
Thị trường tích cực hơn một chút trong phiên chiều nay, nhưng chủ đạo là do kéo trụ. Hiệu quả thể hiện khá rõ ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, khi số lượng mã kịch trần, gia tăng đáng kể so với phiên sáng.
Chốt phiên sáng sàn HoSE có 32 mã kịch trần, HNX là 22 mã và UpCoM đạt 25 mã. Số lượng này nhiều hơn đáng kể so với 51 mã thời điểm chốt phiên sáng. Một nền tảng được duy trì ở các chỉ số là điều kiện tốt để các cổ phiếu đầu cơ nóng hơn, dù dòng tiền thì vẫn kém.
VN30-Index có mặt bằng điểm số tốt hơn hẳn so với phiên sáng, dù tới 2 nhịp “đánh võng” về lại dưới tham chiếu. Độ rộng của rổ này cuối ngày có cải thiện, với 16 mã tăng/10 mã giảm. Chỉ số chốt phiên trên tham chiếu 0,16%, mức tăng cũng không đáng kể.
Diễn biến mạnh lên chút ít ở nhóm blue-chips chủ đạo do VIC được kéo giá lên khá mạnh. Chốt phiên sáng VIC tăng 0,42% nhưng 45 phút đầu phiên chiều bùng nổ. Giá vọt lên cao nhất 97.000 đồng, tăng 2,32% so với tham chiếu. Chỉ riêng 45 phút này thanh khoản của VIC lên tới 1,61 triệu cổ, tương đương gần 57% tổng khối lượng giao dịch cả ngày. Điều này cho thấy lực cầu dồn lại rất mạnh.
Nửa sau của phiên chiều VIC giao dịch cầm chừng. Thanh khoản thời gian còn lại tới trước khi bước vào ATC chỉ hơn 600 ngàn cổ. Như vậy lực đẩy có phần yếu đi và bên bán ép giá xuống dù khối lượng xả không nhiều. May mắn là đến cuối phiên, cầu lại vào khoảng 116 ngàn cổ, kéo giá tăng cao hơn vài bước, chốt trên tham chiếu 1,58%. VIC là cổ phiếu tăng tốt nhất trong rổ VN30 so với phiên sáng và cũng là mã thay đổi trạng thái các chỉ số rõ nhất.
Cả rổ Vn30 chiều nay có 12 mã tăng cao hơn phiên sáng, nhưng cũng có 11 mã tụt giá. Tuy nhiên những cổ phiếu đã tăng từ sáng thì khả năng tăng cao hơn rất hạn chế: BID không tăng thêm được, PLX tăng thêm khoảng 0,6%, VCB tăng thêm 0,2%, GVR tụt gần 1%, VHM tụt 0,12%, GAS tụt 0,5%...
Các cổ phiếu vừa và nhỏ mới là nhóm hưởng lợi nhờ diễn biến ấm trở lại của các mã blue-chips và chỉ số VN-Index. VNSmallcap bật tăng 1,17% cuối ngày với 17 mã kịch trần. Tính chung HoSE có 32 mã trần, tăng 11 mã so với thời điểm cuối phiên sáng. UpCoM từ 16 mã tăng lên 25 mã. Dù vậy, sức nóng vẫn không còn “rực rực” như trước, rất nhiều mã trần trên cơ sở thanh khoản quá nhỏ.
Thanh khoản phiên chiều trên hai sàn niêm yết khá yếu, khớp lệnh chỉ đạt 11.976 tỷ đồng, thấp nhất 13 phiên chiều gần đây. Thanh khoản sụt giảm trên tất cả các sàn phiên này: HoSE giảm 23%, HNX giảm 18%, UpCoM giảm 13%.
VN-Index hiện tại không có cổ phiếu hay nhóm cổ phiếu dẫn dắt một cách rõ ràng. Ngay cả VIC tăng rất bất ngờ chiều nay thì cũng chỉ là thay đổi trong phút chốc. Cổ phiếu dầu khí có PLX tăng mạnh 5,61% nhưng cũng không lôi kéo được các mã khác cùng ngành. Nhóm ngân hàng thì BID mạnh nhất tăng 1,87% những cũng chỉ là cá biệt.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng bán ròng trên HoSE lên 213 tỷ đồng (cuối phiên sáng bán ròng 97 tỷ). VND đã bị “vượt mặt”, chiều nay VPB bị xả ròng tới 112 tỷ đồng HPG trên 107 tỷ. VND bị bán ròng thêm một chút, cả ngày là -92 tỷ. Phía mua VHM được mua ròng gần 148 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND là 137 tỷ đồng.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.