
Việc niêm yết cổ phiếu lên các sở giao dịch chứng khoán nước ngoài như Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan... đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Điều này được thể hiện qua việc ký kết các bản ghi nhớ giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán các nước; cũng như ngày càng có nhiều hội thảo với nội dung nói về cơ hội niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian gần đây.
Mới đây nhất là hội thảo mang tên “Thị trường chứng khoán Thái Lan - cánh cửa của cơ hội” do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) phối hợp với công ty chứng khoán Thái Lan Tisco (thành viên sáng lập của Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan) tổ chức tại Tp.HCM.
Ông Chanitr Charnchainarong, CFA, Phó giám đốc Trung tâm Đầu tư và Chứng khoán niêm yết, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thị trường đầu tư thay thế (thị trường dành cho các công ty mới và đang phát triển) của Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) cho biết: “Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan sẽ mở ra cơ hội và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan”.
Theo ông Chanitr Charnchainarong, so với các thị trường chứng khoán khác như Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, London, điều kiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thái Lan về quy mô vốn chủ sở hữu, phương án sử dụng vốn... dễ dàng hơn.
Mặt khác, việc niêm yết tại SET sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam như: tiếp cận nguồn vốn lớn, quảng bá tên tuổi ra thị trường quốc tế, đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty và tính minh bạch, tiếp cận với vốn quốc tế, mở rộng cơ sở cổ đông, tăng tính thanh khoản của giao dịch và sự khan hiếm có thể tác động đến việc định giá cổ phiếu.
“Ngược lại, khi các công ty Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch của Thái Lan sẽ giúp cho các sản phẩm trên thị trường chứng khoán Thái Lan trở nên đa dạng hơn, các nhà đầu tư của Thái Lan sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn”, ông Chanitr Charnchainarong nói.
Ông Lê Bá Hoàng Quang, Trưởng phòng Phân tích SBS chi nhánh Hà Nội, cho rằng những điều kiện mà SET đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam để được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan là tương đối phù hợp với quy mô và điều kiện của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam hiện nay.
Trong một nghiên cứu vào tháng 5 của SET, Việt Nam là quốc gia được giám đốc điều hành của các công ty niêm yết trên sàn của Thái Lan quan tâm nhiều nhất cho việc mở rộng kinh doanh, đầu tư mạo hiểm.
Cụ thể, Việt Nam đứng đầu với 34%, kế đến Trung Quốc với 30%, Singapore với 14%, Lào và Campuchia 12%... Các lĩnh vực được quan tâm lần lượt là năng lượng, thực phẩm và nước giải khát, kinh doanh nông sản, vận tải, khoáng sản...
Ngoài các điều kiện liên quan, việc niêm yết tại các thị trường chứng khoán Thái Lan cũng đã dễ dàng hơn khi có sự liên kết SET và HOSE thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng 9/2007 vừa qua nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 nước niêm yết chéo lẫn nhau.
Mặt khác, SBS và Tisco cũng đã ký kết hợp tác, cùng hỗ trợ nhau trong việc tư vấn và trợ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết tại SET theo đúng thủ tục quy định ở Thái Lan và ngược lại.
Được biết, hiện có 529 công ty đang niêm yết trên sàn SET với tổng vốn hóa thị trường là 159 tỷ USD; trong số đó có 79 tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài, chiếm 30% tổng vốn hóa của thị trường. Có khoảng 20 quỹ đầu tư đang hoạt động tại Thái Lan, trong đó có các tên tuổi hàng đầu thế giới như HCBS Investment, Morgan Stanley Investment, Templeton, UBS Global Asset Management, Deutsche AM, Allianz, Capital International Inc. (Singapore)...
SET đang lên kế hoạch chuyển thành công ty cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2011 nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện thứ hạng của SET trong khu vực. Trong giai đoạn đầu SET sẽ tập trung vào việc củng cố thị trường vốn trong nước để cải thiện thứ hạng trong khu vực. SET dự tính sẽ tăng gấp đôi giá trị vốn hoá thị trường và thu nhập vào năm 2013, trong đó các sản phẩm mới đóng góp 25% thu nhập.
Mô hình hoạt động mới của SET cũng nhằm mục tiêu nâng sở hữu của các công ty nước ngoài lên không ít hơn 5% tổng giá trị vốn hoá thị trường.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.