
Ngày 18/8, chứng khoán Mỹ bất ngờ sụt giảm mạnh vì khối tài chính trong khi giá dầu hạ xuống 112,87 USD/thùng.
Chứng khoán Mỹ: Mất điểm vì khối tài chính
Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 9 tại NYMEX trong ngày 18/8 đã giảm xuống 112,87 USD/thùng, thấp hơn 90 cent/thùng, tương ứng -0,79% so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
Liên quan đến xu hướng của giá dầu trong thời gian tới, theo dự báo của Phó chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Merrill Lynch, ông Tom Petrie: “Nhu cầu về dầu thô trên thế giới sẽ tiếp tục giảm, do đó giá dầu sẽ về ngưỡng 80 -90 USD/thùng trong những tháng tới”.
Thông tin mới nhất liên quan đến việc công bố kết quả kinh doanh của các tập đoàn trong chỉ số S&P 500, tính đến ngày 18/8, 473 tập đoàn đã công bố kết quả kinh doanh, trong đó:
Số tập đoàn công có kết quả kinh doanh vượt dự báo là 312, chiếm 66%; số tập đoàn có kết quả kinh doanh đáp ứng kỳ vọng là 47, tương đương 10%; số tập đoàn có kết quả kinh doanh đạt dưới mức kỳ vọng là 114, tương ứng 24%.
Như vậy, hiện chỉ còn 27 tập đoàn trong số 500 tập đoàn thuộc chỉ số S&P 500 chưa công bố kết quả kinh doanh. Và thực tế cho thấy, kết quả kinh doanh của các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ cơ bản là khả quan hơn mong đợi trong quý 2/2008.
Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch đầu tuần đã giảm 1,5% ở cả ba chỉ số chính và là phiên mất điểm đầu tiên sau 3 ngày tăng điểm liên tiếp trước đó.
Đà sụt giảm bắt nguồn từ cảnh “rơi tự do” của cổ phiếu hai nhà cho vay thế chấp bất động sản Mỹ, Fannie Mae và Freddie Mac. Hai hãng này bắt đầu châm ngòi cho đợt bán tháo cổ phiếu khối tài chính khi nỗi lo khủng hoảng tài chính tiếp tục hiện hữu với những khó khăn của thị trường bất động sản.
Bên cạnh đó, Lehman Brothers được dự báo sẽ lỗ thêm 1,8 tỷ USD trong quý 3 như phát đi một tín hiệu không mấy sáng sủa về viễn cảnh của khối này trong quý và có thể cả năm 2008.
Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu Fannie Mae giảm 22,25%, cổ phiếu Freddie Mac sụt giảm 24,96%, Lehman Brothers (LEH) mất 7,05%, Merrill Lynch (MER) giảm 5,9%, AIG mất 6,05%, Bank of America, Citigroup đều giảm 5%...
Trong phiên giao dịch này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 180,51 điểm, tương đương -1,55%, đóng cửa ở mức 11.479,39.
Chỉ số Nasdaq phiên này mất 35,54 điểm, tương ứng –1,45%, chốt ở mức 2.416,98.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tụt 19,6 điểm, tương đương -1,51%, đóng cửa ở mức 1.278,6.
Chứng khoán châu Âu: Phiên đầu tuần mất điểm
Thâm hụt thương mại của 15 quốc gia sử dụng chung đồng Euro trong tháng Sáu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua do kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và đồng Euro lên giá so với USD gây tổn hại đến hoạt động xuất khẩu của khu vực.
Theo đó, thâm hụt thương mại của khu vực này trong tháng Sáu tăng 3 tỷ Euro (4,4 tỷ USD), cao hơn 2 tỷ Euro so với tháng Năm, trong đó nhập khẩu tăng cao gấp đôi so với xuất khẩu, Cơ quan thống kê châu Âu đã cho biết như vậy hôm thứ Hai, ngày 18/8.
