
Hỏi chuyện ông Trần Phú Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Toàn Cầu, nhân dịp công ty đi vào hoạt động.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán, VinaGlobal làm thế nào để xác định được vị thế của mình, thưa ông?
Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VinaGlobal) ra đời trong bối cảnh khá đặc biệt khi thị trường chứng khoán và tài chính tiền tệ trong nước và thế giới đều có nhiều biến động.
Cùng với sự ra đời hàng loạt công ty chứng khoán mới làm cho số lượng các công ty chứng khoán và sự phát triển của thị trường có vẻ đang trái chiều nhau, cũng có nghĩa là sự cạnh tranh và khẳng định vị thế của VinaGlobal sẽ khó khăn hơn.
Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy rõ môi trường hoạt động của mình hiện nay và tương lai của thị trường để có sự chuẩn bị và xác định hướng đi phù hợp. Chiến lược của công ty là xây dựng chất lượng phục vụ theo phương châm lấy khách hàng là trọng tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp người Hoa ở quận 5 và khu trung tâm tài chính của người Hoa ở Tp.HCM.
Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chuyên nghiệp theo từng mảng dịch vụ, theo hướng đón đầu xu thế phát triển của thị trường chứng khoán, tìm những sự hợp tác trong và ngoài nước của các nhà đầu tư và các đối tác để cùng nhau phát triển và thành công.
VinaGlobal có 2 cổ đông sáng lập lại không nằm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Điều này có làm giảm ưu thế cạnh tranh của VinaGlobal không?
Tuy không nằm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhưng các cổ đông sáng lập của Vinaglobal đều là những doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động tốt trong các lĩnh vực đầu tư cũng như cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác, đồng thời cũng đang là các đối tác, các cổ đông chiến lược của các tập đoàn, các công ty lớn...
Cho nên, họ hiểu được nhu cầu cũng như nắm rõ được môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, để từ đó tham mưu cho ban lãnh đạo Vinaglobal định hướng, tổ chức bộ máy sao cho phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư, các đối tác và các doanh nghiệp.
Sự phát triển ồ ạt của các công ty chứng khoán trong thời gian qua đã kéo theo tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực chứng khoán. Vấn đề này được Vinaglobal giải quyết như thế nào, thưa ông?
Về nguồn nhân lực thì chúng tôi đã sẵn có một lực lượng nòng cốt được tuyển dụng từ nguồn được đào tạo trong nước và ngoài nước phù hợp với bước phát triển của công ty trong từng giai đoạn.
Chúng tôi đang xây dựng một kế hoạch về nhân sự cho hiện tại và cho cả tương lai. Ở đó, người giỏi sẽ có được một môi trường làm việc tôt nhất, được tôn trọng và được hưởng các quyền lợi xứng đáng với đóng góp của từng vị trí công việc, cũng như sẽ được đào tạo bồi dưỡng thường xuyên những kiến thức, kinh nghiệm ở trong nước cũng như ngoài nước để phục vụ lâu dài tại công ty.
Trong thời gian tới, các công ty chứng khoán trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải đối mặt với nhiều tập đoàn chứng khoán nước ngoài, VinaGlobal chuẩn bị gì cho cuộc cạnh tranh này?
Tăng nguồn lực tài chính để phát triển là hướng chiến lược của công ty.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, về công nghệ, về con người và đa dạng hóa các dịch vụ trong điều kiện được phép. Sự biến động thị trường hiện nay là tạm thời, chúng tôi tin tưởng vào tương lai sẽ bùng nổ trở lại và đó là cơ hội để chúng tôi khẳng định mình khi đã có bước chuẩn bị kỹ càng.
Mục tiêu của VinaGlobal là tăng vốn lên 500 tỷ đồng vào 2010 và trở thành một trong 10 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam? Liệu kế hoạch này có quá tham vọng không?
Thị trường càng ngày càng lớn mạnh về quy mô và sẽ có nhiều công ty chứng khoán trong và ngoài nước ra đời, nhưng chúng tôi sẽ có cách đi riêng của mình, bằng việc luôn luôn bám sát sự biến động của thị trường.
Một khi nguồn nhân lực và tài chính đủ mạnh, VinaGlobal tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu trên...




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.