
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-22/2024.
Chốt phiên ngày 15/11, VN-Index giảm 13,32 điểm, đóng cửa tại 1218,57 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 2,29 điểm, đóng cửa tại 221,53 điểm.
Xu hướng suy giảm vẫn đang diễn ra, chỉ số VN-Index có thể tiến về vùng hỗ trợ 1200 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)
"VN-Index đã giảm xuống mức 1,217 điểm trong phiên sáng và hồi phục nhẹ đầu phiên chiều trước khi đóng cửa tại mốc 1,218.57 điểm, tương ứng giảm -1.08% so với phiên ngày trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực, với 16/18 ngành có phiên giao dịch giảm điểm. Trong đó ngành Truyền thông dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính, Bán lẻ,…
Ở chiều ngược lại ngành Bảo hiểm, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp tăng điểm. Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, với giá trị bán ròng là 1,429.54 tỷ đồng, cao nhất kể từ trong tháng 11. Xu hướng suy giảm vẫn đang diễn ra, chỉ số VN-Index có thể tiến về vùng hỗ trợ 1200 điểm".
Với diễn biến hiện tại, ngắn hạn thị trường đang vào trạng thái quá bán
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)
“Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới vùng kháng cự quanh 1.250 điểm. Vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm - 1.210 điểm, tương ứng vùng hỗ trợ tâm lý mạnh và vùng giá cao nhất năm 2018, cũng như đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 04/2024 và 08/2024 đến nay. Xu hướng trung hạn VN-Index đang chuyển sang trạng thái tích lũy và chỉ cải thiện trở lại khi VN-Index vượt lên vùng kháng cự mạnh quanh 1.250 điểm, vùng giá cao nhất năm 2023.
Trong ngắn hạn, diễn biến thị trường cho thấy áp lực bán mạnh mở rộng qua nhiều mã, nhóm mã có tính chất đầu cơ. Một phần nguyên nhân do áp lực bán mạnh của khối ngoại, áp lực cắt lỗ, giảm tỉ lệ dư nợ margin của nhà đầu tư. Áp lực giảm dư nợ mở rộng sang các mã, nhóm mã và có thể kéo dài 3-4 phiên do tỉ lệ dư nợ cuối quí II/2024 ở mức cao gần 240.000 tỷ đồng. Với diễn biến hiện tại, ngắn hạn thị trường đang vào trạng thái quá bán.
Chúng tôi kỳ vọng VN30 sẽ phục hồi quanh vùng giá 1.260 điểm, VN-Index tương ứng phục hồi ở vùng giá 1.200-1.210. Hiện tại vốn hóa toàn thị trường đang ở mức quanh 287 tỉ USD, tương ứng khoảng 62% GDP 2024. Đây là vùng vốn hóa tương đối hấp dẫn của thị trường so với qui mô nền kinh tế khi tăng trưởng GDP năm 2025 kế hoạch vẫn tăng 6,5-7%. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ phân hóa mạnh, với rất nhiều mã chịu áp lực bán mạnh sẽ phục hồi ở vùng giá trên. Nhà đầu tư tỉ trọng cao, vẫn ưu tiên quản trị rủi ro ngắn hạn. Tỉ trọng dưới mức trung bình, quản trị rủi ro tốt nên xem xét giải ngân các mã cơ bản tốt, có quý III tăng trưởng tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt”.
Áp lực bán ngày càng dứt khoát cho thấy sẽ cần thời gian để cân bằng lại hoạt động cung và tạo đáy
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
“Xu hướng giảm trung hạn được thiết lập với áp lực bán ngày càng dứt khoát cho thấy sẽ cần thời gian để cân bằng lại hoạt động cung và tạo đáy. Ngoài ra, các nhóm ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa cao cũng rơi vào giai đoạn giảm trung hạn sẽ khiến biên độ dao động của VN-Index tăng trong thời gian tới. Vùng hỗ trợ tiếp theo là vùng 1.180 điểm. Dự báo tuần sau, chỉ số sẽ tiếp tục giảm điểm về vùng giá thấp. Đi kèm xu hướng giảm sẽ là các hoạt động đầu cơ giá thấp và góp phần hình thành nên các nhịp hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, các nhịp hồi kỹ thuật không mang tính chất tạo đáy nên vị thế mua mới cần ở tỷ trọng thấp”.
