
Ngày 16/1, chứng khoán Mỹ đồng loạt lên điểm nhưng đó chỉ là tia sáng nhỏ trong một tuần “u tối”.
Hôm thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở nước này trong tháng 12/2008 đã giảm 0,7% - thấp hơn 0,2% so với dự báo của giới phân tích.
Như vậy, CPI ở Mỹ trong năm 2008 đã tăng 0,1% so với năm 2007. Tuy nhiên, CPI cơ bản (không bao gồm giá lương thực- thực phẩm và năng lượng) đã tăng 1,8% so với năm 2007.
Cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã công bố sản xuất công nghiệp ở nước này trong tháng 12/2008 đã giảm 2% - cao hơn so với dự báo giảm 1% của giới phân tích. Như vậy, so với năm 2007, sản xuất công nghiệp ở Mỹ đã giảm 7,4%.
Cũng trong ngày 16/1, trường Đại học Michigan và hãng Reuters đã công bố kết quả thăm dò về lòng tin người tiêu dùng Mỹ. Theo đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng ở nước này trong tháng 1/2009 đã tăng lên 61,9 điểm từ 60,1 điểm trong tháng 12/2008.
Các chỉ số giảm từ 2,7-4,5% giá trị trong tuần
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến Bank of America, Chính phủ Mỹ vừa quyết định đầu tư thêm 20 tỷ USD vào Bank of America (BoA) và dùng 118 tỷ USD để bảo lãnh cho tài sản của ngân hàng này.
Trong khi đó, BoA lại phải đối diện với một quý tồi tệ khi lần đầu tiên trong 17 năm qua, ngân hàng bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, trong quý 4/2008, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị lỗ 1,79 tỷ USD, tương đương 48 cent/cổ phiếu – trong khi cùng kỳ năm 2007, BoA lãi 268 triệu USD (5 cent/cổ phiếu).
Liên quan đến kết quả kinh doanh của Citigroup, trong quý 4/2008, doanh thu của Citigroup đã giảm 13% xuống 5,6 tỷ USD, trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng giảm 27%. Ngân hàng bị lỗ 8,29 tỷ USD, tương đương 1,72 USD/cổ phiếu – thấp hơn so với mức lỗ 9,8 tỷ USD (1,99 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm 2007.
Citigroup cho biết đã trích dự phòng rủi ro và bị thua lỗ từ hoạt động tín dụng lên đến 28,3 tỷ USD, đưa tổng mức thiệt hại trong 15 tháng qua lên hơn 92 tỷ USD.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục lên điểm nhờ đà tăng của cổ phiếu khối năng lượng, khối thực phẩm - bất chấp việc sụt giảm của khối tài chính.
Phiên giao dịch hôm thứ Sáu là buổi điều hành thị trường cuối cùng của chính quyền Tổng thống Bush trước khi bàn giao lại cho chính quyền ông Obama vào ngày 20/1 tới.
Như vậy, chỉ số S&P 500 đã giảm 35% so với ngày đầu tiên Tổng thống Bush bước vào Nhà Trắng năm 2001.
Trong ngày giao dịch, cổ phiếu khối tài chính tiếp tục là tâm điểm khi nhiều cổ phiếu khối ngân hàng vẫn giảm điểm mạnh trước nhiều lo ngại mới.
Chỉ số S&P Tài chính đã giảm 2,4% trong phiên này, trong đó Bank of America và JPMorgan Chase có mức giảm mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones với biên độ giảm lần lượt là 13,7% và 6,2%; cổ phiếu Citigroup hạ 8,2%, cổ phiếu Barclays niêm yết tại thị trường New York mất 13,69%...
Thị trường khởi sắc trong ngày nhờ sự lên điểm mạnh mẽ của cổ phiếu khối năng lượng và thực phẩm, trong đó cổ phiếu Exxon Mobil lên 1,9%, Chevron tăng 1,37%; cổ phiếu McDonald's tiến thêm 2,91%, cổ phiếu Kraft lên 2%...
Trong tuần, chỉ số Dow Jones mất 3,7%, chỉ số Nasdad hạ 2,69%, chỉ số S&P 500 trượt 4,52%. Và so với đầu năm, chỉ số Dow Jones mất 5,6%, chỉ số Nasdaq trượt 3,02%, chỉ số S&P 500 hạ 5,88%.
Biểu đồ ba chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ trong tuần - Nguồn: G.Finance.
Điểm qua kết quả ngày giao dịch 16/1: chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 68,73 điểm, tương đương 0,84%, đóng cửa ở mức 8.281,22.
Chỉ số Nasdaq phiên này lên 17,49 điểm, tương đương 1,16%, chốt ở mức 1.529,33.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 6,38 điểm, tương đương 0,76%, đóng cửa ở mức 850,12.
Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,62 tỷ cổ phiếu, thị trường có 2.012 cổ phiếu lên điểm và có 1.036 cổ phiếu giảm điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,29 tỷ cổ phiếu, thị trường có 1.480 cổ phiếu tăng điểm và có 1.206 cổ phiếu giảm điểm.
Những thông tin đáng chú ý tuần tới:
Thứ Hai:
Thị trường tài chính Mỹ nghỉ giao dịch nhân ngày lễ
.
Thứ Ba:
Ông Obama chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ; công bố kết quả kinh doanh của J&J, IBM, CSX.
