
Sau phiên đảo chiều phục hồi khá tốt của thị trường Mỹ đêm qua, thị trường Việt Nam được trông đợi sẽ có một phiên "tăng giả bữa" hôm nay.
Tuy nhiên ít phút tăng lóe sáng chỉ diễn ra đầu phiên sáng. VN-Index lên cao nhất 965,61 điểm, trên tham chiếu 0,8%. Tuy nhiên tâm lý thận trọng rất cao khiến thanh khoản suy yếu đáng kể và đà tăng không thể duy trì được. Trong gần 1 giờ cuối phiên sáng, VN-Index lình xình quanh tham chiếu lúc xanh lúc đỏ. Chốt phiên chỉ số chỉ tăng 0,33 điểm hay 0,03%.
VN30-Index chốt phiên sáng đã giảm 0,06% với 14 mã tăng/15 mã giảm. Chỉ còn sót lại vài trụ lớn tăng nhẹ: VNM tăng 0,31%, VIC tăng 0,27%, SAB tăng 0,62%, GAS tăng 0,37%, MSN tăng 0,34%, CTG tăng 0,73%...
Nhóm giảm cũng không nhiều và không mạnh, trừ VCB đang rơi 1,21%. Cổ phiếu này trong phiên bán tháo hôm qua lại khá mạnh, giảm nhẹ 0,6%. Hôm nay đáng lẽ có cơ hội phục hồi thì VCB lại giảm mạnh nhất trong nhóm trụ. Ngoài ra VHM giảm 0,34%, TCB giảm 0,21%, VPB giảm 0,27%, HDB giảm 2,38%.
Độ rộng của sàn HSX chỉ ghi nhận 127 mã tăng/130 mã giảm. Không có diễn biến nào đặc biệt thậm chí nhóm đầu cơ cũng rất nguội lạnh. Smallcap đang giảm 0,11%, Midcap tăng 0,17%.
Sàn HNX lại mạnh khá rõ nét. Chỉ số HNX30 đang tăng 0,59% với 14 mã tăng/5 mã giảm. Thực ra mức tăng của HNX tốt hơn do yếu tố vốn hóa của trụ quá khác biệt với các nhóm còn lại. ACB tăng 0,34%, PVS tăng 0,44%, VGC tăng 2,5%, SHB tăng 1,37%... HNX-Index đang tăng 0,24% với 43 mã tăng/46 mã giảm.
Tổng thể thị trường sáng nay giao dịch yếu vì cơ hội phục hồi tăng là rõ nét hơn. Phiên hôm qua chứng khoán thế giới rúng động vì lo ngại đổ vỡ đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Thế nhưng ngay thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã phục hồi được sau khi có thông tin đoàn đàm phán Trung Quốc vẫn tới Mỹ. Chứng khoán Trung Quốc sáng nay cũng quay đầu tăng nhẹ 0,32%.
Trái lại, diễn biến thị trường Việt Nam sáng nay lại yếu dần. Tâm lý kỳ vọng cao chỉ giúp thị trường tăng nhanh đầu phiên. Chẳng hạn độ rộng của VN30 ban đầu rất tốt, chỉ có 3 mã tham chiếu, còn lại tăng hết. Theo thời gian giá cổ phiếu càng yếu dần, nhất là tại các trụ. Hầu hết nhóm blue-chips đều tụt giá ở mức độ khác nhau.
Một trong những yếu tố khiến giá đuối dần là tâm lý thận trọng khiến thanh khoản quá ít. Nhà đầu tư đã từ chối mua vào trong diễn biến tăng. Rổ VN30 là ví dụ, cả phiên sáng khớp lệnh chỉ đạt 523 tỷ đồng, giảm 24% so vơi sáng hôm qua và là thấp nhất 4 phiên. ROS lại chiếm tới 19% thanh khoản của rổ và HPG, cổ phiếu thanh khoản lớn nhất sau ROS chỉ giao dịch 44,9 tỷ đồng.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên sáng giảm 27% so với phiên trước, đạt 1.279,3 tỷ đồng. Thanh khoản nhỏ khiến giá biến động không bền vững.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá tốt nhưng mua ròng cũng nhỏ. HSX được giải ngân 253,1 tỷ đồng, bán ra 213,8 tỷ đồng. VN30 mua 175 tỷ đồng, bán ra 133,5 tỷ đồng. HNX mua 5,5 tỷ, bán 26,5 tỷ đồng.
Trong nhóm blue-chips chỉ có 2 mã được mua ròng lớn là FPT và STB. Tuy nhiên FPT chủ đạo là thỏa thuận. Ngoài ra có các mã nhỏ như HQC, HHS, HSG, PVD, KBC, HSG. Phía bán ròng có FLC, SSI, HDB, VJC, POW, VCB.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.