
Hòa cùng các thị trường châu Á, phiên giao dịch hôm nay có khởi đầu tương đối tốt. Ngỡ rằng đà tăng sẽ được duy trì, song lực bán đột ngột tại đợt ATC đã khiến VN-Index rơi thẳng đứng và mất mốc 970 điểm.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 14/8, VN-Index đóng cửa tăng 2,48 điểm (0,22%) lên 968,91 điểm; HNX-Index giảm 0,31 điểm (0,30%) xuống 101,98 điểm và UpCom-Index giảm 0,01 điểm (0,02%) xuống 57,14 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 327 mã tăng, 290 mã giảm và 165 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 195 triệu đơn vị, tương ứng 4.305 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục gây bất lợi bằng việc bán ròng mạnh. Tính chung trên cả ba sàn, vốn ngoại rút ròng khoảng 215 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 10,7 triệu đơn vị, giá trị 403 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 17,6 triệu đơn vị, giá trị 625 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 6,9 triệu đơn vị, tương ứng 223 tỷ đồng. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp của khối ngoài trên sàn này.
Ở chiều bán, VJC tiếp tục là mã được nhà đầu tư nước ngoài tập trung xả với 78,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng, STB mới là mã dẫn đầu với hơn 2,3 triệu đơn vị, tương ứng 23,7 tỷ đồng.
Trái lại, ở chiều mua, HDB tuy được mua ròng nhiều nhất nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức 10,7 tỷ đồng. Ngoài ra, một số cổ phiếu cũng được mua nhiều gồm MSN với 6 tỷ đồng; CTG với 5,5 tỷ đồng; BVH với 4,1 tỷ đồng; GEX với 3,6 tỷ đồng; HNG với 3,5 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị 10,2 tỷ đồng. Trong đó, mua ròng mạnh HUT với 1,1 tỷ đồng và bán ròng VCS với giá trị 10,8 tỷ đồng. Đây cũng là hai mã có giá trị mua, bán ròng trên 900 triệu đồng.
Trên UpCom, sau phiên bán ròng hôm qua, khối ngoại đã trở lại mua ròng 379 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 18,2 tỷ đồng. VEA dẫn đầu 20 mã được mua ròng với 9,3 tỷ đồng. Ngược lại, dù đứng đầu 18 mã bị bán ròng, song BSR cũng chỉ dừng lại mức hơn 500 triệu đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.