
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chỉ khoảng 6 điểm, VN30 khoảng 7 điểm và chốt phiên cả hai chỉ số “bò” sát tham chiếu. Thị trường hầu như không có động lực thay đổi, ngay cả các cổ phiếu đầu cơ cũng nguội. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn giảm tới 41% so với sáng hôm qua, trong khi khối ngoại rút ròng tiếp gần 480 tỷ đồng.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,07 điểm (-0,01%), VN30-Index giảm 1,58 điểm (-0,12%) với độ rộng cân bằng. Thực ra trong phiên nhiều nhịp lên xuống cũng xuất hiện, nhưng tổng thể biên độ quá hẹp và thanh khoản thấp nhất kể từ đầu tuần cho thấy cung cầu kém tin cậy.
Thị trường sáng nay có biểu hiện “xoay trụ” nhưng không rõ rệt. VIC nổi lên thành cổ phiếu hỗ trợ điểm số tốt nhất khi tăng 1,27%. Đây cũng là cổ phiếu vốn hóa lớn duy nhất tăng đáng kể. CTG tăng 0,94% cũng khá tốt nhưng không thay thế nổi nhóm ngân hàng suy yếu. Toàn rổ VN30 còn sót lại BVH tăng 2% là đáng kể. Do mức tăng kém nên dù độ rộng rổ blue-chips cũng khá với 14 mã tăng/13 giảm nhưng không thể đẩy cách chỉ số được.
Một trong những nguyên nhân khiến blue-chips lình xình là dòng tiền quá tệ. Cả rổ VN30 chỉ giao dịch được 2.754 tỷ đồng, giảm 40% so với sáng hôm qua và xuống mức thấp nhất 15 phiên. Sau phiên bắt đáy hồi giá chiều qua, nhóm blue-chips không có được sức mạnh nối tiếp mà thanh khoản giảm quá nhiều cho thấy sự nhiệt tình đã “nguội”.
Thực tế dòng tiền chung trên thị trường sáng nay cũng chán nản như vậy. HoSE giảm thanh khoản tới 40% còn gần 7.105 tỷ đồng khớp lệnh. Sự sôi động vẫn có ở vài cổ phiếu nhưng không thể so sánh với các phiên trước: Toàn sàn HoSE có 50 mã tăng giá trên 1% so với tham chiếu thì chỉ 18 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Nhóm này chiếm khoảng 21,6% tổng giá trị khớp của sàn nhưng thanh khoản cũng chỉ tập trung vào vài mã như FRT tăng 4% giao dịch 283,9 tỷ; EIB tăng 2,28% với 248 tỷ; DGW tăng 2,35% với 203,7 tỷ; VSC tăng 3,76% với 202,1 tỷ; VIX tăng 187,8 tỷ, HAH tăng 1,18% với 97,4 tỷ. Số lớn các mã khác cũng tăng nhưng giao dịch lẻ tẻ cho thấy chỉ có các nhà đầu tư nhỏ tham gia.
Điểm tích cực là số giảm giá cũng không có nhiều giao dịch lớn: Trong 56 mã đang giảm quá 1% thì trừ HDG giao dịch được 111,3 tỷ đồng, còn lại chỉ khớp vài chục tỷ. Phần rất lớn thanh khoản sáng nay tập trung trong nhóm dao động xanh đỏ với biên độ rất hẹp.
Điều này cho thấy cung cầu đang khá cân bằng, về mặt nào đó là ổn định. Tuy vậy nếu nhìn từ góc độ hấp dẫn dòng tiền bắt đáy như chiều qua thì sự ổn định này là biểu hiện của tâm lý thận trọng trở lại. Nhà đầu tư có thể tỏ ra tham lam hơn nếu giá rơi sâu, nhưng sẵn sàng chờ đợi khi giá được neo cao. Ngay cả nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng kém hưng phấn và thanh khoản rất tệ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng hạ nhiệt giao dịch, tổng giá trị bán ra trên sàn HoSE khoảng 907 tỷ đồng, giảm 28% so với sáng hôm qua. Giá trị bán ròng khoảng 480 tỷ đồng, giảm 43%. Dù vậy đây vẫn là mức rút vốn rất lớn, nhất là khi đã có tới gần 20 phiên sáng nào cũng bán ròng hàng trăm tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh hiện là MWG -89,1 tỷ, VCB -88,1 tỷ, VNM -46,6 tỷ, MBB -38,7 tỷ, VRE -33,8 tỷ, SSI -24,1 tỷ, TPB -23,3 tỷ. Nhóm VN30 tính chung bị bán ròng 282,5 tỷ đồng. Bên mua duy nhất FPT 64,5 tỷ là đáng kể.
Hiện tại nhóm blue-chips vẫn đang là gánh nặng đối với VN-Index và thị trường nói chung. Đà giảm đã rõ nét ở VN30-Index và các trụ không luân phiên một cách rõ ràng. Không có trụ, VN-Index rất khó bứt phá, thậm chí có nguy cơ xảy ra các nhịp mở biên độ như hôm qua. Biến động mạnh khiến tâm lý bất an ngay cả với các cổ phiếu đầu cơ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.