
Những thông tin đáng chú ý ngày 1/7/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Ngày 1/7/2010, 16.400.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã
NTL
-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 431/TB-SGDHCM ngày 6/5/2010.
* Ngày 30/6/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã
DRC
-HOSE) được niêm yết bổ sung 15.384.624 cổ phiếu phát hành thêm với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 153.846.240.000 đồng.
* Từ ngày 1/7/2010 - 21/8/2010, Tổng công ty Tài chính Cổ phần dầu khí Việt Nam, tổ chức liên quan cổ đông nội bộ Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí Việt Nam (mã
PVD
-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 10.497.680 cổ phiếu, chiếm 4,98% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 1/7/2010 - 1/9/2010, Trần Lan Thảo Nguyên, con ông Trần Hữu Chinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp.HCM (mã
FDC
-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu; đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 128.314 cổ phiếu, chiếm 0,9% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 2/7/2010 - 3/9/2010, bà Trần Thị Mỹ Lệ, vợ ông Huỳnh Kim Tiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container phía Nam (mã
VSG
-HOSE) đăng ký bán hết 22.500 cổ phiếu, nhằm giải quyết công việc gia đình.
* Từ ngày 2/7/2010 - 1/9/2010, ông Lê Trí Vĩnh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp.HCM (mã
FDC
-HOSE) đăng ký bán 32.000 cổ phiếu; đăng ký mua 32.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 360.702 cổ phiếu, chiếm 2,29% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 2/7/2010 - 1/9/2010, ông Lê Quy, em ông Lê Hảo - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã
HRC
-HOSE) đăng ký bán hết 2.030 cổ phiếu.
* Từ ngày 2/7/2010 - 1/9/2010, ông Huỳnh Văn Bảo - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã
HRC
-HOSE) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 7.010 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ, nhằm cân đối tài chính gia đình.
* Từ ngày 1/7/2010 - 1/8/2010, ông Phạm Vĩnh Đức - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã
PNC
-HOSE) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 827.730 cổ phiếu, chiếm 8,22% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.
* Từ ngày 5/7/2010 - 5/8/2010, bà Trần Thị Hoài Thư, vợ ông Huỳnh Ngọc Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã
SGT
-HOSE) đăng ký mua 981.000 cổ phiếu; nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.000.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SGT.
* Từ ngày 2/7/2010 - 30/8/2010, ông Phan Văn Hiếu - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (mã
MCV
-HOSE) đăng ký bán hết 4.778 cổ phiếu, nhằm đảm bảo nhu cầu tài chính cá nhân.
* Ngày 29/6/2010, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã
CII
-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu/ đã mua 70.060 cổ phiếu; đăng ký bán 500.000 cổ phiếu/đã bán 120.010 cổ phiếu. Nguyên nhân nhà đầu tư không thực hiện việc mua và bán hết số lượng đã đăng ký vì điều kiện thị trường biến động, không thuận lợi, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.741.645 cổ phiếu, chiếm 4,98% vốn điều lệ.
* Từ ngày 2/7/2010 - 29/7/2010, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã
CII
-HOSE) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.741.645 cổ phiếu, nhằm mua và bán cổ phiếu.
* Từ ngày 2/5/2010 - 22/6/2010, ông Lê Văn Ba, em bà Lê Thị Phượng - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai An Giang (mã
ASM
-HOSE) đã mua 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 1.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.
* Từ ngày 5/5/2010 - 15/6/2010, Tổng công ty Lương thực miền Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã
BMI
-HOSE) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, nhưng không bán được là do ngày 5/5/2010, Tổng công ty Lương thực miền Nam có văn bản số 1672/TCT-KHCL về việc đề nghị công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á thực hiện việc bán số cổ phiếu này với giá giao dịch không thấp hơn 27.000 đồng/ cổ phiếu. Nhưng trong thời gian này, giá cổ phiếu giao dịch chỉ từ 20.000 đến 23.000 đồng/ cổ phiếu do đó giao dịch cổ phiếu không thành công, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.664.050 cổ phiếu, chiếm 2,2% vốn điều lệ.
* Từ ngày 1/1/2010 - 20/6/2010, ông Trần Minh Huy - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã
HTV
-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.000 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ.
* Từ ngày 14/6/2010 - 23/6/2010, bà Nguyễn Kim Hậu - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã
AGR
-HOSE) đã mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 317.500 cổ phiếu, chiếm 0,265% vốn cổ phần, nhằm tăng khối lượng cổ phiếu sở hữu.
* Ngày 25/6/2010, Deuthsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã
CII
-HOSE) đã bán 27.380 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.741.645 cổ phiếu, chiếm 4,98% vốn điều lệ.
* Ngày 22/6/2010, Công ty Cổ phần Mai Lan, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã
VID
-HOSE) đã bán 200.000 cổ phiếu, chiếm 0,93% vốn điều lệ, số cổ phiếu nắm giữ còn 39.910 cổ phiếu, chiếm 0,19% vốn điều lệ, nhằm cân đối danh mục đầu tư.
* Ông Nguyễn Văn Ly - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (mã
DHC
-HOSE) đã bán 4.000 cổ phiếu DHC vào ngày 16/6/2010 nhưng không công bố thông tin.
* Ông Nguyễn Quang Minh, em bà Nguyễn Thị Chinh - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã
DVD
-HOSE) mua 5.000 cổ phiếu DVD từ ngày 9/6/2010 đến ngày 10/6/2010 và đã bán 1.000 cổ phiếu DVD vào ngày 15/6/2010 nhưng không công bố thông tin.
