
Những thông tin đáng chú ý ngày 8/6/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, kể từ ngày 15/6/2009, các giao dịch thỏa thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trở lên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM được thanh toán theo thời gian thanh toán T 1.
* Từ ngày 5/6/2009 - 30/7/2009, ông Hồ Văn Một - thành viên Hội đồng Quản trị - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã
NHC
-HOSE) đăng ký bán 8.705 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.
* Từ ngày 4/6/2009 - 4/9/2009, ông Lê Trung Thành con ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã
LSS
-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.201.770 cổ phiếu, chiếm 4% vốn điều lệ, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.
* Từ ngày 5/6/2009 - 12/6/2009, bà Phạm Thị Mai Duyên - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã
ST8
-HOSE) đăng ký mua 488.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.935.061 cổ phiếu.
* Từ ngày 5/6/2009 - 12/6/2009, ông Nguyễn Hữu Nhiếp, chồng bà Nguyễn Kim Hồng Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã
ST8
-HOSE) đăng ký bán 488.400 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.
* Từ ngày 4/6/2009 - 4/8/2009, bà Võ Ngọc Huỳnh Thư - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã
MCP
-HOSE) đăng ký bán 1.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm phục vụ tiêu dùng cá nhân.
* Từ ngày 8/6/2009 - 5/7/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam đăng ký mua 2.000.000 cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mã
PVD
-HOSE) , nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 14.427.023 cổ phần, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Từ ngày 8/6/2009 - 8/7/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam dự kiến bán 2.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (mã
PVS
- HASTC), số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 15.580.340 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.
* Ông Phạm Tiến Dũng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mã
PVD
-HOSE) đã bán 15.190 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 8.750 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.
* Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã
VNS
-HOSE) giải trình nguyên nhân cổ phiếu tăng trần 10 phiên liên tiếp (từ 19.200 đồng lên 30.800 đồng/ 1 cổ phiếu) từ ngày 15/5/2009 - 28/5/2009 là do hoạt động kinh doanh của công ty tiến triển rất khả quan. Đến hết tháng 5/2009, lợi nhuận sau thuế của công ty khoảng 36 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch đề ra của cả năm. Trong thời gian tới (mùa mưa và du lịch) là mùa cao điểm của ngành vận tải bằng Taxi. Vì vậy, công ty đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng để đầu tư thêm 600 xe (300 xe Toyota Vios và 300 xe Innova G) nhằm phục vụ khách hàng trong mùa cao điểm này.
Trong tháng 6/2009, công ty sẽ khởi công xây dựng Trung tâm Thương mại Tản Đà tại tại quận 5 với tổng diện tích sàn xây dựng là 7.054m2, thời gian thi công là 14 tháng và sẽ đưa vào khai thác trong quý 4/2010. Mặt khác, việc cổ phiếu VNS tăng là do xu hướng chung của thị trường chứng khoán đã tăng trở lại, trong đó nhóm cổ phiếu ngành vận tải có sự tăng trưởng rất mạnh.
* Tháng 6/2009, Công ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn (mã
SGH
-HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lấy ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và chuyển sang niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC).
* Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (mã
NKD
-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Lê Cao Thuận - hiện là Giám đốc tài chính - giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tài chính kể từ ngày 20/5/2009; bổ nhiệm ông Phan Văn Minh - hiện là Giám đốc phát triển kinh doanh - giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh kể từ ngày 20/5/2009; bổ nhiệm ông Trần Bỉnh Quyền - hiện là Giám đốc phụ trách chuỗi cửa hàng Bakery - giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách chuỗi cửa hàng Bakery của công ty kể từ ngày 20/5/2009.
* Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã
TDH
-HOSE) công bố hợp đồng liên doanh giữa Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và Công ty TNHH Daewon - Thuduc - Daewon Housing Development Co.,Ltd, trụ sở chính dự kiến đặt tại phường An Phú, quận 2, Tp.HCM. Công ty được thành lập với mục tiêu đầu tư, xây dựng một khu chung cư cao tầng kết hợp với thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh trên khu đất có điện tích 11.582 m2 tại phường Hiệp Phú, quận 9 Tp.HCM để bán và cho thuê với thời hạn hoạt động là 50 năm.
Vốn điều lệ của công ty dự kiến là 10 triệu USD sẽ được các bên đóng góp như sau: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức góp 5.100.000 USD, tương đương 51% tổng vốn điều lệ của công ty; Công ty TNHH Daewon góp 4.900.000 USD, tương đương 49% tổng vốn điều lệ của công ty. Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau khi nhận giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
* Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 2 (mã
HT2
-HOSE) thông báo ông Lê Viết Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán thống kê tài chính thay cho ông Nguyễn Quyết Chiến kể từ ngày 1/6/2009.
