09:43 06/09/2007

"SCIC sẽ hướng đến chỉ quản lý 100-150 doanh nghiệp"

Tú Uyên

Hôm nay (6/9), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức lễ khai trương chi nhánh tại Tp.HCM

Hôm nay (6/9), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức lễ khai trương chi nhánh tại Tp.HCM.

SCIC được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-TTg, ngày 20/6/2005, của Thủ tướng Chính phủ và chính thức hoạt động từ 1/8/2006.

Sau hơn 1 năm chính thức đi vào hoạt động, bước đầu SCIC đã xây dựng được một bộ máy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, với đội ngũ nhân viên trẻ và được đào tạo bài bản về đầu tư tài chính, thị trường vốn bàn giao phần vốn nhà nước tại hơn 700 doanh nghiệp với giá trị sổ sách phần vốn nhà nước gần 7.000 tỷ đồng, và giá trị thị trường tính đến thời điểm hiện tại ước đạt 30.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2007 sẽ có khoảng trên 1.000 doanh nghiệp, và đến 2010 sẽ có khoảng 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước thuộc đối tượng chuyển giao quyền sở hữu vốn Nhà nước cho Tổng công ty.

Theo bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị SCIC, Tổng công ty đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ những rào cản.

Tổng công ty sẽ nhận bàn giao khoảng 100.000 tỷ đồng từ các doanh nghiệp có vốn Nhà nước, thực hiện tái cơ cấu danh mục doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước (dự kiến giá trị thoái vốn ước khoảng 21%).

“Mục tiêu của SCIC từ nay đến 2012 là giảm số lượng, tăng chất lượng, quy mô doanh nghiệp; thực hiện đầu tư mới và tái cơ cấu các doanh nghiệp để tăng giá trị thị trường; đưa khoảng 80% doanh nghiệp lên niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, thay vì quản lý 3.000 - 4.000 doanh nghiệp với vốn 3,3 tỷ USD, SCIC sẽ hướng đến chỉ tập trung quản lý khoảng 100-150 doanh nghiệp với giá trị vốn tạo dựng được vào khoảng 30-40 tỷ USD vào 2020”, bà Tâm cho biết thêm.