Thứ Tư:
Công bố kết quả kinh doanh của United Tech, Abbott Labs, Northern Trust, US Bancorp; Burlington Northern.
Thứ Năm:
Công bố số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu; công bố kết quả kinh doanh của Nokia; Fifth Third Bancorp; KeyCorp; Southwest Air; SunTrust Banks; United Health, Union Pacific, Microsoft, AMD, Capital One.
Thứ Sáu:
Công bố kết quả kinh doanh của GE, Harley-Davidson và Xerox.
Chứng khoán châu Âu lên điểm sau bảy phiên mất điểm
Chứng khoán châu Âu đã tăng điểm trở lại và chấm dứt chuỗi bảy ngày giảm điểm liên tiếp trước đó. Thị trường tăng điểm nhờ sức tăng mạng mẽ của cổ phiếu khối khai mỏ, năng lượng – bất chấp việc cổ phiếu khối ngân hàng tiếp tục mất điểm.
Cổ phiếu Xstrata lên 6%, cổ phiếu Total tăng 1,1%, cổ phiếu Rio Tinto lên 7,6%. Trong khi đó, cổ phiếu khối ngân hàng như Barclay, Commerzbank, BNP Paribas, Deutsche Bank... lại giảm từ 3,2-25% giá trị.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 25,95 điểm, tương đương 0,63%, đóng cửa ở mức 4.147,06 – giảm 6,8% so với tuần trước, khối lượng giao dịch đạt 2 tỷ cổ phiếu.
Chỉ số DAX của Đức tiến thêm 0,68% nhưng mất 8,7% giá trị trong tuần, khối lượng giao dịch phiên này đạt 33,3 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,7% nhưng mất 8,5% giá trị trong tuần, khối lượng giao dịch đạt 172 triệu cổ phiếu.
Thị trường châu Á đồng loạt khởi sắc
Thông tin Chính phủ Mỹ vừa quyết định đầu tư thêm 20 tỷ USD vào Bank of America (BoA) và dùng 118 tỷ USD để bảo lãnh cho tài sản của ngân hàng này đã thúc đẩy thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc.
Chứng khoán Nhật bất ngờ phục hồi mạnh sau khi thông tin Bank of America được Chính phủ Mỹ hỗ trợ. Bên cạnh đó, cổ phiếu nhiều hãng xuất khẩu lớn đều lên điểm do đồng Yên giảm giá so với USD, nên đã góp phần thúc đẩy toàn thị trường lên điểm.
Trong ngày giao dịch, nhiều cổ phiếu khối xuất khẩu lên điểm mạnh, trong đó cổ phiếu Sony tăng 4,8%, cổ phiếu Canon lên 1,8%, cổ phiếu Honda tiếm thêm 8%, cổ phiếu Toyota tăng 6%...
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 206,84 điểm, tương đương 2,58%, chốt ở mức 8.230,15 – giảm 6,9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch đạt 1,9 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 6 cổ phiếu lên điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 23,86 điểm, tương đương 2,15%, chốt ở mức 1.135,2 – giảm 3,87% so với tuần trước.
Chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan lên 32,93 điểm, tương đương 0,76%, chốt ở mức 4.353,7 – thấp hơn 3,3% so với tuần trước.
Chỉ số Straits Times của Singapore đã lên 26,39 điểm, tương ứng 1,55%, chốt ở mức 1.730,45 – hạ 4,2% so với tuần trước.
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tiến thêm 34,23 điểm, tương đương 1,78%, chốt ở mức 1.954,44 – tăng 2,6% so với tuần trước.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 12,55 điểm, tương đương 0,09%, chốt ở mức 13.255,51 – mất 0,8% giá trị trong tuần.
Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ tăng 276,85 điểm, tương đương 3,06%, chốt ở mức 9.323,59 – hạ 1,7% so với tuần trước.
Chỉ số ASX của Australia tăng 18,1 điểm, tương đương 0,52%, chốt ở mức 3.494,9 – mất 5% so với tuần trước.
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng / giảm (điểm) | Tăng / giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 8.212,49 | 8.281,22 | 68,73 | 0,84 |
| Nasdaq | 1.511,84 | 1.529,33 | 17,49 | 1,16 | |
| S&P 500 | 843,74 | 850,12 | 6,38 | 0,76 | |
| Anh | FTSE 100 | 4.121,11 | 4.147,06 | 25,95 | 0,63 |
| Đức | DAX | 4.336,73 | 4.366,28 | 29,55 | 0,68 |
| Pháp | CAC 40 | 2.995,88 | 3.016,75 | 20,87 | 0,70 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 4.320,77 | 4.353,70 | 32,93 | 0,76 |
| Nhật | Nikkei 225 | 8.023,31 | 8.230,15 | 206,84 | 2,58 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 13.242,96 | 13.255,51 | 12,55 | 0,09 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.111,34 | 1.135,20 | 23,86 | 2,15 |
| Singapore | Straits Times | 1.707,39 | 1.730,45 | 26,39 | 1,55 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 1.920,21 | 1.954,44 | 34,23 | 1,78 |
| Ấn Độ | BSE 30 | 9.000,52 | 9.313,51 | 266,77 | 2,95 |
| Australia | ASX | 3.476,80 | 3.494,90 | 18,10 | 0,52 |
| Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg |




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.