, MBB giảm 0,22%, HPG giảm 0,68%, FPT giảm 0,93%, BID giảm 1,68%.
Điều quan trọng là độ rộng của sàn HSX rất kém, với 83 mã tăng/187 mã giảm, trong đó gần 90 mã giảm quá 1%. Có thể thấy việc VN-Index hay các trụ tăng giá nhờ tin kết quả kinh doanh không tác động gì nhiều đến mặt bằng cổ phiếu nói chung trong sáng nay. Nhà đầu tư vẫn đang bán ra mạnh ở các cổ phiếu khác bất chấp việc VN-Index có vượt 1.000 điểm hay không.
Sàn HNX cũng giao dịch yếu với HNX-Index đang giảm 0,28% và có 52 mã tăng/72 mã giảm. HNX30 giảm 0,29% với 9 mã tăng/15 mã giảm. ACB tham chiếu, SHB giảm 1,47%, VCG giảm 0,38%. Duy có PVS tăng nhẹ 0,45% là đáng kể.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng nhẹ gần 4% so với sáng hôm qua, đạt 1.598,2 tỷ đồng. Tuy nhiên ROS tăng giao dịch nên thực tế thanh khoản giảm 1%. Đặc biệt là hôm nay nhóm VN30 công bố kết quả kinh doanh nhiều, nhưng thanh khoản nhóm này lại rất yếu. Cả phiên sáng rổ mới giao dịch 685,2 tỷ đồng, giảm gần 13% so với sáng hôm qua và nếu không tính tới ROS thì giảm tới 22%.
Khối ngoại sáng nay giao dịch yếu và bán ròng nhẹ. Trên HSX khối này xả 112,8 tỷ đồng, mua vào 109,1 tỷ đồng. VN30 bị bán 81,9 tỷ, mua 75,6 tỷ. HNX mua 1,6 tỷ, bán 3,6 tỷ đồng. VCB, BID, GEX, PVD, HAG là các mã được mua ròng nhỉnh hơn số còn lại. Phía bán ròng có TCD, POW, STB, HPG, VNM, AAA.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.