* Ông Đỗ Ngọc Đông, em bà Đỗ Thị Thu - Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã
NVT
-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu NVT ngày 18/6/2010 nhưng không công bố thông tin.
* Bà Nguyễn Thị Liên đã mua 297.270 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã
PPI
-HOSE) vào ngày 13/5/2010, nâng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 6,77% trên tổng số cổ phiếu PPI đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của công ty nhưng không báo cáo. Từ ngày 17/5/2010 đến ngày 18/5/2010, bà Nguyễn Thị Liên cũng đã bán 101.000 cổ phiếu PPI nhưng không công bố thông tin.
* Bà Nguyễn Thị Loan đã mua 79.000 cổ phiếu PPI vào ngày 19/5/2010 nâng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 5,4% trên tổng số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã
PPI
-HOSE) đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của công ty nhưng không báo cáo. Ngày 20/5/2010, bà Nguyễn Thị Loan cũng đã bán 176.000 cổ phiếu PPI nhưng không công bố thông tin.
* Ông Trần Văn Kỳ đã mua 168.610 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã
PPI
-HOSE) vào ngày 28/5/2010 nâng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 5,08% trên tổng số cổ phiếu PPI đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của công ty nhưng không báo cáo. Ngày 31/5/2010, ông Trần Văn Kỳ cũng đã bán 119.710 cổ phiếu PPI nhưng không công bố thông tin.
* Ông Nguyễn Đức Chung đã mua 17.860 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã
PPI
-HOSE) vào ngày 21/5/2010 nâng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 5,16% trên tổng số cổ phiếu PPI đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của công ty nhưng không báo cáo và ngày 24/5/2010, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã bán 19.000 cổ phiếu PPI nhưng không công bố thông tin.
* Bà Trần Thị Đoan Trang đã mua 97.500 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã
PPI
-HOSE) vào ngày 28/5/2010 nâng tỷ lệ sở hữu nắm giữ lên 5,96% trên tổng số cổ phiếu PPI đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của công ty nhưng không báo cáo. Ngày 31/5/2010, bà Trần Thị Đoan Trang cũng đã bán 39.840 cổ phiếu PPI nhưng không công bố thông tin.
* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã
CII
-HOSE) thông báo ngày 29/6, CII đã ký kết các hợp đồng chuyển nhượng một số khoản vốn đầu tư của CII với tổng giá trị hợp đồng khoảng 703 tỷ đồng, CII sẽ sớm thông báo lợi nhuận cụ thể sau khi hoàn tất báo cáo quyết toán quý.
* Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã
TMS
-HOSE) công bố đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh cảng Hải An - Hải Phòng với Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Tỷ lệ góp vốn của TMS vào dự án chiếm 20%, tương đương 56,250 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư.
* Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã
NBB
-HOSE) công bố ngày 29/6, NBB và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài gòn (SII) đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư cho dự án Diamond Riverside. Theo đó, NBB chuyển nhương cho SII 40% quyền được góp vốn đầu tư vào dự án.
* Ngày 27/7/2010 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Đô thị Tp.HCM đợt 5/2006 (mã
HCM_0506
-HOSE) với lãi suất thanh toán 9,55%/năm.
* Ngày 27/7/2010 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Đô thị Tp.HCM đợt 4/2006 (mã
HCM_0406
-HOSE) với lãi suất thanh toán 9,25%/năm.
* Ngày 29/6/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông tại HNX được niêm yết 24.000.000 cổ phiếu với giá trị chứng khoán niêm yết là 240 tỷ đồng.
* Ngày 2/7/2010, 2.936.140 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (mã
TSM
-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 29.361.400.000 đồng.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar (mã
LDP
-HNX) được niêm yết 1.700.000 cổ phiếu trên HNX với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 17 tỷ đồng.
* Từ ngày 1/7/2010 - 23/7/2010, ông Vũ Văn Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã
SDS
-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm.
* Từ ngày 1/7/2010 - 25/8/2010, ông Phan Mạnh Hiệp - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã
S99
-HNX) đăng ký bán 12.900 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
* Từ ngày 5/7/2010 - 5/9/2010, ông Hoàng Văn Dư - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (mã
L44
-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.
* Từ ngày 21/5/2010 - 21/6/2010, bà Đỗ Ngọc Oanh, vợ ông Nguyễn Văn Thịnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà (mã
STP
-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, do đi công tác xa.
* Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã
SD4
-HNX) thông báo thay đổi ngày trả cổ tức là ngày 30/7 thay vì ngày 30/6 là do công tác giải ngân thanh toán tiền từ chủ đầu tư bị chậm nên đơn vị chưa cân đối đủ nguồn tiền để chuyển trả cổ tức năm 2009 vào ngày 30/6/2010 như đã công bố thông tin. Công ty xin gia hạn thừoi gian trả cổ tức năm 2009 cho cổ đống chậm nhất vào ngày 30/7/2010.
* Ngày 23/6/2010, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 565 (mã
NSN
-HNX) đã bán 238.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 46 cổ phiếu.
* Từ ngày 10/5/2010 - 11/6/2010, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã
L18
-HNX) đăng ký mua 70.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 560.00 cổ phiếu, tương đương với 16% trên tổng số vốn điều lệ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.