
Ngày 27/2, một thông tin đáng chú ý tại sàn Hà Nội được công bố: bà Nguyễn Vân Hương, Giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) sẽ bán 100.000 cổ phiếu của mình tại SSI theo hình thức giao dịch thỏa thuận, thời hạn bán từ 1/3-1/9/2007.
Hiện bà Hương đang sở hữu 278.500 cổ phiếu của SSI. Lý do bán cổ phiếu được bà Hương cho biết do nhu cầu tài chính cá nhân.
Một nguồn tin từ SSI cho biết: “Bà Hương bán cổ phiếu thực chất là việc chuyển nhượng cho một người mà trước đây mà Hương đứng tên hộ”(?). Vào ngày thông báo bán cổ phiếu SSI của bà Hương, giá của SSI được khớp lệnh ở mức giá đóng cửa là 233.000 đồng/cổ phiếu (tăng 12.600 đồng/cổ phiếu so với phiên trước đó).
Tại sàn Tp.HCM, ông Phạm Sĩ Nhượng, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI (mã chứng khoán SFI) cũng thông báo bán 10.000 cổ phiếu trên tổng số 24.000 cổ phiếu ông này đang sở hữu. Mục đích bán là để phục vụ nhu cầu sửa chữa nhà ở, thời gian bán từ 12/3-31/3/2007.
Ông Nguyễn Quang Minh, con ruột ông Nguyễn Đạo Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu (mã chứng khoán VIP) cũng đăng ký bán 22.000 cổ phiếu trong tổng số 27.091 cổ phiếu đang sở hữu. Ông Minh cũng bán do nhu cầu tài chính cá nhân, thời gian bán từ 8.3-8.4.
Ngày 27/2, giá của SFI đóng cửa ở mức 223.000 đồng/cổ phiếu (tăng 10.000 đồng/cổ phiếu so với ngày trước đó); VIP đóng cửa ở mức 93.000 đồng/cổ phiếu (tăng 4.000 đồng/cổ phiếu so với ngày trước đó).
Về việc bán cổ phiếu của một số cổ đông VIP trong các công ty nói trên, tổng giám đốc một công ty chứng khoán lớn tại Hà Nội bình luận: “Việc một cổ đông giữ một vị trí quan trọng bán cổ phiếu mình đang sở hữu có thể từ 2 nguyên nhân sau: họ có lý do riêng cần phải bán, hoặc họ thấy khoản đầu tư của mình đã có giá rất cao và cần phải bán. Một người nắm giữ vị trí quan trọng ở một công ty, họ hiểu rõ giá trị cổ phiếu của công ty đó và quyết định của họ dựa trên những hiểu biết về giá trị của công ty họ làm việc”.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.