
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 31/12/2025
T.Uyên
05/06/2009, 15:12
Đó là thông tin vừa được Tiến sĩ Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) nói với VnEconomy
Đó là thông tin vừa được Tiến sĩ Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) nói với VnEconomy.
Theo ông Sinh, hiện Sở đang xúc tiến việc gửi công văn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, xin phép kéo dài giao dịch tới 15h00 mỗi ngày.
Tuy nhiên, trước khi chính thức tiến hành kéo dài thời gian giao dịch đến chiều, Sở cũng yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tiến hành chạy thử nghiệm cho đến khi hoàn thiện.
“Chúng ta sẽ chia theo từng đợt khớp lệnh. Giá cuối buổi chiều sẽ là giá đóng cửa phiên giao dịch. Phiên buổi chiều chúng ta sẽ mở cửa ngắn, có thể đợt khớp lệnh mở cửa 5 phút thôi”, ông Sinh cho biết.
Thị trường chứng khoán chuẩn bị đón một lượng hàng “chất lượng” của các gương mặt tên tuổi như Vietinbank, Vietcombank, Bảo Việt… Do đó, theo ông Sinh, việc kéo dài thời gian giao dịch đến chiều là điều hoàn toàn hợp lý, mang lại nhiều thuận lợi cho cả công ty chứng khoán lẫn nhà đầu tư, và lâu dài sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển.
Để đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và chính xác theo đúng lộ trình cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị các Tổ chức niêm yết thực hiện theo quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Ngày 25/12 vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG - HNX) chính thức công bố Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nhóm cổ phiếu Vin duy trì sức mạnh đến tận phút đóng cửa, giúp VN-Index hoàn thành phiên cuối năm ở đỉnh cao nhất. Chỉ số đạt 1784,49 điểm cũng là mức đóng cửa cao nhất cho cả năm 2025.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: