
Thị trường đã không có đủ năng lượng để chinh phục ngưỡng 1.000 điểm trong sáng nay. Hầu hết những trụ kéo VN-Index mạnh mẽ ngày hôm qua đã quay đầu giảm.
VN-Index đã lên tới 1.000,02 điểm trong vài phút đầu tiên sau phiên mở cửa. Đại đa số blue-chips trong nhóm VN30 cũng tăng giá thời điểm này. Tuy nhiên mức tăng hơi nhẹ, VN30-Index tăng cao nhất chỉ 0,26% so với tham chiếu trước khi đồng loạt cổ phiếu quay đầu giảm.
Toàn bộ thời gian còn lại của phiên sáng, các chỉ số cắm đầu rơi xuống vùng đỏ do thiếu sức mạnh dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn. VN30-Index đang giảm 0,46% với 20 mã giảm/8 mã tăng. VN-Index giảm 0,43% với 170 mã giảm/111 mã tăng.
Độ rộng thay đổi quá nhanh giữa thời điểm đầu phiên và thời gian còn lại, cũng như giữa phiên hôm qua và phiên sáng nay cho thấy diễn biến tăng giá không bền vững. Các blue-chips trồi sụt rất dễ, nhất là nhóm cổ phiếu trụ.
Dầu khí không còn vẻ mạnh mẽ của ngày hôm qua: GAS đã giảm trở lại 0,93%, PLX giảm 0,64%, PVD giảm 0,74%, PVS giảm 0,85%, PVC giảm 2,56%... Giá dầu thế giới sáng nay vẫn tiếp tục tăng, do đó hiện tượng cổ phiếu dầu khí giảm giá có thể do hoạt động chốt lời. GAS trong 10 phiên gần nhất đã tăng hơn 10%; PVD trong 11 phiên tăng khoảng 20,1%; PVS tăng gần 17%; PLX tăng 8,5%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng nổi lên nhưng không đủ để thay thế vì mức tăng cũng hơi đuối. VCB, MBB đã tụt lại tham chiếu, CTG tăng nhẹ 0,67%, TCB tăng 0,59%, STB tăng 0,41%, VPB tăng 0,5%, HDB giảm 0,87%, EIB giảm 1,14%, TPB giảm 0,22%. Duy nhất BID tăng 1,13% là nổi bật.
Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vin rất nặng nề: VIC giảm 1,3%, VRE giảm 0,84%. VHM tăng quá nhẹ 0,32%, Thêm VNM cũng giảm 1,24%, SAB giảm 0,88%, VJC giảm 2,81%.
Nhìn chung khi các mã lớn nhất đã giảm thì ngân hàng không đủ sức nâng đỡ. Bản thân độ rộng của VN30 cũng nói lên mặt bằng giá rất kém của blue-chips nói chung.
Khả năng vượt 1.000 điểm của VN-Index phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm blue-chips. Các mã này đầu phiên có tăng nhưng không duy trì được độ cao. Điều đó cũng ảnh hưởng chung tới thị trường, độ rộng tổng thể HSX thu hẹp rất nhanh. Midcap cũng đang giảm 0,54%, Smallcap giảm 0,13%. Giao dịch đầu cơ lẻ tẻ vẫn chỉ tập trung vào số ít cổ phiếu cá biệt như TDG, PXS, FIT, QCG...
Sàn HNX có chỉ số HNX30 đang giảm 0,59% chỉ với 7 mã tăng/17 mã giảm. Dầu khí giảm đã có tác động mạnh lên các chỉ số sàn này. May mắn là ACB vẫn còn tăng 0,32%, VGC tăng 1,02%. Bất lợi là SHB giảm 1,3%, VCG giảm 0,74%. HNX-Index giảm 0,22% với 58 mã tăng/74 mã giảm.
VN-Index kết phiên sáng còn 993,23 điểm, khoảng cách không phải là xa so với ngưỡng cản tâm lý 1.000 điểm. Tuy nhiên thị trường đã cho thấy không có sự chuyển tiếp luân phiên một cách nhịp nhàng. Dầu khí tụt giảm nhưng ngân hàng lại quá đuối, cộng thêm nhóm Vin và VNM rơi sâu thì việc thất bại là chắc chắn.
Thanh khoản phiên sáng khá cao, đạt 2.074,9 tỷ đồng, mức cao nhất 13 phiên. Dấu hiệu bán khá rõ khi 10 cổ phiếu thanh khoản nhất, chiếm 33% giao dịch, chỉ có VHM, CTG là tăng nhẹ, còn lại đều giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ bán lớn và quay sang bán ròng. HSX bị xả 307 tỷ đồng trong khi chỉ mua 176,6 tỷ đồng. VN30 bị bán 157,3 tỷ đồng, mua vao 110 tỷ đồng. HNX mua 2,5 tỷ, bán 14,6 tỷ đồng. Dấu ấn của lực bán này thể hiện rõ ở một số blue-chips như VIC, VJC, VNM với tỷ trọng rất cao và đẩy giá giảm. Ngoài ra có AAA, DHC, HCM, VHC, HPG, HDB, VRE, VHM cũng bị bán ròng nhiều. Phía mua ròng có BID, PLX, KBC, VCB, MSN, STB, SBT.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.