
Ông Lý Tường Tuấn, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Golden Bridge, một tập đoàn tài chính của Hàn Quốc, là hậu duệ của vua Lý Thái Tổ. Tập đoàn của ông đang tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam.
Là người sáng lập Tập đoàn Golden Bridge tại Hàn Quốc cũng như tại Việt Nam năm 2006, vì sao ông quyết định đầu tư vào Việt Nam?
Golden Bridge là tập đoàn tài chính, dịch nghĩa là “Cây cầu vàng”. Tôi đã có hơn 3 năm làm việc tại Hà Nội và nghiên cứu về thị trường tài chính Việt Nam. Qua 20 năm đổi mới, Việt Nam có sự chuyển mình đáng kể về kinh tế, chính trị xã hội cũng như thị trường tài chính. Điều kiện và môi trường đầu tư ở Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều. Thị trường chứng khoán và tài chính Việt Nam đang phát triển nhanh. Đó không chỉ là nhận định của tôi mà rất nhiều nhà báo Hàn Quốc đã sang Việt Nam.
Là nhà đầu tư tài chính, chúng tôi quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự bùng nổ, có lúc lên đến trên 1.200 điểm thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Gần đây, thị trường chứng khoán đã có sự bình ổn trở lại nhờ những nỗ lực của Chính phủ và đang có sự điều khiển khá tốt của Chính phủ.
Qua nhiều năm quan sát thị trường tài chính Việt Nam, ông nhận thấy đâu là khó khăn cho các nhà đầu tư tài chính như Golden Bridge cũng như các nhà đầu tư nước ngoài khác?
Hiện ở Việt Nam có đến 50 công ty chứng khoán đang hoạt động và theo tôi được biết có gần 100 công ty khác đang muốn tham gia vào thị trường này. Nếu như các công ty đều được cấp phép thì không biết thị trường sẽ ra sao trong khi 50 công ty hiện nay là quá nhiều. Tôi không hình dung được họ sẽ tồn tại như thế nào?
Việt Nam cần tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Bộ Tài chính đặt ra thời gian quá ngắn để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, kể cả ngân hàng. Cái khó của các đơn vị này là làm sao xác định được nợ xấu vì điều này không đơn giản. Điều này cũng là khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi hiểu về thị trường Việt Nam.
780 năm trước, hậu duệ đầu tiên của vua Lý Thái Tổ đã đến Hàn Quốc và lập nghiệp. Ông là hậu duệ của nhà Lý, tình cảm của ông đối với Hàn Quốc và Việt Nam như thế nào? Ông suy nghĩ gì và làm gì để giúp Việt Nam?
Tôi đã sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, nhưng trong tôi có dòng máu Việt. Thật khó có thể nói tôi dành tình cảm cho Hàn Quốc hay Việt Nam nhiều hơn. Trong tôi có một sự xáo trộn về tình cảm và không biết đứng ở phía nào. Vậy tôi xin đứng ở giữa làm “cầu nối” cho Hàn Quốc và Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển ở thị trường nội địa nhưng số vươn ra thế giới còn rất ít vì thiếu kinh nghiệm và cả năng lực trong khi sự cạnh tranh thì không chỉ trong nước mà cả thế giới. Tôi muốn giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh của họ cả trong nước và thế giới.
Đối thủ cạnh tranh đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam là Trung Quốc. Doanh nghiệp Hàn Quốc đã có thể cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc. doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc nếu có sự giúp đỡ và hợp tác của doanh nghiệp Hàn Quốc.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.