
Ở Giethoorn, khói bụi và tiếng còi của xe cộ không tồn tại, bởi nơi đây không hề hiện diện bất kỳ một con đường nào. Ngay cả người đưa thư báo cũng phải giao thư từ bằng cách đi thuyền. Ở Giethoorn, âm thanh to nhất bạn có thể nghe là tiếng quàng quạc của bầy vịt đang bơi dưới mặt nước, hoặc tiếng kêu của các loài chim khác thi thoảng vỗ cánh bay ngang trên đỉnh đầu.Giethoorn là một thị trấn thuộc tỉnh Overijssel, Hà Lan. Giethoorn được một nhóm di cư tử Địa Trung Hải tìm ra từ những năm 1230. Cái tên Giethoorn xuất phát từ khám phá của những cư dân đầu tiên, họ tìm thấy hàng trăm chiếc sừng dê (gietehorens) là hậu quả của trận lũ lịch sử vào thế kỷ thứ 10.Ngôi làng này mang một vẻ đẹp cổ tích và dịu dàng đến vậy phần lớn nhờ vào những ngôi nhà cổ kính và đậm chất Hà Lan, nằm cạnh những khu vườn nhỏ trồng nhiều loại hoa màu sắc, và liền kề với những dòng kênh êm ả. Khung cảnh ấy mang đến cho bạn những chiếc "backdrop" không thể tuyệt vời hơn để có được những tấm ảnh để đời.
Một trong những điều đặc biệt nhất tại Giethoorn chính là hệ thống đường xá trong làng hoàn toàn là những con kênh. Vì vậy, phương tiện di chuyển quen thuộc nhất của cư dân và du khách tại đây chính là những con thuyền chạy bằng ắc quy điện với rất ít tiếng ồn. Ngồi trên những chiếc thuyền ắc quy màu đỏ này và chầm chậm đi dọc các con kênh là cách tốt nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của ngôi làng này.Giá thuê thuyền ở đây trung bình 20 euro/giờ. Thông thường, trong khoảng 2 giờ, bạn có thể hoàn tất hành trình khám phá ngôi làng nhỏ này. Trước khi để bạn rong ruổi chiếc thuyền khám phá ngôi làng, chủ thuyền sẽ có 10 phút luyện kỹ năng lái thuyền, kiểm tra xem bạn có đủ khả năng và sự khéo léo để điều khiển hay không.Nếu không thích ngồi thuyền, bạn có thể chọn cách đi bộ qua những cây cầu gỗ xinh xắn. Các ngôi nhà ẩn mình bên dưới những tán cây và những loại dây leo phủ kín càng tăng vẻ bí ẩn. Mỗi mùa, Giethoorn lại khoác một chiếc áo mới. Mùa xuân, Giethoorn rực rỡ sắc màu của muôn ngàn loài hoa. Tới mùa hè, khắp các thảm cỏ là một màu xanh mướt. Mùa thu, Giethoorn thay màu áo mới cho những hàng cây chuyển sang sắc đỏ ấm áp vô cùng. Mùa đông, một màu trắng xóa bao phủ khắp ngôi làng. Và hệ thống kênh rạch ngôi làng bị đóng băng, khiến việc đi lại trở nên bớt thuận tiện hơn.
Có rất nhiều các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra ở đây. Ngôi làng thường tổ chức nhiều lễ hội khác nhau trong năm, đặc biệt là hai lễ hội lớn là âm nhạc và thuyền buồm. Ngoài ra, không thể bỏ qua chuyến ghé thăm các bảo tàng. Có 3 bảo tàng ở Giethoorn mà bạn có thể tham quan. Bảo tàng Het Olde Maat Uus là nơi bạn có thể trải nghiệm mô hình nông trại điển hình của thế kỷ trước. Bảo tàng Museum de Oude Aarde có bộ sưu tập đá quý và khoáng sản. Còn bảo tàng Histomobil sẽ thu hút cánh mày râu vì là nơi trưng bày các bộ sưu tập ô tô, mô tô, xe ngựa.Dọc theo những con kênh của Giethoorn là vô số những nhà hàng, quán cafe, trong đó bạn có thể chọn Beachclub Bodelaeke và Ristorante Fratelli để thưởng thức những món ăn và đồ uống tuyệt vời .Những món ăn ở ngôi làng Giethoorn chủ yếu từ nguyên liệu hoa quả, thảo mộc, rau và hải sản. Đây là những nguyên liệu được người dân trong vùng cung cấp nên rất tươi ngon và tốt cho sức khỏe.
Sau khi đã tham quan một vòng ngôi làng, bạn có thể đến với công viên Quốc gia De Weerribben-Wieden gần đó. Những người đam mê động vật hoang dã có thể đi bộ trên vùng đất ngập nước và những mảng lau sậy, nơi có rái cá, chim nhạn đen, chim cốc lớn và vượn. Du khách có thể đi bằng đường thủy theo thuyền và ca nô, hoặc bằng nhiều con đường đi bộ dài. Không có tiếng ồn động cơ, âm thanh của thiên nhiên mang lại sự sống động và đánh thức tất cả giác quan.
Kinh nghiệm bỏ túi:
Bạn có thể đến Giethoorn bằng tàu hỏa và xe buýt. Để tránh đám đông, hãy chọn các tháng 4, 5, 6 hoặc 9 và lưu ý rằng các chuyến thăm trong tuần là lý tưởng. Mùa cao điểm của du lịch Hà Lan nói chung rơi vào giữa tháng Tư tới giữa tháng Mười. Đây cũng là khoảng thời gian mà thời tiết vô cùng thuận lợi để bạn tận hưởng vẻ đẹp yên bình và cổ kính tại Giethoorn.




Theo The 1% Insight podcast, người tiêu dùng từ 18 đến 35 tuổi chiếm khoảng 60% sức mua toàn cầu, khiến giới trẻ trở thành động lực chính thúc đẩy xu hướng chi tiêu trong lĩnh vực bán lẻ và thị trường tiêu dùng nói chung…
Từ ngày 1/7/2026, quy định về sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét trên ô tô chính thức có hiệu lực, đồng thời trẻ thuộc nhóm này không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế…
Khi những biến động từ bên ngoài tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động xuất khẩu, thị trường nội địa ngày càng được xem là điểm tựa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc mở rộng kênh phân phối hiện đại, kết hợp đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đang góp phần tạo thêm động lực cho sức mua trong nước…
Với sự tham gia của hơn 120 gian hàng và 300 thương hiệu nổi tiếng quốc tế và nội địa, Ngày hội Khuyến mại hàng hiệu tại Đà Nẵng năm 2026 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mua sắm và du lịch độc đáo cho cả người dân địa phương và du khách...
Nếu bạn nghĩ “đế chế” Ducati chỉ sản xuất xe máy, hãy nghĩ lại. Ducati vừa cho ra mắt một máy pha cà phê espresso, và nó đúng như những gì bạn mong đợi: tốc độ…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.