
Mặc dù thông tin dịch bệnh tái bùng phát chỉ là giọt nước tràn ly, nhưng đã góp phần đẩy tâm lý hoảng loạn lên cực điểm. Người bị bán giải chấp chen chân với người cắt lỗ, tạo nên cảnh bán tháo kinh hoàng của các nhà đầu tư. VN-Index nằm sàn và không có động lực để phục hồi.
Ngay từ đầu phiên sáng, lượng bán đã được chất lên kéo chỉ số có đà giảm mạnh xuyên xuống mốc 1.032 điểm. Nhưng đó vẫn chưa phải là đáy hôm nay.
Lực bán mạnh hơn đẩy loạt cổ phiếu trụ giảm kịch sàn kéo cả thị trường đi xuống. Số mã sàn càng lúc càng gia tăng vào cuối phiên sáng. Trong rổ VN30, có tới 20 cổ phiếu giảm trên 6%, mức giảm thấp nhất cũng trên 3,5%.
Người cầm cổ bán tống bán tháo trong khi bên mua nhỏ giọt. Các mã ngân hàng bảo hiểm trắng bên mua như CTG, BID, BVH, BIC, EIB, MBB, SHB, STB, VCB. Nhóm chứng khoán, bất động sản cũng trong tình trạng tương tự khi ở các mã dư bán chất hàng trăm ngàn đơn vị nhưng không có lệnh gom cổ phiếu.
Trong khi đó, khối ngoại tung tiền gom mạnh với giá trị mua 1.118 tỷ đồng, tương đương tổng giá trị mua ròng hơn 421 tỷ đồng trong phiên sáng.
Chỉ trong phiên sáng, VN-Index đã giảm về 1.026,27 điểm, tương đương "bay màu" 70,9 điểm (-6,46%), mức giảm kịch sàn và đây cũng là mức giảm kỷ lục tính theo tỷ lệ phần trăm so với những phiên giảm mạnh khác như -6,2% phiên ngày 9/3 hay 6,1% phiên ngày 23/3/2020.
VCB bay mất hơn 25 nghìn tỷ vốn hóa chỉ trong vài tiếng, tương tự vốn hóa VIC bốc hơi 23 nghìn tỷ, VNM giảm mất 15 nghìn tỷ, vốn hóa GAS bay hơn 10,5 nghìn tỷ,…
Đà bán tháo hôm nay đánh dấu đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh sau 55 ngày không có ca nhiễm mới.
Trên thị trường chứng khoán thế giới, chứng khoán Mỹ cũng đỏ lửa với mức giảm mạnh nhất 3 tháng sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra tuyên bố của cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ. Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones sụt 2,05%, còn 30.303,17 điểm. Chỉ số S&P 500 trượt 2,57%, còn 3.750,77 điểm. Chỉ số Nasdaq "bốc hơi" 2,61%, còn 13.270,6 điểm.
Nếu như cuối phiên sáng, sắc đỏ vẫn còn áp đảo đáng kể thì sang phiên chiều, mã sàn lan rộng đến mức chỉ sau 10 phút, số mã sàn đã tăng gấp đôi với 369 mã nằm sàn, tương đương 52% lượng cổ phiếu trên HSX chất sàn. Trên HNX, số mã nằm sàn cũng đã lên đến 123 mã với 197 mã giảm.
Mức giảm tiếp tục được đào sâu hơn, chỉ số giảm không phanh khi không còn lực đỡ nhiều phía bên mua. Khối ngoại dù có vào tiền mua ròng song chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thanh khoản ngày hôm nay.
NVL chập chờn sàn trong phiên hôm nay, đây là mã cầm cự được lâu nhất trong rổ VN30 khi 29/30 mã trong rổ đều đã vắng bóng người mua. Đến 13h42 phút, toàn bộ 30 mã trong VN30 đều đã nằm sàn. ROS chất bán sàn hơn 41 triệu cổ phiếu, HPG được bán sàn hơn 14 triệu cổ phiếu, STB bị chất bán 11,7 triệu cổ phiếu. 389 mã sàn cho đến tận cuối phiên, tương ứng 55% lượng cổ phiếu trên HSX.
Chỉ số giữ trạng thái giảm kịch sàn cho tới cuối ngày khi không có bất cứ lực mua nào đủ mạnh để có thể phục hồi. Nhà đầu tư chỉ đợi khớp lệnh bán ra trong phiên nay và không còn nghĩ đến việc bắt đáy. Vn-Index trở về vùng giá 1.023,9 điểm, tương ứng giảm kịch 6,67%, bốc hơi 73,23 điểm.
HNX vẫn chưa giảm hết biên độ như sàn HSX nhưng cũng có tới 138 mã sàn trên sàn Hà Nội hôm nay. Chỉ số này hồi phục hơn trong phiên chiều nhưng chốt phiên vẫn còn giảm 6,34% tương đương giảm 13,99 điểm về 206,80 điểm.
Trên HSX vẫn có 8 cổ phiếu giá trần trong phiên giảm sàn hôm nay gồm SGT, NAV, OPC, VAF, CEE, HOT, VPS và RIC. Tuy nhiên khối lượng giao dịch rất thấp, ví dụ như ở cổ phiếu HOT, chỉ có một lệnh khớp duy nhất trong phiên đặt bán 500 cổ phiếu ở giá trần tương đương tổng giấ trị 14,4 triệu đồng. Các cổ phiếu trần khác lượng khớp cũng rất nhỏ như NAV (900 đơn vị), OPC (8.800 đơn vị), CEE (2.200 đơn vị), lớn nhất là SGT với 178.900 đơn vị.
HSX khớp lệnh hơn 15.807 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tổng khớp lệnh trên 2 sàn là 17.237 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng lệnh dư bán sàn (bao gồm cả ATC) chỉ riêng ở VN30 hôm nay ở mức trên 3 nghìn tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại đã mua tổng cộng 2.751 tỷ đồng trong phiên hôm nay và bán ra 2.260 tỷ đồng, như vậy khối này đã gom thêm 1.633 tỷ đồng trong phiên chiều. Tổng giá trị mua ròng tính đến cuối ngày vẫn ở mức cao là 491 tỷ đồng.
Thông tin về Covid-19 ngày càng tiêu cực hơn khi đến 12h trưa nay, Hải Dương chính thức giãn cách xã hội theo hai mức độ. Trong đó, Tp. Chí Linh nơi được xem là ổ dịch sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, còn lại các huyện lị thành phố khác ở Hải Dương sẽ giãn cách theo Chỉ thị 15.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.