
Thị trường đang "sung" nhưng nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước lại mạnh tay bán ra cổ phiếu.
Không ít nhà đầu tư trong nước đang giật mình trước những thông tin này.
Chỉ là giao dịch bình thường
Trong 6 tháng tới, bắt đầu từ ngày 28/8, cổ đông lớn của Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) là Quỹ VOF của VinaCapital sẽ bán ra trên 4,2 triệu cổ phiếu. Hiện tại, VOF đang sở hữu 14,784 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 7,52% vốn điều lệ của Hòa Phát.
Trước đó vài ngày, Quỹ Jaccar Capital cũng giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC) từ 6,01% xuống còn 4,85% sau khi bán ra 219.760 cổ phiếu. Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc cũng vừa thực hiện bán 43.000 cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Ôtô Hàng Xanh (mã HAX)...
Trong lúc thị trường tràn ngập các thông tin tốt hỗ trợ như tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng đã được hãm phanh; giá xăng giảm liên tục 2 lần trong tháng 8 vừa qua; vốn đầu tư nước ngoài cao kỷ lục... thì việc các quỹ đầu tư đẩy mạnh bán ra cổ phiếu khiến nhiều người thắc mắc.
Ông Louis Nguyễn, Công ty Saigon Asset Management Corporation cho rằng, việc một số quỹ đầu tư bán ra cổ phiếu là do "họ hết tiền mặt nhưng chưa huy động được vốn". Chính vì vậy, họ buộc phải bán ra cổ phiếu và đó chỉ là giao dịch bình thường trên thị trường.
Bên cạnh đó, một số khoản đầu tư đã được đưa ra từ khi thị trường ở dưới mức 400 điểm và đến thời điểm này, khi thị trường đang ở mức xấp xỉ 550 điểm thì việc ra hàng để thu lợi nhuận cũng là một trong những khả năng được tính đến.
Ông Louis Nguyễn cho biết, công ty ông cũng đã "kịp" nhảy vào sớm và đến thời điểm này, nhiều khoản đầu tư đã sinh lợi nhuận khá lớn. Vấn đề còn lại đang được tính toán là có nên ra hàng tại thời điểm này hay đợi thêm một thời gian nữa?
Nhận xét về vấn đề này, ông Huy Nam, chuyên gia chứng khoán tại Tp.HCM cho rằng, đây có thể chỉ là một "hành động" để cấu trúc lại danh mục đầu tư và là hiện tượng tốt cho thị trường.
Khối ngoại cũng cụ thể hóa lợi nhuận
Đối ngược với tâm lý cực kỳ hưng phấn của nhà đầu tư trong nước, trong đợt tăng điểm lần này của VN-Index, khối ngoại đang "nhả" hàng hết sức khéo léo; và song song với việc xả hàng là mua vào một số loại cổ phiếu khác.
Cụ thể, tại phiên giao dịch ngày 26/8, phiên giao dịch lập kỷ lục với 100% cổ phiếu tại sàn Hà Nội tăng giá, hầu hết là tăng trần; sàn TP.HCM cũng không hề kém khi có tới 148/160 cổ phiếu tăng giá, trong đó 90% là tăng trần.
Nhà đầu tư trong nước hưng phấn đến mức cột dư bán hầu như trống trơn thì khối lượng cổ phiếu bán ra của nhà đầu tư ngoại trong phiên này cao gấp 3 lần khối lượng mua vào. Họ đã bán ra gần 37% giao dịch toàn thị trường trong khi chỉ mua vào 13% giao dịch toàn thị trường.
Tính từ phiên giao dịch nới rộng biên độ ngày 18/8 đến nay, giao dịch của nhà đầu tư ngoại và nội luôn ở tình trạng đối ngược với nhau. Nhà đầu tư nội tranh mua, không chịu bán trong khi nhà đầu tư ngoại đẩy mạnh lượng bán ra, tranh thủ mua vào những cổ phiếu còn chưa kịp vào trào lưu tăng giá mạnh. Những cổ phiếu mà khối ngoại đẩy mạnh bán ra khá tương đồng với những mã mà họ đã mua vào khi thị trường ở đáy cách đây 2 tháng.
Thị trường đang khá thuận lợi. Vì vậy, việc các quỹ đầu tư trong và ngoài nước bán ra chứng khoán, sau đó lại chờ cơ hội để gom hàng là những dấu hiệu cho thấy thị trường đang có tính thanh khoản tốt hơn.
(Theo Thanh Niên)




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.