13:17 23/01/2019

Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp

Tường Bách

Lak Tented Camp được bao bọc bởi hồ Lak nên muốn tới đây chỉ có thể di chuyển bằng thuyền, và cũng vì thế bạn sẽ có cảm giác như đang sống biệt lập với thế giới xô bồ ngoài kia.


Nằm cách sân bay Buôn Ma Thuột chừng 27 km, khu nghỉ dưỡng Lak Tented Camp được bao bọc bởi những làn nước hồ Lak xanh rì vỗ sóng quanh năm. Chặng đường đi thuyền vào tới khu nghỉ dưỡng là một trong những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng đầu tiên khu resort dành tặng cho du khách.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 1.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 2.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 3.
Chào đón bạn là ngôi nhà sàn, nơi có quầy lễ tân tiếp đón, trang trí thêm các dãy ghế, xích đu, một bàn đánh bi lắc, đánh bài uno để du khách dừng chân nghỉ ngơi sau thời gian di chuyển. Tầng trên nhà sàn là nhà hàng Y-Lak, và quầy bar, với khu vực trong nhà hoặc ngoài trời. Dù chọn ngồi ở vị trí nào, dù từ sân hiên, từ phòng nghỉ hay phòng tắm, bạn cũng có thể ngắm nhìn được mặt hồ Lak yên bình và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ xung quanh khu nghỉ dưỡng.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 4.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 5.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 6.
Đến với Lak, bạn có hai sự lựa chọn tuyệt vời để trải nghiệm kỳ nghỉ của bản thân. Khu nghỉ dưỡng có 15 nhà lều hướng hồ, mang hình dáng và kiến trúc mô phỏng nhà sàn Tây Nguyên. Sàn gỗ, phòng ngủ bằng vải bố cao cấp, décor bằng rương, gùi cùng các vật dụng thủ công truyền thống. Được kiến tạo cân đối và hài hòa với đặc trưng tự nhiên, văn hóa bản địa, những căn nhà lều giúp bạn đắm chìm trong thiên nhiên, với tiếng dế và ếch, với gợn sóng lăn tăn và những khóm tre, bóng cây Kơ-nia bao phủ, bạn hoàn toàn cảm thấy an toàn và thoải mái.Dành cho những ai muốn những tiện nghi sang trọng, có 4 căn nhà gỗ ven hồ, 2 tầng, với kiến trúc M’Nong có thể ở tối đa 4 người. Mỗi ngôi nhà, với những điểm nhấn văn hóa, được sắp đặt tinh tế và ấm cúng. Từ lối vào đến tầng trên là phòng ngủ với tầm nhìn thoáng đãng bao quát hồ Lak và rặng núi ngay trước mặt, một giường đôi lớn tựa vào mảng tường ghép bằng mảnh gỗ hình khối nghệ thuật, bên cạnh là ghế băng ngồi đọc sách, hay chiêm ngắm "góc văn hóa" với tranh ảnh và cột nêu, ché rượu…
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 7.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 8.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 9.
Lak Tented Camp được kiến tạo với mục đích bảo tồn sự nguyên vẹn văn hóa, môi trường để bạn có thể thưởng lãm một không gian thanh bình, đậm đà bản sắc nhưng tiện nghi và an toàn.Có rất nhiều hoạt động để bạn giải trí mà Lak Tented Camp sẽ cung cấp. Tùy và kế hoạch của mình mà bạn có thể lựa chọn tour 2 ngày 1 đêm hay 3 ngày 2 đêm. Tour 2 ngày 1 đêm sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan về nơi ở của mình, đi thăm các buôn làng của người M’Nông cùng với một người hướng dẫn kinh nghiệm. Đến tối, bạn sẽ thưởng thức những bữa ăn được chế biến bởi đầu bếp chuyên nghiệp và hòa vào không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được chính các nghệ nhân người M’Nông biểu diễn. Đối với tour 3 ngày 2 đêm, bạn sẽ có tất cả các hoạt động của tour 2 ngày 1 đêm, ngoài ra còn được thêm một buổi trekking ngắn khoảng 4km đến thác Bìm Bịp và thưởng thức bữa trưa ngay dưới bóng cây Kơ-nia.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 10.
Một Tây Nguyên dung dị tại Lak Tented Camp - Ảnh 11.
Bạn cũng có thể lựa chọn tham quan một chuyến qua các đồi trồng cà phê nổi danh của Buôn Ma Thuột. Đặc biệt bạn không chỉ tham quan mà còn có thể tham gia vào hoạt động chăm sóc những cây cà phê tùy vào thời điểm trong năm. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng những chiếc xe đạp địa hình để băng qua những con đường đất đỏ này, hoặc bạn có thể dành 5 tiếng để du ngoạn trên bờ hồ Lak…
Địa chỉ: 193 Nguyễn Tất Thành, TT. Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đak Lak. ĐT: 0500 6255 552