
Trong phiên giao dịch cuối tuần, tưởng chừng VN-Index đã chinh phục được mốc 900 điểm, thế nhưng áp lực bán gia tăng ở phiên ATC đã đẩy lùi chỉ số này.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 5/4, VN-Index đóng cửa tăng 2,35 điểm (0,24%) lên 989,26 điểm; HNX-Index tăng 0,45 điểm (0,42%) lên 107,87 điểm và UpCom-Index cũng tăng 0,07 (0,12%) lên 56,93 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 364 mã tăng, 297 mã giảm và 205 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 235 triệu đơn vị, tương ứng 4.533 tỷ đồng.
Khối ngoại hôm nay có phiên thứ 3 liên tiếp bán ròng, tuy nhiên cũng chỉ dừng ở mức nhỏ giọt. Tính chung trên cả 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng hơn 35 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 10 triệu đơn vị, giá trị 466 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 13,3 triệu đơn vị, giá trị 519 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 3,3 triệu đơn vị, giá trị khoảng 53 tỷ đồng.
Tại chiều bán ròng, VNM dẫn đầu với 80,9 tỷ đồng. Mã VJC tiếp tục bị bán ròng 31,3 tỷ đồng. Cùng với đó là FLC với 17,8 tỷ đồng; HCM với 13,2 tỷ đồng; HDB với 12,3 tỷ đồng…
Tại chiều mua ròng, GAS bất ngờ đứng đầu danh sách với 48,1 tỷ đồng. Tiếp đến là các mã CII với 18,6 tỷ đồng; KBC với 13,6 tỷ đồng; VHM với 12,7 tỷ đồng; CTD với 9,7 tỷ đồng…
Trên sàn HNX, khối ngoại đã trở lại mua ròng 674 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 13,1 tỷ đồng. Trong đó, PVS có phiên thứ 3 liên tiếp dẫn đầu danh mục mua ròng với 14 tỷ đồng.
Ngược lại, BCC dẫn đầu về phía bị bán ròng với hơn 1 tỷ đồng. Đây cũng là hai mã duy nhất trên sàn này được mua hoặc bán ròng trên 1 tỷ đồng.
Trên sàn UpCom, khối ngoại cũng mua ròng 180 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 4,1 tỷ đồng. Hai mã GEG với MCH chia nhau vị trí đứng đầu với giá trị lần lượt 5,2 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng.
Tuy đứng đầu bên bị bán ròng nhưng VEA cũng chỉ dừng ở mức 2 tỷ đồng. Các mã còn lại đều có giá trị bán ròng dưới 700 triệu đồng như ACV với 625 triệu đồng; MSR với 480 triệu đồng; FOC với 140 triệu đồng…




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.