* Kết thúc ngày 29/4/2009, ông Bùi Minh Tuấn - em trai ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã
TMS
-HOSE) đã mua 54.650 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 172.780 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.
* Từ ngày 23/2/2009 - 19/5/2009, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã
GMC
-HOSE) đã mua 13.820 cổ phiếu, đã bán 61.850 cổ phiếu, số cổ phiếu đang nắm giữ còn 234.172 cổ phiếu, chiếm 5,02% vốn điều lệ.
* Từ ngày 13/5/2009 - 30/5/2009, bà Lê Thị Lan - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã
VST
-HOSE) đã mua 11.700 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 19.200 cổ phiếu.
* Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã
PJT
-HOSE) họp ngày 29/5/2009 đã nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm trưởng Ban Kiểm soát thay ông Lê Văn Minh.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo hủy niêm yết đối với 1.349.641 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã
SDN
-HOSE) với tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết là 13.496.410.000 đồng, do Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thực hiện chuyển sang niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực 12/6/2009; ngày giao dịch cuối cùng là ngày 9/6/2009.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo hủy niêm yết đối với 5.956.402 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã
SGC
-HOSE) với tổng giá trị huỷ niêm yết là 59.564.020.000 đồng, do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang thực hiện chuyển sang niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực 12/06/2009; ngày giao dịch cuối cùng là ngày 9/6/2009.
* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo hủy niêm yết đối với 1.520.771 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã
NHC
-HOSE) với tổng giá trị hủy niêm yết là 15.207.710.000 đồng, do Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp thực hiện chuyển sang niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 11/6/2009; ngày giao dịch cuối cùng là ngày 8/6/2009.
* Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã
BVS
-HASTC) thông báo miễn nhiệm ông Phạm Quang Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kể từ ngày 31/5/2009 để điều chuyển công tác khác theo nguyện vọng cá nhân.
* Từ ngày 3/6/2009 - 29/6/2009, bà Đặng Thanh Nga - Kế toán trưởng, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Châu (mã
DCS
-HASTC) đăng ký bán 5.562 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.
* Từ ngày 3/6/2009 - 3/7/2009, ông Nguyễn Như Thục - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã
SDJ
-HASTC) đăng ký bán 2.500 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 286 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.
* Từ ngày 4/6/2009 - 3/7/2009, ông Nguyễn Văn Bút - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã
SD7
-HASTC) đăng ký bán 3.100 cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến nắm giữ còn 51 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.
* Từ ngày 3/6/2009 - 30/6/2009, bà Nguyễn Thị Hạt vợ ông Đặng Văn Long - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã
L18
-HASTC) dự định mua 1.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 22.500 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm.
* Từ ngày 15/6/2009 - 15/7/2009, bà Tạ Thanh Kim - con ông Tạ Thanh Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã
CCM
-HASTC) đăng ký bán 20 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm phục vụ kinh tế gia đình.
* Từ ngày 15/6/2009 - 15/7/2009, bà Trần Thị Kim Hương - vợ ông Tạ Thanh Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã
CCM
-HASTC) đăng ký bán 60 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm phục vụ kinh tế gia đình.
* Ngày 2/6/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã
DNP
-HASTC) được niêm yết 3.427.637 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 34.276.370.000 đồng.
* Ngày 11/6/2006, 2.500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã
DZM
-HASTC) sẽ chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 25.000.000.000 đồng.
* Ngày 12/6/2009, 5.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã
CAN
-HASTC) sẽ chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 50.000.000.000 đồng.
* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (mã
BHV
-HASTC) thống nhất giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2009 với doanh thu bán hàng đạt 7 tỷ đồng; dư nợ phải thu của khách hàng dưới 5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1,3 tỷ đồng.
* Ngày 27/5/2009, bà Trần Thị Kim Hương - vợ ông Tạ Thanh Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã
CCM
-HASTC) đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 60 cổ phiếu.
* Ngày 29/6/2009 là ngày thực thanh toán trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành (mã
CP071222
-HASTC) với lãi suất 7,25%/năm - 1 trái phiếu được nhận 7.250 đồng.
* Ngày 29/6/2009 là ngày thanh toán trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã
QH061103
-HASTC) với lãi suất 8,75%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.750 đồng.
* Ngày 26/6/2009 là ngày thanh toán trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã
TP1_1106
-HASTC) với lãi suất 8,73%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.730 đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.