
Đó là ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hôm 23/2.
Tại buổi làm việc trên, Phó thủ tướng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán cần đẩy mạnh kiểm tra và xử lý nghiêm những giao dịch không lành mạnh tại các sàn chứng khoán, một trong những bức xúc được dư luận phản ánh trong thời gian vừa qua.
Đối với những trường hợp lừa đảo, trục lợi tiền nhà đầu tư, Phó thủ tướng yêu cầu phải xử lý ngay, rút giấy phép ngay và cấm hoạt động. Ngoài những trường hợp nghi vấn, những công ty chứng khoán đã hoạt động cũng cần kiểm tra, trường hợp không đạt yêu cầu có thể bị rút giấy phép.
“Tôi chưa thấy Ủy ban Chứng khoán rút giấy phép anh nào cả. Tại sao không cấm, lột áo kinh doanh chứng khoán đi? Sao chưa làm được mà đáng lẽ ra việc này Ủy ban phải làm rồi”, Phó thủ tướng nói và gắn trách nhiệm đầu tiên thuộc về Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán.
Về vấn đề mà Phó thủ tướng nêu, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, cho biết, trong năm 2006, Ủy ban đã bắt đầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử phát đối với những trường hợp vi phạm. Riêng số tiền phạt trong năm này lên đến gần 200 triệu đồng.
Đầu tháng 2 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán cũng đã lần lượt công bố kết quả kiểm tra tại một số công ty chứng khoán. Những bức xúc của giới đầu tư và dư luận bước đầu đã có kết quả cụ thể. Những công ty trên cũng đã được yêu cầu chấn chỉnh, đặc biệt là trong giao dịch đặt lệnh của nhà đầu tư.
Về những “tin đồn” Việt Nam chuẩn bị áp đặt những biện pháp kiểm soát chặt nguồn vốn đầu tư nước ngoài (có thể từ 1/3/2007?) như nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin trong thời gian qua, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết mục tiêu của Chính phủ là có các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững, nhưng ở thời điểm này, Chính phủ chưa có chủ trương như những “tin đồn” nói trên.
Trước đó, trao đổi với VnEconomy, ông Trương Văn Phước, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), cũng khẳng định Việt Nam sẽ không áp đặt những biện pháp hành chính để kiểm soát chặt các dòng vốn. Theo ông, trường hợp của Thái Lan vừa qua là một bài học mà Việt Nam đang bám sát để rút kinh nghiệm.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.