15:27 04/05/2015

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim

PV

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim - Ảnh 1

Một mẫu trang phục denim được ưa chuộng nhất của Stella McCartney

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim - Ảnh 2

Alberta Ferretti – khi denim kết hợp cùng voan

Ngay cả giới phê bình thời trang sành sỏi cũng phải ngạc nhiên bởi denim vào mùa nóng nực là chuyện “xưa nay hiếm”. Chỉ có những cô nàng sành điệu là vui sướng, bởi rõ ràng là họ đã tìm thấy một hướng đi khác biệt, một trải nghiệm thật hay ho cho những ngày nắng vàng rực trước mắt. Denim đã hiện diện đầy kiêu hãnh ở cả 4 tuần lễ thời trang quan trọng nhất, được lăng xê bởi những tên tuổi thuộc nhóm “đưa cái gì lên sàn catwalk là cái đó trở thành trào lưu”, cho nên, cách tốt nhất để chống lại xu hướng này là lặng lẽ đi theo nó. Ngay cả website đầy uy tín Fashionisers trong bài viết về mùa hè 2015 cũng đã có riêng một mục mang tên “Denim, denim và lại denim”, đủ biết sức lôi cuốn của nó dữ dội đến đâu. 

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim - Ảnh 3

Trang phục của Vannesa Bruno luôn biết cách tôn vinh vẻ nữ tính

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim - Ảnh 4

Denim theo phong cách nhà binh của Gucci

Không phải ai diện denim cũng đẹp, chắc chắn là vậy. Nhưng rõ ràng denim là một trong những lựa chọn thông minh và táo bạo cho những người muốn tìm cho mình vẻ đẹp phóng khoáng, trẻ trung và cá tính.  Không phải ngẫu nhiên mà denim lại có thể trở thành nguồn cảm hứng của nhiều phong cách khác nhau như vậy. Sự thoải mái và trẻ trung, giản đơn mà sành điệu mà denim mang lại cho người mặc chính là yếu tố cơ bản đưa chất liệu này đến được với mọi loại trang phục. Nhưng denim cũng giúp ca ngợi sự gợi cảm của các loại quần ống rộng, dáng jeans cổ điển hay quần short. Váy thì càng khỏi phải bàn, vì đây chính là lãnh địa mênh mông của denim: chân váy hay jupe, đầm rộng hay ôm sát, váy ngắn hay dài… tất cả đều được denim làm bùng cháy sự quyến rũ đến mê hồn.

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim - Ảnh 5

Denim theo kiểu “chic” của nhà Chloe

Còn nhớ năm 2011, Stella McCartney đã làm ngây ngất công chúng bằng những bộ váy denim thoáng rộng, trẻ trung và tươi tắn. Giờ đây, bà đã trở lại với sự đa dạng hơn về phong cách, như những kết hợp rất bắt mắt giữa áo và váy, những bộ jumpsuit điệu đàng, áo sơ-mi dài tay, thi thoảng nhấn nhá bằng họa tiết thêu tay cầu kỳ. Trong khi đó, Alberta Ferretti đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi để denim “cặp đôi” với chất liệu voan đỏng đảnh. Những chiếc đầm dài, quần jeans của nhà mốt này thực sự mềm mại, uyển chuyển theo từng bước chân đi bởi đơn giản, phía bên dưới chúng là lớp voan trong suốt, khiến người mặc bỗng nhiên mang dáng vẻ của những nàng tiên cá dưới đáy biển sâu.

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim - Ảnh 6

Denim thật gợi cảm – trang phục của Sonya Rykiel

Được ưa chuộng không kém Stella McCartney là Vanessa Bruno, với những mẫu trang phục denim tôn vinh vẻ đẹp nữ tính. Đây cũng là nhà mốt dùng nhiều màu sắc nhất, không chỉ gam màu jeans cơ bản mà còn mở rộng sang cả xanh dương, xanh lục, đen. Cho dù là quần short đi cùng áo pull giản dị, áo kiểu chui đầu cổ lá sen kết hợp với quần ống lửng hay váy suông cổ tròn trang trí hoa văn phức tạp, tất cả đều rất nền nã, nhã nhặn, có thể dễ dàng mặc ở nhiều địa điểm khác nhau mà không sợ bị lố. Nếu nhà Chloe dùng denim theo phong cách hồn nhiên nhí nhảnh của những thiếu nữ mới lớn thì Kenzo lại ứng dụng vào các mẫu áo ngoại cỡ, còn Gucci thì chạy theo lối nhà binh độc đáo với hàng khuy to bản đi kèm dây lưng da khổ lớn. Ngay cả Burberry Prorsum cũng không ngần ngại đưa denim vào bộ sưu tập của mình, trang trí bằng lông thú, họa tiết vẽ  tay và cả những chiếc khăn lụa mềm mại…

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim - Ảnh 7

Trussadi mang lại vẻ kiểu cách cho denim

Denim bất biến theo năm tháng, chắc chắn là vậy. Nhưng sự đỏng đảnh của thời trang sẽ khiến chúng phải thay đổi theo mỗi mùa, để thỏa sức sáng tạo của các nhà thiết kế cũng như sự khát khao cái mới, cái lạ của người mặc. Cho nên, cũng đừng ngạc nhiên nếu sang năm chuyên mục Fashion của TVTD lại một lần nữa trở lại với denim…

Hè 2015: Sự trở lại ngoạn mục của denim - Ảnh 8

Burberry Prorsum phối denim với các chất liệu khác rất hợp lý

Ở thời điểm quần jeans bắt đầu xuất hiện trên thị trường, hãng Levi’s đã mua một loại vải chéo mềm hơn loại vải bạt Canvas nguyên thủy nhưng có độ bền tương tự. Loại vải này có nguồn gốc từ Nimes, một thành phố ở Pháp, còn được gọi là “Serge de Nimes”. Những người thợ mỏ thích loại vải này hơn và họ gọi nó là “denim” (từ de Nîmes). Từ thế kỷ XVII đến nay, vải denim đã được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như may bọc cho ghế, màn cửa, vải bạt và cả trang phục. Denim được coi là chất vải dành cho người lao động và biểu hiện của sự phá cách, bền bỉ và mạnh mẽ. Cánh buồm trên con thuyền huyền thoại mà Columbus đã sử dụng trong chuyến hải hành khám phá châu Mỹ cũng làm từ vải denim. Loại vải này đã không còn xa lạ khi hóa thân vào những chiếc quần jeans được ưa chuộng qua hàng trăm năm…

Thu Ngọc