
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Tùng Nguyễn
08/05/2007, 10:07
Thị trường chứng khoán Nhật Bản sau 1 tuần nghỉ lễ đã trở lại hoạt động với không khí giao dịch sôi động
Theo CNN, ngày 7/5, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng 301,54 điểm đạt 17.696,46 điểm.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản sau 1 tuần nghỉ lễ đã trở lại hoạt động với không khí giao dịch sôi động. Các nhà đầu tư phấn chấn khi thị trường đầu tư trở nên an toàn hơn với sự sụt giảm 0,3% trong chỉ số giá tiêu dùng tháng 3, đồng Yên vẫn giảm giá so với USD, Ngân hàng trung ương ít có khả năng tăng lãi suất trong tháng 9.
Các công ty tư vấn Nhật dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này quý 1 ước đạt 2,6%, so với mức 5,5% của quý trước đó, đánh dấu quý thứ 9 tăng trưởng liên tiếp, nhờ hoạt động xuất khẩu khởi sắc và chi tiêu tiêu dùng tăng.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1232.7 tỷ đồng trong phiên VN-Index phá vỡ mốc 1600 điểm, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1363.0 tỷ đồng.
Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.
Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: