
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) thông qua kết quả kinh doanh quý 1; kế hoạch kinh doanh trong quý 2/2011.
Theo đó, doanh thu thực hiện trong quý 1 ước đạt 29,70 tỷ đồng/335,6 tỷ đồng, bằng 9% so với kế hoạch năm.
Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,98 tỷ đồng/11,63 tỷ đồng, bằng 17% so với kế hoạch năm. Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 0,24 tỷ đồng; Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 1,74 tỷ đồng.
Về công tác thu hồi vốn và công nợ quý 1: Doanh số bán hàng ước đạt 31,84 tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch năm. Thu tiền về tài khoản ước đạt 56,6 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch năm; Giá trị khối lượng dở dang (ước đến 31/3/2011) là 150,97 tỷ đồng; Công nợ phải thu (ước đến 31/3/2011) là 97,36 tỷ đồng.
S12 cho biết, nhìn chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, thu vốn trong quý 1/2011 đạt thấp là do nhiều nguyên.
Cụ thể như: sản lượng thực hiện quý 1 đạt thấp, công tác thu vốn tồn đọng chưa đạt yêu cầu, công tác kinh doanh vật tư vận tải phụ thuộc tiến độ thi công và yêu cầu của khách hàng trong những tháng đầu năm thấp ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch doanh thu, lợi nhuận chung của toàn Công ty; Do đầu năm hầu hết các công trình xây lắp đều đang trong thời gian thi công chưa đến giai đoạn nghiệm thu thanh toán;
Hiệu quả hoạt động của các thiết bị xe máy không cao (số thời gian xe máy hoạt động đạt khoảng 40%) đầu thu rất thấp hoặc không có do vậy không đủ bù đắp chi phí; Do một số công trình chưa nghiệm thu thanh toán trong kỳ nhưng chí phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh đo hạch toán vào chi phí trong kỳ.
Tại một số công trình như Xi măng Hạ Long, Bút Sơn, Thăng Long, thuỷ điện Huội Quảng đã thi công xong, hồ sơ nghiệm thu thu vốn đo hoàn thiện nhưng Ban điều hành và Chủ đầu tư chưa có phương án thanh toán cũng như chưa có vốn để thanh toán.
Khối lượng dở dang tại thuỷ điện Sơn La lớn chủ yếu là khối lượng cát đã trữ tại công trường để cấp theo kế hoạch được giao nhưng khối lượng thi công còn lại rất thấp (hiện còn tồn khoảng 17.500m3).
Về kế hoạch kinh doanh quý 2/2011 công ty đề ra với mục tiêu tổng giá trị sản xuất đạt 70 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch năm (300 tỷ đồng); doanh thu đạt 94,716 tỷ đồng, bằng 28% so với kế hoạch (335,6 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 6,134 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm (11,630 tỷ đồng); kế hoạch đầu tư đạt 29,312 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch năm (121,290 tỷ đồng).
Mục tiêu tiến độ chính các công trình, công việc chủ yếu gồm: Thuỷ điện Sơn La, kế hoạch cấp cát bê tông phục vụ thi công trên công trường là 7.500 m3; Dự kiến tiếp nhận, vận chuyển 3.000tấn thiết bị nhập khẩu của Nhà máy.
Thuỷ điện Huội Quảng: Hoàn thành thi công các hạng mục: Cấp nước cho hầm phụ số 1; Trạm biến áp T14A, Trạm Diêzel dự phòng khu vực hạ lưu nhà máy theo đúng tiến độ được Ban điều hành giao; Phục vụ đầy đủ, kịp thời cho công trường: Cấp điện, nước sinh hoạt và thi công, Bơm thoát nước hố móng và cống dẫn dòng.
Các công trình thuỷ điện khác: Cấp 400 tấn tro bay phục vụ thi công bê tông Thuỷ điện Nậm Chiến; Tiếp nhận, vận chuyển khoảng 700 tấn thiết bị nhập khẩu Thuỷ điện Bắc Hà, 200 tấn Thuỷ điện Trà Xom, 200 tấn Thuỷ điện Vĩnh Sơn 5.
Các công trình đấu thầu như: Công trình xây dựng Trụ sở văn phòng PVFC-Land tại Hải Phòng: Kết thúc thi công phần móng và tầng hầm 30/4/2011; Công trình xây lắp Trạm biến áp 6,3/115kV và đường dây 110kV Thuỷ điện Hồ Bốn Hoàn thành và bàn giao tháng 6/2011; Công trình xây lắp Đường dây 110KV đấu nối Thuỷ điện Sập Việt - Sơn La: Hoàn thành và bàn giao tháng 6/2011; Công trình xây lắp Đường dây 110kV Sơn Tây - Phố Vàng: Hoàn thành và bàn giao tháng 5/2011.
Các công trình Đường vào Trung tâm Nhiệt điện Thái Bình; Đường dây 220kV Yên Minh - Hà Giang, Hệ thống điện ngoài trời Liên Hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn -Thanh Hoá, Đường dây 220kv đấu nối lưới điện quốc gia Thuỷ điện Bắc Hà, Thuỷ điện Hủa Na - Thanh Hoá,…bảo thi công đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện góp vốn Liên doanh đầu tư Dự án khu nhà ở cao cấp BMM - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội theo đúng thoả thuận hợp đồng đã ký kết.
Ngày 19/4, công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường 309, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.