Điểm tựa kế tiếp của VN-Index duy trì quanh vùng 1.210 - 1.211
(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)
“VN-Index đóng cửa gần như thấp nhất phiên 1.218,57 điểm, giảm -13,32 điểm (-1,08%). KLGD đạt 717 triệu đơn vị.
VN-Index tạo gap 1.229 - 1.232 ngay từ đầu phiên và tiếp tục lùi về dưới vùng 1.220 - 1.221. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và ADX vẫn phát đi tín hiệu tiêu cực ngắn hạn. Điểm tựa kế tiếp của chỉ số duy trì quanh vùng 1.210 - 1.211”.
Nhiều khả năng áp lực bán sẽ áp đảo trở lại, để ngỏ rủi ro phá vỡ ngưỡng hỗ trợ gần
(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam – KBSV)
“VN-Index tiếp tục hình thành nến "Marubozu" giảm điểm thân đặc với thanh khoản gia tăng. Mặc dù có hoạt động bắt đáy đan xen, lực cầu lại cho thấy động lượng suy yếu hơn so với phe bán trong các nhịp giằng co, từ đó đánh mất đi thế kiểm soát. Với việc xu hướng điều chỉnh ngắn hạn đang là chủ đạo, kết hợp với quán tính lao dốc mạnh, nhịp hồi phục kỹ thuật có thể xuất hiện nhưng không thực sự đáng tin cậy. Nhiều khả năng áp lực bán sẽ áp đảo trở lại, để ngỏ rủi ro phá vỡ ngưỡng hỗ trợ gần.
Sau những phiên lao dốc mạnh, nhà đầu tư được khuyến nghị tránh bán đuổi giá thấp, có thể tranh thủ cơ cấu lại danh mục trong nhịp hồi phục tại quanh các vùng hỗ trợ”.
Dòng tiền đang thiếu sự vận động, lan tỏa cần thiết để giúp VN-Index cân bằng hồi phục
(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)
“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Marubozu đỏ thể hiện áp lực bán áp đảo và sự thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường liên tục ghi nhận các phiên điều chỉnh trong tuần.
Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung điều chỉnh về khu vực điểm 1220, tương đương mốc 0.789 của thang đo Fibonacci mở rộng và chỉ báo RSI cũng đã ở vùng quá bán cho thấy mặt bằng giá hiện tại có thể sẽ thu hút được lực cầu mạnh mẽ hơn trong các phiên tới giúp thị trường cân bằng trở lại. Tuy nhiên với diễn biến hiện tại, trong trường hợp nhà đầu tư vẫn chờ đợi để giải ngân ở vùng giá chiết khấu hơn thì ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 1.210, tương đương mốc 1 của thang đo Fibonacci mở rộng.
Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên dưới dải Bollinger band và vận động vào trong dải nhờ lực cầu phiên chiều. Chỉ báo dòng tiền CMF hướng xuống cùng đường -DI và ADX trên mốc 25 cho thấy dòng tiền đang thiếu sự vận động, lan tỏa cần thiết để giúp VN-Index cân bằng hồi phục và rủi ro rung lắc trong ngắn hạn vẫn cần được tính đến.
Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục chốt lời đối với những mã đã đạt mục tiêu lướt sóng T để bảo toàn lợi nhuận khi thị trường đang có những biến đông rung lắc điều chỉnh. Tuy nhiên nhà đầu tư với khẩu vị rủi ro cao vẫn có thể chọn lọc cổ phiếu duy trì được vận động ổn định như giữ vững vùng hỗ trợ và cho tín hiệu thu hút dòng tiền, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi diễn biến của thị trường chung, nhưng cần tuân thủ ngưỡng cắt lỗ/chốt lời để bảo toàn vốn”.
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.