
Chứng khoán Trung Quốc suy sụp quá nhanh đầu phiên sáng nay đã kéo theo các đợt bán tháo trên toàn thị trường châu Á. Nhà đầu tư trong nước cũng ồ ạt bán ra, đẩy thanh khoản tăng đột biến.
VN-Index mở cửa đã giảm 0,69% và chỉ 15 phút sau đó mất luôn 1,48% so với tham chiếu. Do thị trường Trung Quốc chạy trước 1 tiếng và nhà đầu tư biết được cú sụp đổ quá 7% và thị trường này đóng cửa luôn trọn ngày, tâm lý hoảng sợ đã tăng vọt.
Đây là lần thứ hai Trung Quốc phải đóng cửa thị trường chứng khoán chỉ trong vài ngày. Phản ứng trên thị trường Việt Nam vẫn rất mạnh. Tuy nhiên thời gian không kéo quá dài. Chỉ trong 30 phút đến 10h sáng, thị trường đã phục hồi nhẹ nhưng mức giảm vẫn khá sâu.
Nguyên nhân là rất ít cổ phiếu lớn phục hồi lại được ngưỡng tham chiếu chứ đừng nói tăng giá. Sức kéo của nhóm vốn hóa lớn đã không thể nào bù đắp lại được số quá lớn các mã khác giảm. Mức phục hồi cao nhất vẫn khiến VN-Index thấp hơn tham chiếu 0,63%, VN30 thấp hơn 0,14%.
Chốt phiên sáng, VN-Index lại giảm 1,11%, VN30-Index giảm 0,97%, HNX-Index giảm 1,25%, HNX30 giảm 1,72%.
Toàn bộ các thị trường châu Á sáng nay cũng giảm rất lớn: Chứng khoán Nhật đang giảm 1,63%, Hàn Quốc giảm 1,49%, Đài Loan giảm 2,29%, Hồng Kông giảm 2,39%, Singapore giảm 2,05%, Thái Lan giảm 1,7%... Như vậy thị trường Việt Nam cũng không phải là thị trường yếu nhất trong khu vực.
Độ rộng hai sàn chốt phiên sáng nay rất hẹp: HSX chỉ có 43 mã tăng/173 mã giảm. Vn30 có 4 mã tăng/26 mã giảm. HNX có 33 mã tăng/115 mã giảm, HNX30 có 3 mã tăng/23 mã giảm. Toàn sàn có 18 cổ phiếu giảm hết biên độ.
Những cổ phiếu lớn tăng ngược dòng sáng nay chỉ có MSN tăng 1,97%, KDC tăng 0,41%, HVG tăng 1,53%, HAG tăng 1%. Vốn hóa của những mã này cũng khá lớn giúp VN30-Index thiệt hại ít hơn VN-Index. Tuy nhiên HNX lại không được như vậy do 3 mã tăng quá nhỏ: NDN, PLC, VGS.
Toàn bộ các nhóm ngành cổ phiếu trọng điểm, từ dầu khí tới ngân hàng, bất động sản và chứng khoán đều rơi cực mạnh. Điều này đang khiến tâm lý thị trường khá hoảng do các blue-chips còn không trụ lại được thì các mã khác càng ít cơ hội, trừ vài mã giao dịch quá nhỏ.
Thanh khoản đã gia tăng mạnh sáng nay do nhà đầu tư bán tháo ở mức rất thấp, chạm tới dòng tiền bắt đáy khá lớn. Hai sàn khớp 1.141,7 tỷ đồng, tăng trên 56% so với sáng hôm qua và là mức cao nhất 15 phiên và cũng là phiên sáng trên ngàn tỷ duy nhất trong thời gian này.
Nhà đầu tư nước ngoài mua cũng không khá hơn sáng hôm qua bao nhiều, dù quỹ VNM ghi nhận mức hút vốn ròng đầu tiên trong vòng 2 tháng qua. Khối ngoại mới giải ngân 53,6 tỷ đồng ở HSX, thấp hơn sáng hôm qua một chút. Như vậy dòng tiền bắt đáy chủ yếu là nhà đầu tư trong nước.
Khối ngoại đã mua khá nhiều blue-chips, tiêu biểu là MSN, VCB, DPM, KDC, BVH. Các mã còn lại tương đối nhỏ. MSN và KDC có dấu hiệu được đỡ giá, khi khối ngoại mua chiếm tương ứng 55% và 62% thanh khoản.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.