
Áp lực bán tiếp tục tăng lên thêm trong phiên sáng nay, tập trung vào nhóm blue-chips với mức thanh khoản tăng vọt 38% so với sáng hôm qua. Chỉ số VN30-Index giảm 0,62%, mạnh nhất trong các chỉ số vốn hóa sàn HoSE với lượng bán chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước.
Dù vậy VN-Index vẫn đang được một số trụ nâng đỡ, chốt phiên sáng chỉ giảm nhẹ 0,14% tương đương để mất 1,74 điểm. Độ rộng rổ VN30 rất hẹp với 8 mã tăng/16 mã giảm, trong đó 5 mã giảm hơn 1% là VPB giảm 1,6%, TCB giảm 1,48%, BCM giảm 1,4%, HPG giảm 1,26% và MSN giảm 1,06%.
3 cổ phiếu giảm mạnh nhất nói trên thuộc Top 10 vốn hóa thị trường là HPG, TCB và VPB khiến VN-Index gần 1,8 điểm. Rất may vẫn còn 3 trụ lớn hơn tăng tốt là BID tăng 1%, VHM tăng 1,37% và FPT tăng 1,18%. Nhóm này cũng kéo lại 1,8 điểm. Trong khi đó độ rộng tổng thể sàn HoSE nghiêng nhẹ về phía giảm với 219 mã đỏ/199 mã xanh. Như vậy khả năng giằng co giữa các cổ phiếu trụ đang neo giữ VN-Index đủ để duy trì sự sôi động ở các cổ phiếu còn lại.
Giao dịch vẫn tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhưng chỉ số Smallcap cũng chỉ tăng nhẹ 0,18% với 77 mã tăng/67 mã giảm, Midcap tăng 0,48% với 35 mã tăng/30 mã giảm. Đây là tình thế phân hóa dưới áp lực chốt lời khác nhau.
Toàn sàn HoSE có 83 cổ phiếu đang tăng trên 1%, tập trung 35,3% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Những cổ phiếu sôi động nhất với mức giá tăng tốt hầu như không có mặt blue-chips, trừ FPT, VHM, VRE, còn lại đều là các mã vừa tới nhỏ: HCM tăng 4,21% thanh khoản 358,1 tỷ; DIG tăng 1,38% với 353,3 tỷ; VIX tăng 1,09% với 280,1 tỷ; PDR tăng 2,94% với 203 tỷ; NVL tăng 1,4% với 193,8 tỷ; HDC tăng 6,84% với 164,7 tỷ; HDG tăng 2,17% với 164,7 tỷ; DXG tăng 120,3 tỷ…
Không khó để thấy các cổ phiếu trung bình tăng mạnh và hút được dòng tiền đều có tính đầu cơ cao, thuộc nhóm chứng khoán, bất động sản là phổ biến. Các mã giao dịch nhỏ thậm chí còn nóng hơn như FIR, PAC, CSM, SAV, HUB, TVB… khớp lệnh chỉ vài tỷ đồng nhưng giá đều tăng trên 4% tới kịch trần.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang thu hút chú ý chủ đạo là nhờ VN-Index duy trì được trạng thái đi ngang, mức giảm không đáng kể. Điều này cũng không hẳn là nhờ cổ phiếu blue-chips giữ nhịp mà là nhờ luân phiên neo một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay tăng mạnh và độ rộng rổ này co hẹp phản ánh áp lực bán đang tăng. Chỉ có điều sức ép chưa đủ làm tổn thương giá một cách toàn diện. Quá nửa thời gian của phiên sáng thị trường vẫn xanh, độ rộng tốt nên mức giảm mới là trượt từ vùng cao xuống dưới tham chiếu trong khoảng 30 phút cuối. Thống kê cho thấy rổ VN30 bất kể giá còn xanh hay đỏ, có tới 19/30 mã đã trượt dốc tối thiểu 1% so với mức đỉnh đầu phiên.
Dù vậy tỷ trọng thanh khoản của nhóm vốn hóa nhỏ sáng nay cũng có biểu hiện suy yếu. Giao dịch của rổ Smallcap sàn HoSE chỉ còn chiếm 11,6% sàn, trong khi hôm qua chiếm khoảng 13,5%. Các cổ phiếu đầu cơ thường chỉ được hưởng lợi nếu thị trường ổn định và các trụ lớn vẫn đang làm tốt điều này. Tuy nhiên diễn biến của nhóm VN30 sáng nay khá yếu khi VN30-Index ngay vài phút đầu tiên đã suy giảm và độ rộng không tốt. Nếu sức ép tiếp tục tăng và các trụ quay đầu, tâm lý chung sẽ bị tác động và nhóm cổ phiếu nhỏ cũng khó để duy trì sức mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả rất mạnh, mức ròng trên HoSE khoảng -396,7 tỷ đồng, HNX và UPCOM bị bán ròng gần 39 tỷ đồng nữa. Các mã bị bán nhiều là HAG -36,5 tỷ, HPG -35,5 tỷ, TCB -28 tỷ, VRE -27,2 tỷ, VNM -26,8 tỷ, DBC -24,9 tỷ, MWG -24,5 tỷ, VHM -24,4 tỷ, FRT -20,5 tỷ, VIC -20 tỷ. Bên mua có NLG 40,7 tỷ, HCM 37,2 tỷ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.