
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (mã PXI-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 tăng 230% so với cùng kỳ năm 2009.
Theo báo cáo tài chính PXI công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 393,86 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 1.701,23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 15 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 67,5 tỷ đồng.
PXI cho biết, giá trị sản lượng quý 4/2010 đạt 416,2 tỷ đồng, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2009 (369,55 tỷ đồng); doanh thu quý 4/2010 đạt 393,86 tỷ đồng, tăng 30,61% so với cùng kỳ (301,56 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tăng 10,47 tỷ đồng, tương ứng tăng 230,86% so với quý 4/2009 (4,53 tỷ đồng) là do vốn điều lệ của công ty tăng 500%, tương ứng tăng 250 tỷ đồng do vậy công ty đã chủ động được vốn để sản xuất kinh doanh cũng như nhận thầu xây lắp các công trình có giá trị lớn.
Sản lượng thực hiện tăng 12,65% tương ứng với tăng 46,73 tỷ đồng là do công ty đã thực hiện việc thanh quyết toán nhanh dẫn đến doanh thu tăng 30,61% tương ứng tăng 92,3 tỷ đồng.
Mặt khác, doanh thu tăng nhưng biên chế bộ máy quản lý trong công ty và chi phí khấu hao tài sản cố định cũng như các khoản chi phí khác tăng không đáng kể, do đó tỷ lệ chi phí/doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận tăng.
Được biết, đại hội cổ đông bất thường của PXI đã thông qua việc trả cổ tức năm 2010 là 16% trên vốn điều lệ và phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Trong đó phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2; phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 12.000 đồng. Thời gian thực hiện trong quý 2/2011.
Số vốn huy động được dự kiến là 320 tỷ đồng nhằm đầu tư dự án Khu chung cư PVC-IC tại 242 Nguyễn Hữu Cảnh, Vũng Tàu; dự án Khu nhà phức hợp tại 33 đường 30/4, phường 9, Vũng Tàu và đầu tư Nhà máy gạch nhẹ.
Năm 2010, PXI đặt mục tiêu với giá trị sản lượng đạt 1.700 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 67,5 tỷ đồng, cổ tức 15%.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.