16:41 25/06/2018

Nuôi "tiểu khủng long": thú chơi cảm giác mạnh?

Phương Thảo

Vài năm lại đây, cự đà (iguana) trở thành vật nuôi hot của giới trẻ Hà Nội. Loài bò sát với chiếc đuôi dài thượt, rất nhiều gai trên lưng và toàn thân bao phủ lớp da sừng có vẻ ngoài khá dữ tợn nhưng chủ nhân vẫn có thể vui đùa và để các con vật này trên tay.


Nếu như trước đây, giới trẻ chỉ nuôi các con vật như chó, mèo, chim, cá cảnh thì nay nuôi bò sát mới được xem là "sành điệu". Nhiều người trẻ sẵn sàng móc hầu bao để sắm cho mình những chú rồng Úc, cự đà Nam Mỹ hay thậm chí là trăn, rắn vốn là những con vật hiếm ai dám động vào. 
Nuôi tiểu khủng long: thú chơi cảm giác mạnh? - Ảnh 1.
Anh Trịnh Đình Huy (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) chuyên buôn bán mặt hàng này cho rằng sở dĩ thú chơi này đang thu hút khá đông giới trẻ tham gia vì tính độc đáo, kích thích sự hiếu kỳ, tâm lý ưa mạo hiểm của tuổi trẻ và đây cũng là xu hướng chung của giới trẻ ở hai đầu đất nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.Cự đà Nam Mỹ có xuất xử từ vùng Caribe Nam Mỹ, là bò sát thuộc họ thằn lằn, có kích thước lớn, trên lưng có nhiều sừng (gai) dọc xương sống. Chúng có kích thước khá lớn, lớn nhất có thể dài tới 2m tính từ đầu đến đuôi. Nhìn những chú Rồng Nam Mỹ này có vẻ rất hầm hố nhưng các bé này lại rất trầm tính và hiền lành đó bạn ạ. Chúng chỉ ăn rau cỏ và hoa quả thôi.
Nuôi tiểu khủng long: thú chơi cảm giác mạnh? - Ảnh 2.
Hiện ở Việt Nam thú nuôi Rồng Nam Mỹ đang thu hút sự chú ý của rất nhiều giới trẻ vì tính độc đáo và lạ lùng. Hơn thế nữa chúng lại là loài thú cưng rất dẻo dai, cự đà có thể rơi từ độ cao 15m xuống đất mà không hề bị thương. Tuổi thọ của chúng cũng khá cao, một bé cự đà Nam Mỹ có thể thọ từ 15 đến 20 năm, ít bệnh lặt vặt. Mà điều mà rất nhiều bạn quan tâm đối với các loại thú nuôi khác là chúng có thân thiện với con người không? Câu trả lời là Có. Với tính cách trầm tĩnh và hiền lành, bạn có thể thoải mái đặt một chú cự đà Nam Mỹ lên vai và pose vài tấm ảnh thật ngầu!
Nuôi tiểu khủng long: thú chơi cảm giác mạnh? - Ảnh 3.
Trong quá trình nuôi, người chơi cự đà chú trọng đến hai yếu tố nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Ngoài ra, cự đà luôn được ở trong chuồng trại sạch sẽ, được tắm thường xuyên. Bên cạnh các loại rau, củ, cự đà còn được bổ sung canxi thường xuyên. Bởi nếu thiếu canxi, cự đà sẽ dễ bị thoái hóa xương khớp sớm.
Nuôi tiểu khủng long: thú chơi cảm giác mạnh? - Ảnh 4.
Admin CLB Bò sát Thủ Dầu Một (TP.HCM) cho chúng tôi biết, giá một con cự đà giống (dài tầm 30cm) vào khoảng 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Cự đà có giá trị cao hay thấp là do màu sắc của nó, hiện tại cự đà chủ yếu có 3 loại tại thị trường Việt Nam: green (cự đà màu xanh), red (màu đỏ) và Abino (cự đà màu vàng). Cự đà Abino con giống đã có giá gần 30 triệu đồng. Một chú Cự đà trưởng thành bình thường dài hơn 1m5 (tính cả đuôi) nặng trên dưới 10kg có giá hàng chục triệu đồng. Nhưng đa phần khi Cự đà trưởng thành ít người nuôi nào bán, bởi người nuôi đã quá quen thuộc với chúng và cự đà cũng đã quen người nuôi - khó thích nghi với người nuôi mới.
Nuôi tiểu khủng long: thú chơi cảm giác mạnh? - Ảnh 5.
Theo một số người nuôi bò sát như thú cưng, các loại bò sát nhập ngoại đắt giá, nhưng bù lại chúng rất thông minh, hiền lành, ít bệnh tật, dễ nuôi và thuần dưỡng. Các loại bò sát như cự đà, rồng đất hay rùa đều có móng vuốt sắc nhọn, nếu không cắt tỉa thường xuyên chủ nhân bị cào là chuyện thường tình. Nhưng khi được vuốt ve, những con thú này thích thú nằm im thin thít. Mặc dù tốn nhiều công sức, tiền bạc cho thú chơi này nhưng những người đam mê bò sát lại luôn cảm thấy vui vì sở thích độc lạ của họ. Niềm vui nuôi cự đà lắm khi chỉ là phát hiện được chu kỳ lột xác của từng con, sau mỗi lần lột xác chúng dài ra và màu đẹp hơn 1 chút.Anh Vũ Đình Nam, một người nuôi cự đà thuộc CLB Bò sát Thủ Dầu Một (TP.HCM) tâm sự: "Niềm vui thật ít có điều gì sánh được là khi mình có thể huấn luyện được cho những con vật này biết tạo dáng khi nằm, gọi tên biết nghe, tạo được thiện cảm với người xung quanh, cho họ thấy bò sát thực sự không đáng sợ như vẻ ngoài của nó và hoàn toàn có thể trở thành thú cưng..."