
HPG và STB là hai cổ phiếu duy nhất còn tăng trong rổ VN30 đã không thể thay thế được cả loạt mã trụ lớn khác như VHM, VIC, VCB… Sức ép mạnh từ nhóm blue-chips giảm giá khiến VN-Index bốc hơi 8,24 điểm tương đương -0,66%. Nhóm VNSmallcap là rổ duy nhất còn tăng và phần lớn cổ phiếu tăng giá là penny. Thanh khoản nhỏ, thị giá thấp dường như đang trở thành lợi thế.
Điểm sáng duy nhất của rổ VN30 phiên này là dòng tiền đột biến mạnh ở HPG và STB. HPG giao dịch 1.176,8 tỷ đồng, STB là 1.153,6 tỷ đồng. Chỉ hai cổ phiếu này đã chiếm 30,4% tổng giá trị khớp cả rổ. Thanh khoản VN30 tăng khoảng 10% so với hôm qua. Tuy nhiên nếu cùng trừ đi giao dịch của HPG và STB thì thanh khoản của 28 cổ phiếu còn lại trong rổ giảm 8% so với hôm qua. Nói cách khác, dòng tiền đang sụt giảm trong đại đa số blue-chips, dù con số tổng hôm nay vẫn tăng.
HPG tăng 2,21% nhờ lực cầu rất lớn từ cả trong nước lẫn khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 10,86 triệu HPG, chiếm 25,5% tổng lượng giao dịch. Mức vốn mua ròng đạt 253,1 tỷ đồng. Tỷ trọng này là khá lớn ở HPG, nhất là khi cổ phiếu này thường xuyên nằm trong nhóm thanh khoản hàng đầu thị trường.
HPG cũng không tăng giá một cách bình yên hôm nay. Nửa sau phiên sáng đã có lực xả xuất hiện, giá chốt chỉ tăng nhẹ 0,74% so với tham chiếu. Thậm chí vài phút đầu phiên chiều HPG còn rơi sát tham chiếu, tăng rất kém 0,18%. Tuy nhiên thời gian còn lại lực mua tốt đã giúp HPG đảo ngược tình thế, giá càng về cuối càng khỏe. Riêng phiên chiều HPG khớp 669,5 tỷ đồng, chiếm 57% tổng giao dịch cả ngày.
STB cũng có diễn biến gần giống HPG, phiên sáng tăng mờ nhạt, đầu phiên chiều cũng rơi trở lại sát tham chiếu và giá chỉ bốc mạnh về cuối. STB đóng cửa tăng 4,7%, là một trong 3 cổ phiếu ngân hàng trên toàn thị trường còn tăng giá. Điểm khác là đà tăng của STB thuần cầu nội, khối ngoại mua ròng nhỏ hơn 31 tỷ đồng, khối ngoại mua chưa tới 6% tổng thanh khoản.
HPG và STB “cứu lại” cho VN-Index khoảng 1,6 điểm, còn chưa bằng tác động sụt giảm của VHM. Trụ này giảm 3,5% khiến VN-Index bốc hơi 2,5 điểm. Không chỉ vậy, VIC giảm 1,79%, VNM giảm 1,88%, VCB giảm, BID giảm 0,92%, MSN giảm 1,35%, GVR giảm 1,99%, MWG giảm 1,87%... Cả rổ VN30 chỉ có 2 mã tăng, còn lại 27 mã giảm. Có thể thấy thị trường đã không thể đảo trụ được, vốn hóa của HPG và STB không lớn và quá nhỏ so với phía giảm.
Mặc dù VN-Index giảm nhưng độ rộng không quá tệ với 215 mã tăng/276 mã giảm. Nhóm vốn hóa nhỏ đang có diễn biến giá tốt hơn phần còn lại. Thậm chí có tới 14 cổ phiếu vẫn đóng cửa giá kịch trần tại HoSE. Chỉ có điều thanh khoản ở nhóm này quá kém, duy nhất APH, JVC, NAF, SJS là giao dịch trên 10 tỷ đồng. Tuy vậy cũng có một số mã nổi bật như DXG tăng 1,33%, giao dịch 457,1 tỷ đồng; HSG tăng 2,14% với 340,6 tỷ; HDC tăng 1,4% với 228,6 tỷ; NKG tăng 1,56% với 203,8 tỷ; BCG tăng 2,2% với 177,9 tỷ; TCH tăng 1,22% với 147,9 tỷ; TTF tăng 4,69% với 106,2 tỷ; TCD tăng 3,38% với 105,9 tỷ…
Ở nhóm thanh khoản thấp, đà tăng giá tốt hơn nhiều. Cụ thể, HoSE có 63 cổ phiếu tăng giá trên 2% hôm nay thì một nửa giá trị khớp lệnh chưa tới 10 tỷ đồng. Nhóm FIT, DRH, HHS, EVG, MHC, DXS, HBC, HVN, EVF, HTN, OGC… thanh khoản tầm trên 30 tỷ đồng với mức giá rất khá.
Sự dịch chuyển của dòng tiền là không rõ ràng vì phiên này vì thanh khoản ở nhóm VNSmallcap cũng giảm khoảng 3% so với hôm qua, trong khi Midcap giảm 19% và VN30 tăng hơn 10%. Điều dễ thấy nhất là lực bán hạ giá đã mạnh thêm trong rổ blue-chips VN30, còn lại giữ ổn định ở các nhóm khác. Tính chung sàn HoSE phiên này giảm hơn 6% thanh khoản, chỉ còn hơn 19.908 tỷ đồng, thấp nhất 5 phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng khá ấn tượng, nhưng mức mua cũng tập trung cao. Ngoài HPG, khối này mua ròng MSN 157,4 tỷ, SGN 97,8 tỷ, MWG 62,8 tỷ, VIC 44,4 tỷ, CTG 42 tỷ, BID 33,3 tỷ, STB 31 tỷ, VIX 20,6 tỷ. Phía bán có VHM -126,5 tỷ, SSI -109,3 tỷ, VRE -28 tỷ, FRT -25,5 tỷ, VCB -21,7 tỷ, VCI -21,1 tỷ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.