
Sức mạnh của nhóm cổ phiếu blue-chips không ổn định, nhất là cổ phiếu ngân hàng, đang khiến thị trường gặp khó khăn trong vùng đỉnh cũ. Dù VN-Index giảm không đáng kể 1,27 điểm hôm nay nhưng thanh khoản sàn HoSE lại giảm tới 21%, xuống mức thấp nhất 5 phiên.
Thực ra nhóm ngân hàng hôm nay vẫn đóng vai trò khá quan trọng để giúp chỉ số mất ít điểm. SSB tăng 4,85%, TCB tăng 1,59% và CTG tăng 1,17% là 3 trụ kéo điểm mạnh nhất của VN-Index. Ba mã này đem về 1,8 điểm và nếu tính cả 2 trụ “dự bị” khác là VRE tăng 4,23% và MSN tăng 0,65%, 5 cổ phiếu hàng đầu cộng được 2,4 điểm. Vậy mà VN-Index vẫn để mất tổng cộng 1,27 điểm so với tham chiếu.
Nguyên nhân là sự phân hóa ở nhóm trụ. Bản thân các mã ngân hàng lớn nhất là VCB và BID cũng đỏ, giảm tương ứng 0,43% và 0,59%. Nhiều mã lớn khác cũng giảm là HPG giảm 1,53%, GAS giảm 0,59%, VIC giảm 0,72%, VNM giảm 1,46%, GVR giảm 1,28%. Sự thiếu đồng thuận của các mã vốn hóa hàng đầu từng là nguyên nhân khiến VN-Index có 3 lần thất bại tại vùng đỉnh 1300 điểm.
Hôm nay là phiên đầu tiên chỉ số đóng cửa dưới tham chiếu sau nhịp tăng nóng 4 phiên liền trước. Từ hôm qua dù VN-Index tăng khá nhiều nhưng số lượng cổ phiếu lại giảm đáng kể, cho thấy đang có hiện tượng nâng đỡ bằng trụ. Đến hôm nay khi các trụ cũng không còn đủ mạnh, VN-Index quay đầu đỏ thực sự và độ rộng cũng lần đầu tiên có sự áp đảo ở bên đỏ, với 171 mã tăng/228 mã giảm.
Mặc dù tương quan độ rộng nói trên cũng không phải là quá xấu, nhưng nhiều mã trong 3 phiên trở lại đây bắt đầu khó tăng, trồi sụt liên tục và giảm trước chỉ số. Biểu hiện rõ nhất là sự phân hóa ở độ rộng. Đồng thời đây cũng là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc chốt lời, nhất là khi VN-Index bắt đầu thử thách vùng đỉnh 1300 điểm lần thứ 4 trong năm 2024.
Thanh khoản khớp lệnh HoSE và HNX cả phiên giảm gần 21% so với hôm qua và giao dịch yếu cả sáng lẫn chiều. Riêng chiều nay giá trị khớp lệnh có tăng nhẹ gần 9% so với phiên sáng nhưng vẫn là thấp nhất trong vòng 5 phiên. Thị trờng thiếu tiền tất yếu dẫn đến sức cầu yếu và blue-chips biểu hiện rõ nhất.
VN30-Index chốt phiên vẫn xanh 0,88 điểm với 12 mã tăng/14 mã giảm nhưng mặt bằng giá đã hạ xuống. Cụ thể, rổ này có tới 18 mã tụt giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 8 mã có cải thiện. Không chỉ ít hơn về số lượng, các mã nhích lên chiều nay cũng yếu và không đủ để cân bằng vốn hóa với nhóm giảm.
SSB là cổ phiếu đáng chú ý nhất phiên chiều khi từ khoảng 2h trở đi đột ngột tăng mạnh. Nếu tính riêng chiều nay SSB đã tăng thêm 1,34% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 4,85%, trở thành cổ phiếu kéo điểm khỏe nhất dù vốn hóa còn chưa lọt Top 20 sàn HoSE. Ngoài ra chỉ còn MSN và MWG là có cải thiện khá tích cực. MSN thoát khỏi mức tham chiếu buổi sáng và tăng 0,65%. Thực tế mức tăng này có thể xem là thất bại của MSN vì trong khoảng 10 phút từ sau 1h30 chiều, MSN có nhịp tăng đột ngột mạnh tới 2,71% so với tham chiếu. MWG buổi chiều tăng khoảng 0,57% và đảo chiều vượt được tham chiếu 0,29%. Các cổ phiếu còn lại hầu như chỉ nhích được 1-2 bước giá so với phiên sáng.
Trong tình trạng dòng tiền hạn chế, nhóm cổ phiếu có thể hút dòng tiền và duy trì biên độ tăng tốt hầu như chỉ tập trung vào số ít cổ phiếu. Dù toàn sàn HoSE vẫn ghi nhận 171 mã xanh, nhưng chỉ 20 mã đạt mức thanh khoản quá được 10 tỷ đồng mà có biên độ tăng hơn 1%. 7 cổ phiếu duy nhất có thanh khoản vượt 100 tỷ đồng là TCB, VRE, CTG, NVL, PDR, HCM và SSB. Nhóm tầm trung có CMG tăng 3,99% khớp 87 tỷ; HAX tăng 2,62% khớp 50,9 tỷ; BMP tăng 3,48% khớp 45,3 tỷ; VDS tăng 2,56% với 42,8 tỷ; SGR tăng 6,81% với 36,7 tỷ, TNH tăng 7% với 31,2 tỷ.
Nhóm giảm mạnh hơn 1% lúc đóng cửa có 86 mã, tập trung 23,1% tổng giá trị khớp của sàn HoSE. Tỷ lệ này vẫn chưa nhiều nhưng cũng có một số mã bị xả rõ nét: HPG giảm 1,53% với 621,1 tỷ đồng; VNM giảm 1,46% với 449 tỷ; MBB giảm 1,41% với 322,2 tỷ; HSG giảm 1,43% với 315 tỷ; DPM giảm 1,66% với 121,5 tỷ; NKG giảm 1,38% với 116,1 tỷ; NKG giảm 1,41% với 114,5 tỷ.
VN-Index đóng cửa ở mức 1282,78 điểm, vẫn chưa có tín hiệu rõ nét nào là sẽ quay đầu tạo đỉnh ngắn hạn. Cơ hội để chỉ số đột phá hoặc ít nhất là chạm tới mốc 1300 điểm vẫn còn, nhưng cần sự đồng thuận của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền yếu là một hạn chế đáng kể lúc này.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.