Chứng khoán châu Âu phiên giao dịch hôm thứ Hai đã giảm điểm với biên độ giảm không đáng kể. Ngày giao dịch đầu tuần khá sôi động và đầy bất ngờ khi phiên giao dịch buổi sáng từ lúc 10 giờ đến 11 giờ, các chỉ số đều tăng điểm ấn tượng và kéo dài đến gần 15 giờ chiều.
Nhưng sau đó, thị trường bắt đầu chứng kiến các lệnh bán ồ ạt được tung ra trong khi lệnh mua đã giảm dần… Do vậy, kết thúc ngày giao dịch, các chỉ số chính của châu Âu đều chung sắc đỏ.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 4,6 điểm, tương đương -0,08%, đóng cửa ở mức 5.450,20, khối lượng giao dịch phiên này đạt 1,28 tỷ cổ phiếu.
Chỉ số DAX của Đức phiên giao dịch này mất 0,2%, khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,04 tỷ cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp trượt 0,11%, khối lượng giao dịch đạt 97 triệu cổ phiếu.
Chứng khoán châu Á: Nhật bất ngờ khởi sắc
Phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán châu Á đã giảm điểm ở hầu hết các thị trường trong khi chứng khoán Nhật tiếp tục tăng điểm.
Chứng khoán Nhật phiên giao dịch đầu tuần đã lên điểm do cổ phiếu các nhà xuất khẩu tăng điểm với biên độ lớn và giá dầu trong xu hướng đi giảm.
Ngay từ lúc thị trường mở cửa, chỉ số Nikkei 225 đã giảm nhẹ, nhưng sau đó đã bất ngờ tăng vọt từ ngưỡng dưới 13.000 điểm lên trên ngưỡng 13.200 điểm và đóng cửa ngày giao dịch ở mức 13.165,45 điểm, tăng 146,04 điểm, tương đương 1,12%.
Trong phiên giao dịch này, đồng Yên giảm giá so với USD đã giúp cổ phiếu các nhà xuất khẩu lớn lên điểm: cổ phiếu của Sony tăng 2,6%, Kyocera tăng 1,8%, cổ phiếu Komatsu tăng 3,8%...
Khối lượng giao dịch phiên này đạt 1,7 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 1,9 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh thành công trong một ngày đạt được trong tuần trước.
Điểm qua các thị trường khác: Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 1,09%, xuống 20.930,67 điểm, mức thấp nhất trong năm 2008.
Chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan phiên này tiếp tục giảm 2,72%. Chỉ số Straits Times của Singapore phiên giao dịch đầu tuần trượt 0,72%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 0,28%.
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đã bất ngời sụt giảm hơn 5,34% trong phiên giao dịch đầu tuần, tương đương với mức giảm của đầu tuần trước.
Thông tin Chính phủ nước này tăng thuế xuất khẩu than đã khiến cổ phiếu các nhà sản xuất than giảm điểm mạnh là nguyên nhân cơ bản khiến thị trường đi xuống hôm thứ Hai.
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng / giảm (điểm) | Tăng / giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 11.659,90 | 11.479,39 | -180,51 | -1,55 |
| Nasdaq | 2.452,52 | 2.416,98 | -35,54 | -1,45 | |
| S&P 500 | 1.298,20 | 1.278,60 | -19,60 | -1,51 | |
| Anh | FTSE 100 | 5.454,80 | 5.450,20 | -4,60 | -0,08 |
| Đức | DAX | 6.446,02 | 6.432,88 | -13,14 | -0,20 |
| Pháp | CAC 40 | 4.453,62 | 4.448,84 | -4,78 | -0,11 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.196,50 | 7.000,74 | -195,76 | -2,72 |
| Nhật | Nikkei 225 | 13.019,41 | 13.165,45 | 146,04 | 1,12 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 21.160,58 | 20.930,67 | -229,91 | -1,09 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.572,19 | 1.567,71 | -4,48 | -0,28 |
| Singapore | Straits Times | 2.797,50 | 2.777,37 | -20,13 | -0,72 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.450,61 | 2.319,87 | -130,74 | -5,34 |
| Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg |




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.