
Lãnh đạo Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) cho biết vẫn giữ mục tiêu 1.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2008 dù thị trường khó khăn.
Ngày 17/9, PVFC công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2008 với doanh thu đạt 2.452 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng bằng 150% so với cùng kỳ năm 2007), hoàn thành 49% kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 352 tỷ đồng (đã trích dự phòng tín dụng và đầu tư 946,4 tỷ đồng), hoàn thành 35,2 % kế hoạch năm.
Ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc PVFC, cho biết trong 4 tháng còn lại của năm, thị trường tài chính có nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty vẫn giữ mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng năm 2008.
“Mục tiêu 1.000 tỷ đồng được đặt ra trên cơ sở của năm 2007, khi thị trường chứng khoán phát triển khá tốt. Tuy nhiên, năm 2008 thị trường tài chính thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của các định chế tài chính. Chúng tôi quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đặt ra, nhưng hơn hết vẫn là mục tiêu an toàn, phát triển bền vững”, ông Trường nói.
Để thực hiện mục tiêu nói trên, trong 4 tháng cuối năm, PVFC xác định đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, tổ chức phát hành 1.600 tỷ trái phiếu Tài chính Dầu khí năm 2008, tăng cường các dịch vụ mũi nhọn như đầu tư, ủy thác đầu tư, quản lý dòng tiền cho các đơn vị trong ngành dầu khí…
Liên quan đên mục tiêu lợi nhuận, theo khả năng mà lãnh đạo PVFC đặt ra, nếu những tháng cuối năm, thị trường chứng khoán tăng trưởng trở lại thì một phần quan trọng trong nguồn trích lập dự phòng rủi ro cũng chính là lợi nhuận của Tổng công ty. Trong số 946,4 tỷ đồng mà PVFC trích dự phòng có 681 tỷ đồng dự phòng rủi ro giảm giá chứng khoán.
Cũng trong 4 tháng cuối năm, PVFC đặt kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). Hiện Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận kế hoạch này, các thủ tục liên quan với HOSE dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9 để có thể niêm yết trong tháng 10 tới.
Ngoài ra, PVFC cũng dự tính sẽ phối hợp với các chuyên gia tư vấn của Mogan Stanley (đối tác chiến lược) xúc tiến kế hoạch niêm yết tại thị trường Singapore, cũng như lập văn phòng đại diện tại đây.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.