
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một “ngôi sao” ít ai ngờ tới trong số các thị trường châu Á từ đầu năm tới nay, với mức tăng 11%, tờ Wall Street Journal nhận định. Các nhà đầu tư ngoại đang rót vốn vào thị trường Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ thực hiện các biện pháp nhằm kích thích nền kinh tế và nới lỏng các quy định đối với thị trường chứng khoán.
Sau một năm 2012 nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó phải kể tới nợ xấu gia tăng trong hệ thống ngân hàng và tăng trưởng GDP giảm tốc xuống mức 5,03%, giới quản lý quỹ cho biết, họ đang nhận thấy những tín hiệu của sự khởi sắc. Lạm phát đã giảm mạnh, dự trữ ngoại hối tăng, đồng nội tệ không còn mất giá.
“Chúng tôi rất tin tưởng khi thấy Chính phủ quyết tâm bình ổn nền kinh tế, và đó là những gì mà chúng ta sẽ còn tiếp tục chứng kiến trong năm 2013 này”, bà Trinh Nguyễn, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư của Manulife Asset Management (Vietnam) tại Tp.HCM, nói với Wall Street Journal. Quỹ này hiện đang quản lý số tài sản trị giá 300 triệu USD tại Việt Nam. Bà Trinh Nguyễn cho biết, Manulife đã tăng nắm giữ cổ phiếu Việt Nam trong mấy tuần gần đây.
Để tăng cường thu hút các dòng vốn ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hôm thứ Tư vừa qua tuyên bố sẽ cân nhắc tăng tỷ lệ sở hữu (không có quyền biểu quyết) của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty Việt Nam lên trên mức 49% hiện nay. Ngoài ra, biên độ dao động của giá cổ phiếu cũng đã tăng lên mức /-7% từ mức /-5% trước đó trên sàn Tp.HCM, bắt đầu từ thứ Ba tuần tới.
Năm 2012, VN-Index đã tăng 18%, và hiện chỉ số này đang bắt kịp chỉ số chứng khoán của các thị trường láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Thị trường chứng khoán Philippines tăng 33%, còn thị trường Thái Lan tăng 36% trong năm 2012 khi các nhà đầu tư bị thu hút bởi triển vọng tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Từ đầu năm đến nay, chỉ số chính của thị trường Philippines mới tăng 3,5%, còn thị trường Thái Lan tăng 1%.
Theo ông Fiachra MacCana, Giám đốc nghiên cứu Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC), các nhà đầu tư đã “đổ xô gom cổ phiếu” ở Việt Nam trong mấy tuần gần đây. Khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày trên sàn Tp.HCM từ đầu năm đến nay khoảng 100 triệu USD/ngày, cao gấp gần 3 lần mức trung bình trong 6 tháng cuối năm 2012.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng lượng cổ phiếu trị giá 42 triệu USD trên sàn Tp.HCM từ đầu năm tới nay. Trong cả năm 2012, mức mua ròng của khối ngoại là 300 triệu USD.
Ông MacCana cho rằng, thị trường có thể sắp bước vào một đợt điều chỉnh giảm sau khi đã tăng 20% trong vòng 2 tháng qua. Mặc dù vậy, chuyên gia này nhận định, bất kỳ đợt giảm nào nếu có của thị trường có thể cũng chỉ là tạm thời.
Mới đây, công ty quản lý đầu tư KKR của Mỹ đã nhất trí rót thêm 200 triệu USD vào công ty Masan Consumer, một công ty con của tập đoàn Masan Group. Đây là vụ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam từ trước đến nay của một công ty đầu tư cổ phần tư nhân. Trước đó, KKR đã đầu tư 159 triệu USD vào Masan Consumer vào tháng 4/2011.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.