
Sau một loạt phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường hôm nay bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Áp lực bán gia tăng ở cuối phiên chiều tại chính các trụ đỡ đã khiến chỉ số rơi nhanh qua tham chiếu.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 21/5, VN-Index đóng cửa giảm 0,84 điểm (0,09%) xuống 986,29 điểm; HNX-Index giảm 0,03 điểm (0,03%) xuống 106,28 điểm và UpCom-Index tăng nhẹ 0,08 (0,14%) lên 55,39 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 299 mã tăng, 330 mã giảm và 153 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 247 triệu đơn vị, tương ứng 10.203 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại hôm nay có thể xem như một điểm sáng khi mức vào ròng đạt tới 5.570 tỷ đồng toàn thị trường. Tuy nhiên cũng phải lưu ý là VIC thỏa thuận ròng đã là 5.821 tỷ đồng. Thực tế qua khớp lệnh, khối ngoại quay ra bán ròng khoảng hơn 250 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 31,2 triệu đơn vị, giá trị 6.308 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 16,6 triệu đơn vị, giá trị 713 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 46,5 triệu đơn vị, giá trị khoảng 5.595 tỷ đồng.
Ở chiều mua, như đã nói ở trên, với khối lượng giao dịch thỏa thuận khủng, đương nhiên VIC sẽ dẫn đầu danh mục. Bên cạnh đó, chứng chỉ quỹ ETF nội FUESSV50 cũng tiếp tục gây chú ý khi được khối ngoại mua ròng 18,4 tỷ đồng.
Ở chiều bán, VNM bị bán ròng mạnh nhất với 77,6 tỷ đồng. Các mã khác cũng bị bán ròng gồm NBB với 29,3 tỷ đồng; VHM với 21,9 tỷ đồng; HPG với 18,4 tỷ đồng; HBC với 17,2 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại cũng trở lại bán ròng gần 2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 17,6 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 30 mã, SHS dẫn đầu với 8,3 tỷ đồng, tiếp sau là PVS và HUT với giá trị lần lượt 6,2 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng.
Ngược lại, PVI và BCC dẫn đầu danh mục được mua ròng với giá trị đều hơn 1,1 tỷ đồng. Đây cũng là hai mã duy nhất được khối ngoại mua ròng trên 400 triệu đồng.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp với 748 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 6,9 tỷ đồng. QNS vươn lên dẫn đầu danh sách mua ròng với 3 tỷ đồng, VEA cũng được mua 2,8 tỷ đồng. Trong khi đó, LPB bị bán ròng mạnh nhất với 6 tỷ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.